Quân đoàn 3 nâng cao chất lượng huấn luyện thể lực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Năm 2023, Quân đoàn 3 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và diễn tập bảo đảm tuyệt đối an toàn, nhiều đơn vị đạt giỏi. Đây là kết quả của khâu đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, đặc biệt là huấn luyện thể lực.
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo phòng không 234 huấn luyện thể lực. Ảnh: V.H

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo phòng không 234 huấn luyện thể lực. Ảnh: V.H

Đại tá Nguyễn Khắc Độ-Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 320-cho biết: Để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bên cạnh việc huấn luyện quân sự, chiến thuật thì nâng cao thể lực có vai trò rất quan trọng. Đối với đơn vị quân đội thì thể lực là yếu tố đầu tiên để khẳng định người chiến sĩ có đủ sức tham gia huấn luyện, diễn tập, chiến đấu hay không. Vì vậy, Sư đoàn tăng cường huấn luyện thể lực, luyện tập hành quân mang vác nặng, cự ly xa, cường độ cao; luyện tập cơ động ban đêm trên các loại địa hình.

Quá trình rèn luyện thể lực cho bộ đội, đơn vị vận dụng linh hoạt, từ duy trì các chế độ thể dục sáng, thể thao chiều, hành quân rèn luyện, chạy vũ trang... đến hội thao, hội thi và huấn luyện chuyên ngành để chiến sĩ nỗ lực phấn đấu. Hiện nay, đơn vị có 9 thao trường huấn luyện thể lực, 4 bể bơi để rèn luyện sức khỏe cho bộ đội.

Quân đoàn 3 là đơn vị chủ lực của Bộ Quốc phòng, có khả năng cơ động nhanh với nhiều vũ khí, trang bị hiện đại. Chính vì thế, cán bộ, chiến sĩ phải có sức khỏe tốt để thực hiện nhiệm vụ trong các trường hợp thời tiết, địa hình phức tạp. Để nâng cao sức khỏe, độ dẻo dai cho bộ đội, Quân đoàn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng thao trường huấn luyện thể lực, các sân bóng đá, bóng chuyền, nhà thi đấu đa năng.

Trước khi bước vào huấn luyện, các đơn vị đã đầu tư kinh phí xây dựng bãi tập thể lực tổng hợp theo thiết kế và quy định của Bộ Quốc phòng, các dụng cụ bảo đảm cho nhiều nội dung luyện tập như: xà đơn, xà kép, leo dây ngang và leo dây dọc, nhảy nấm, rào chui, cầu bập bênh, nhảy cao, nhảy xa, ghế thể dục, khu tập tạ. Trước khi vào huấn luyện, các đơn vị cũng thành lập tổ giáo viên và tổ chức tập huấn phương pháp huấn luyện chặt chẽ, nghiêm túc; tuyển chọn và bồi dưỡng đội mẫu, tổ bảo đảm an toàn trong huấn luyện...

Thao trường huấn luyện thể lực được xây dựng bài bản, khoa học, đúng quy định để các chiến sĩ trong Sư đoàn 320 luyện tập. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Thao trường huấn luyện thể lực được xây dựng bài bản, khoa học, đúng quy định để các chiến sĩ trong Sư đoàn 320 luyện tập. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Tại thao trường huấn luyện thể lực của Tiểu đoàn 3 (Lữ đoàn Pháo phòng không 234), dù là ngày nghỉ nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn tích cực luyện tập thể lực. Binh nhất KDân-pháo thủ 2, Khẩu đội 5, Trung đội 2, Đại đội 9-cho biết: Bên cạnh việc huấn luyện theo quy định của đơn vị, chúng tôi còn tự rèn luyện, tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ để luyện tập những môn thể thao mà mình yêu thích. Biện pháp huấn luyện thể lực ở mỗi đơn vị đều có sự khác nhau, phụ thuộc vào đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ.

“Đơn vị chúng tôi tập trung vào huấn luyện vượt vật cản, chạy vũ trang, bơi vũ trang kết hợp với tổ chức các hoạt động thể thao như: cầu mây, cầu lông, bóng đá, bóng chuyền, chạy việt dã... Quá trình huấn luyện thể lực giúp chúng tôi rèn ý chí quyết tâm, bản lĩnh kiên cường và sức bền bỉ. Nhờ tích cực huấn luyện nên thể lực của chúng tôi được nâng lên rõ rệt”-Binh nhất K'Dân chia sẻ.

Hiện nay, Quân đoàn 3 có trên 50 bể bơi, hàng trăm thao trường huấn luyện thể lực. Theo Đại tá Nguyễn Bá Lực-Tư lệnh Quân đoàn: Thể lực có vai trò quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân và tập thể. Do đó, đơn vị luôn quan tâm đầu tư củng cố, xây dựng sân bãi, bổ sung vật chất bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện thể lực và hoạt động thể dục thể thao.

Cùng với đó, Quân đoàn chỉ đạo các đơn vị kết hợp tốt nguồn kinh phí trên cấp với nguồn quỹ của đơn vị và công sức bộ đội từng bước hoàn thiện hệ thống công trình huấn luyện thể lực, thể dục thể thao. Hiện nay, cấp tiểu đoàn trở lên đều có khu vực huấn luyện điều lệnh-thể lực, sân bóng đá, bóng chuyền, bãi tập thể lực tổng hợp, bãi vượt vật cản huấn luyện thể lực, bãi tập thể lực gần nhà cấp đại đội...; cấp trung đoàn, lữ đoàn có hồ huấn luyện bơi; Quân đoàn có nhà thi đấu đa năng... đáp ứng nhu cầu luyện tập thể lực thường xuyên và thi đấu các giải thể thao thành tích cao.

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.


Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.