Quốc hội giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 25-7, đoàn công tác số 2 thuộc đoàn giám sát của Quốc hội do ông Nguyễn Phú Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách Quốc hội làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 tại UBND tỉnh Gia Lai.

 Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách Quốc hội, Trưởng đoàn giám sát phát biểu ý kiến tại buổi giám sát. Ảnh: Quang Tấn
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách Quốc hội Nguyễn Phú Cường phát biểu ý kiến tại buổi giám sát. Ảnh: Quang Tấn

Làm việc với đoàn giám sát có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trưc HĐND tỉnh; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và TP. Pleiku.

Phát biểu tại buổi giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách Quốc hội Nguyễn Phú Cường đề nghị: Tỉnh cần đánh giá toàn diện, khách quan việc tổ chức và kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu được quy định tại Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm và 5 năm qua của Chính phủ và địa phương. Trong đó, trọng tâm giám sát về lập, thẩm định, chấp hành, quyết toán ngân sách Nhà nước hàng năm và 5 năm; việc quản lý, khai thác, sử dụng đất đai (trong đó là rõ diện tích đất nông-lâm nghiệp không sử dụng, để hoang hóa; thống kê số dự án treo, việc xử lý, thu hồi đất đai các dự án, công tác đền bù giải phóng mặt bằng; số lượng dự án, diện tích đất đai hiện nay không triển khai được do vướng mắc hay đang trong quá trình điều tra, thanh-kiểm tra hoặc đã có kết luật về điều tra, tranh-kiểm tra…); việc quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và việc tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế.

Qua đó, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân vi phạm, chưa thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền trong việc ban hành chính sách, pháp luật, tổ chức, chỉ đạo, điều hành công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gây thất thoát, lãng phí; việc xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân vi phạm công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh trong giai đoạn 2016-2021 hoặc kiến nghị cụ thể hình thức xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời, tỉnh cần làm rõ những tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện cũng như có những kiến nghị, đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách pháp luật, nâng cao hiệu quả việc tổ chức, thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả, đặc biệt là nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn lực nhà nước khác để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

 Quang cảnh buổi giám sát. Ảnh: Quang Tấn
Quang cảnh buổi giám sát. Ảnh: Quang Tấn


Báo cáo với đoàn giám sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành cho biết: Trong giai đoạn 2016-2021, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực; các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện; nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được nâng lên. Công tác quản lý, điều hành chi ngân sách thực hiện đúng quy định, đảm bảo được các nhiệm vụ chi theo dự toán HĐND, UBND tỉnh giao; thực hiện đảm bảo các quy định của Luật Phòng-chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nhờ đó, trong giai đoạn 2021, tỉnh Gia Lai đã tiết kiệm được hơn 4.368 tỷ đồng từ việc tiết kiệm chi thường xuyên; công tác thẩm định dự toán kinh phí bổ sung; công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiemr toán về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên.

Được biết, đoàn công tác số 2 thuộc đoàn giám của Quốc hội sát sẽ làm việc với UBND tỉnh trong thời gian 1 ngày (gồm: làm việc tại hội trường và đi khảo sát thực tế). 

 

QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh.

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh

(GLO)- Ngày 29-7, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), Viettel Gia Lai và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh tổ chức ký kết giao ước kết nghĩa giai đoạn 2026-2030. Đại tá Võ Tấn Tài - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null