Quảng Nam: Khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cặp cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc chính thức được đưa vào hoạt động nhằm thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư...

Lãnh đạo hai tỉnh Quảng Nam và Sê Kông cắt băng khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc. ẢNH: NAM THỊNH
Lãnh đạo hai tỉnh Quảng Nam và Sê Kông cắt băng khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc. Ảnh: Nam Thịnh


Sáng 14.8, tại Trạm kiểm soát liên hợp Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang (Quảng Nam), UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức trọng thể lễ công bố khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc (tỉnh Sê Kông, Lào). Tham dự buổi lễ có các lãnh đạo hai tỉnh Quảng Nam và Sê Kông.
 

Thông quan xe qua cửa khẩu. ẢNH: NAM THỊNH
Thông quan xe qua cửa khẩu. Ảnh: Nam Thịnh


Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang được đầu tư xây dựng từ năm 2006, tập trung đầu tư xây dựng 3 tiểu khu chính với tổng kinh phí hơn 938 tỉ đồng. Ngày 22.12.2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết 183/NQ-CP về nâng cấp cửa khẩu chính Nam Giang thành cửa khẩu quốc tế.

Cặp cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc đưa vào hoạt động sẽ góp phần vào việc thúc đẩy phát triển hệ thống cửa khẩu trên toàn tuyến biên giới hai nước. Đồng thời, mở ra cơ hội hợp tác mới về kinh tế, thương mại và du lịch giữa Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (Việt Nam) với các tỉnh trung - nam (Lào) và kết nối với khu vực đông - nam (Thái Lan). Cửa khẩu này cũng góp phần thu hút các nhà đầu tư quốc tế vào khu vực, hỗ trợ phát triển tuyến hành lang kinh tế đông - tây, cũng như thúc đẩy tiến trình kết nối và hình thành cộng đồng Asean.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết Việt Nam - Lào nói chung, hai tỉnh Quảng Nam - Sê Kông nói riêng có mối quan hệ đặc biệt thân thiết, núi liền núi, sông liền sông. Nhân dân hai nước có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó từ lâu đời và ngày càng phát triển. Trong những năm qua, mối quan hệ đặc biệt đó ngày càng được củng cố vững chắc và phát huy hiệu quả thiết thực trên tất cả lĩnh vực hợp tác, mang lại lợi ích to lớn cho nhân dân hai nước nói chung và hai tỉnh nói riêng. Đây là sự kiện vô cùng ý nghĩa sau chuyến thăm nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc được chính thức đưa vào hoạt động nhằm thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư...Đặc biệt, giải quyết nhu cầu ngày càng cao về xuất nhập cảnh - xuất nhập khẩu hàng hóa qua cặp cửa khẩu này, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ngày càng mạnh mẽ của địa phương trên trục hành lang kinh tế đông – tây.

 

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam (bên phải) trao biển tượng trưng hỗ trợ 100 tấn gạo cho nhân dân tỉnh Sê Kông. ẢNH: NAM THỊNH
Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam (bên phải) trao biển tượng trưng hỗ trợ 100 tấn gạo cho nhân dân tỉnh Sê Kông. Ảnh: Nam Thịnh


“Sau khi hai tỉnh hoàn thành việc phối hợp tổ chức lễ công bố khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc để chính thức đi vào hoạt động, các lực lượng chức năng liên quan của hai bên cần tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ, đảm bảo các hoạt động kinh tế gắn với an ninh - quốc phòng tại khu vực biên giới”, ông Thanh đề nghị.

Tại buổi lễ, hai bên công bố quyết định và nghị quyết của Chính phủ hai nước về việc cho phép nâng cấp cửa khẩu chính Nam Giang - Đắc Tà Oọc thành cửa khẩu quốc tế. Dịp này, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam trao 100 tấn gạo là quà tặng của Chính phủ Việt Nam hỗ trợ nhân dân các bản biên giới tỉnh Sê Kông. Ngoài ra, phía tỉnh Sê Kông cũng trao 100 triệu kíp Lào giúp Quảng Nam trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo Mạnh Cường (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bộ CHQS tỉnh tổ chức ứng trực 100% quân số, chuẩn bị đầy đủ vũ khí trang bị kỹ thuật để đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Lực lượng Quân đội góp sức cho thành công của Đại hội

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Trong đó, lực lượng Quân đội đã đóng góp vào thành công chung của Đại hội bằng việc hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn trước, trong và sau Đại hội.

Bộ đội luyện tập thao tác lê thấp qua hàng rào. Ảnh: H.P

Trung đoàn 739 tăng cường huấn luyện đêm, nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến

(GLO)- Trung đoàn 739 là đơn vị chủ lực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn đã tăng cường huấn luyện đêm nhằm nâng cao trình độ sử dụng vũ khí trang bị và khả năng hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng xử trí nhanh các tình huống.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

(GLO)- Ngày 20-9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng. Đây là nội dung trọng tâm trong kế hoạch huấn luyện năm 2025, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử lý các tình huống phức tạp trên địa bàn.

Sĩ quan Binh đoàn 15 thực hiện nội dung kiểm tra bắn súng K54.

Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật

(GLO)- Ngày 19-9, Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật trong chương trình huấn luyện năm 2025 đối với lực lượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các cơ quan chức năng của Binh đoàn và các đơn vị trực thuộc đóng quân trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai).

Chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

Gia Lai tích cực chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

(GLO)- Năm 2026, công tác tuyển quân được triển khai thực hiện với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Để hoàn thành nhiệm vụ, các địa phương triển khai đồng bộ từ rà soát, chốt thực lực, xét duyệt chính trị đến tuyên truyền, vận động thanh niên phát huy tinh thần tình nguyện nhập ngũ.

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

(GLO)- Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là “chìa khóa” quyết định chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

null