Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 19-4, đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với UBND TP. Pleiku trong thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc tỉnh Châu Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn giám sát.
Theo báo cáo, giai đoạn 2016-2021, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo các quy định của Luật ngân sách Nhà nước từ khâu lập dự toán đến chấp hành và quyết toán ngân sách được các cơ quan, đơn vị của TP. Pleiku thực hiện nghiêm túc. Việc quản lý, sử dụng tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc đi vào nề nếp; việc mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị làm việc được thực hiện theo đúng quy định, tiêu chuẩn, định mức. Các cơ quan, đơn vị của thành phố ngày càng có ý thức và trách nhiệm hơn trong các hoạt động của mình để từng bước kiểm soát được việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đặc biệt, các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng được triển khai đồng bộ, mang tính thường xuyên, liên tục góp phần răn đe, kiềm chế các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trên địa bàn. 
Quang cảnh buổi giám sát tại UBND TP. Pleiku. Ảnh: Quang Tấn
Quang cảnh buổi giám sát tại UBND TP. Pleiku. Ảnh: Quang Tấn
Bên cạnh đó, trong 5 năm qua, UBND thành phố đã chỉ đạo Thanh tra thành phố tiến hành 45 cuộc thanh tra (trong đó, 37 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 8 cuộc thanh tra chuyên đề, đột xuất). Nội dung thanh tra tập trung vào việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; trách nhiệm của thủ trưởng trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện các quy định của pháp luật về phòng-chống tham nhũng; việc quản lý, điều hành và sử dụng Quỹ Ngân sách; việc sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn… Nhìn chung, các cuộc thanh tra đã phản ánh kết quả sát, đúng với tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị; những hạn chế, tồn tại được các cơ quan, đơn vị, cá nhân nghiêm túc nhìn nhận, kiểm điểm và khắc phục. Cụ thể, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp đối tượng thanh tra đã tiến hành kỷ luật khiển trách 2 cán bộ, công chức và cảnh cáo 1 công chức; kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 197 cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ… 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Quang Tấn
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Quang Tấn
Qua nghe báo cáo, các thành viên đoàn giám sát cơ bản thống nhất các nội dung trong báo cáo của thành phố. Tuy nhiên, thành phố bổ sung, làm rõ các số liệu liên quan đến việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên từng lĩnh vực. Thành phố cũng chưa đưa ra những tồn tại, hạn chế trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trên lĩnh vực quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản, đất đai; việc quản lý, sử dụng công sản dôi dư sau thực hiện sáp nhập trường học, các đơn vị hành chính, thôn, làng, tổ dân phố; việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật… 
Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời, đề nghị thành phố cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian tới. Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội cũng đề nghị TP. Pleiku làm rõ nguyên nhân cụ thể từng tồn tại, vướng mắc trên từng lĩnh vực trong thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Trên cơ sở đó có những đề xuất, kiến nghị sát với thực tế của địa phương, để đoàn tổng hợp, trình các cơ quan thẩm quyền xem xét, có hướng giải quyết trong thời gian tới.
QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.