Quân đoàn 3 huấn luyện phù hợp với địa bàn, đối tượng tác chiến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, Quân đoàn 3 tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện để phù hợp với địa bàn, thời tiết và đối tượng tác chiến. Đặc biệt, Quân đoàn tăng cường huấn luyện đêm, hành quân dã ngoại, mang vác nặng đến nơi trú quân.

Chúng tôi có mặt tại Đại đội Xe tăng 9 (Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Bộ binh cơ giới 48, Sư đoàn 320) khi đơn vị đang chuẩn bị huấn luyện đêm. Thượng tá Đinh Ngọc Tới-Chính ủy Trung đoàn-cho biết: “Để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu thì nhiệm vụ huấn luyện đêm hết sức quan trọng. Yêu cầu đặt ra là mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nắm chắc nội dung, yêu cầu, ý định huấn luyện. Cùng với đó, người chỉ huy phải quán triệt, động viên cán bộ, chiến sĩ để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện. Trong điều kiện ban đêm, buổi huấn luyện vừa đòi hỏi hoàn thành nội dung đề ra, vừa phải đảm bảo an toàn tuyệt đối người và phương tiện”.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo phòng không 234 huấn luyện phù hợp với điều kiện tác chiến. Ảnh: V.H

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo phòng không 234 huấn luyện phù hợp với điều kiện tác chiến. Ảnh: V.H

Để có một buổi huấn luyện đêm đạt yêu cầu đề ra, ngoài việc nắm chắc địa bàn, điều kiện thời tiết thì đơn vị còn phải đảm bảo đầy đủ vật chất, trang-thiết bị phục vụ cứu hộ, cứu nạn khi cần. Chiến sĩ Nguyễn Văn Phong (Đại đội 3, Tiểu đoàn 1) cho biết: “Huấn luyện ban ngày thì dễ bởi trời sáng nên chúng tôi nhìn thấy rõ mọi thứ. Còn khi huấn luyện ban đêm, từng yếu lĩnh, động tác buộc phải được rèn luyện thuần thục, đặc biệt là việc phối hợp giữa bộ binh và phương tiện cơ giới. Thông qua việc huấn luyện đêm, chúng tôi được bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, từ đó xử lý tốt các tình huống xảy ra”.

Những năm qua, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường huấn luyện đêm, hành quân dã ngoại mang vác nặng. Nhiều đơn vị tổ chức hành quân trên 40 km, bộ đội mang vác trên vai 30-45 kg. Khi vào khu vực trú quân, các đơn vị tiến hành xây dựng công sự, chuẩn bị nơi ăn nghỉ, tiến hành huấn luyện, diễn tập theo các tình huống đã đặt ra. Đại tá Nguyễn Bá Lực-Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn-cho hay: Để đáp ứng nhiệm vụ của binh đoàn chủ lực cơ động, Quân đoàn 3 đã đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, diễn tập, xác định đây là biện pháp quan trọng, yêu cầu cấp thiết, khâu đột phá để nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu. Quân đoàn đã nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung chương trình huấn luyện cho các đối tượng phù hợp với tổ chức biên chế, trang bị và yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

“Chúng tôi xác định huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu với cường độ cao, sát thực tế chiến đấu, đối tượng tác chiến, địa bàn hoạt động, lấy Tây Nguyên là chiến trường chủ yếu. Cùng với đó, tăng cường huấn luyện đêm, dã ngoại. Trong đó, lấy huấn luyện kỹ thuật là cơ bản, chiến thuật là trọng tâm; huấn luyện phân đội là trọng điểm, huấn luyện cán bộ là then chốt”-Đại tá Nguyễn Bá Lực thông tin.

Việc huấn luyện để bộ đội thành thạo với địa bàn tác chiến, ngụy trang, nghi binh, phòng tránh đánh trả là một trong những nội dung quan trọng được các đơn vị chú trọng. Đại tá Trịnh Viết Tuệ-Chính ủy Lữ đoàn Pháo phòng không 234-cho biết: “Chúng tôi chú trọng huấn luyện, diễn tập nâng cao sức đột kích, khả năng cơ động, tác chiến hiệp đồng quân chủng, binh chủng trong điều kiện thời gian chuẩn bị gấp, địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Cùng với đó, tăng cường diễn tập vòng tổng hợp cấp trung đội, đại đội, tiểu đoàn, có một phần thực binh bắn đạn thật”.

Theo Đại tá Trịnh Viết Tuệ, Lữ đoàn luôn duy trì nghiêm quy trình huấn luyện cho chỉ huy cơ quan, phân đội; coi trọng huấn luyện chiến sĩ mới; tăng cường tổ chức huấn luyện thể lực; luyện tập hành quân dã ngoại, huấn luyện cơ động, vượt sông. Việc này không chỉ nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị mà còn giúp bộ đội sát hơn với đối tượng tác chiến, không bị động, bất ngờ trong các tình huống.

Đại tá Nguyễn Bá Lực cho biết thêm: Thời gian tới, Quân đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, tập trung vào những nội dung mới về chuyên ngành quân sự, diễn tập ở các cấp. Cùng với đó, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn trong huấn luyện bơi, vượt sông; thống nhất công tác tổ chức, phương pháp huấn luyện, luyện tập, sửa tập, kiểm tra trong điều kiện ban đêm và bảo đảm vật chất, thiết bị thao trường huấn luyện. Mục tiêu là nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị, qua đó xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

(GLO)- Bằng những cuộc điện thoại kiên trì vận động người lầm lỡ hồi hương hay xuống tận làng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã cụ thể hóa phương châm “Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

null