Quân đoàn 3: Nâng cao chất lượng huấn luyện tăng-thiết giáp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị tăng-thiết giáp. Đồng thời, đơn vị cũng tăng cường diễn tập, huấn luyện đêm để bộ đội nhanh chóng thích nghi với chiến trường, điều kiện địa hình tác chiến.
Mới đây, Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320) đã chỉ đạo một Đại đội Bộ binh cơ giới tổ chức diễn tập bắn đạn thật với đề mục “Đại đội Bộ binh cơ giới đánh địch tạm dừng”. Theo đó, sau khi hỏa lực và máy bay địch đánh mạnh vào đội hình của Đại đội Bộ binh cơ giới, được sự chi viện hỏa lực của cấp trên, đơn vị này đã nhanh chóng dùng hỏa lực từ các xe thiết giáp, phát huy tốc độ của xe tấn công địch co cụm, phòng ngự, đồng thời yểm trợ hỏa lực cho bộ binh tiêu diệt địch. Chỉ sau 52 phút phối hợp chiến đấu, Đại đội Bộ binh cơ giới đã tiêu diệt toàn bộ địch và làm chủ hoàn toàn trận địa. Đánh giá về cuộc diễn tập này, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn-Phó Tư lệnh, kiêm Tham mưu trưởng Quân đoàn 3-cho biết: Đại đội Bộ binh cơ giới đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị bạn để hoàn thành đề mục đặt ra. Cùng với đó, đơn vị đã phát huy tốt vai trò của các kíp xe, nhanh chóng cơ động chiếm lĩnh trận địa và tiêu diệt địch, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.
 Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của các xe tăng ở Lữ đoàn 273. Ảnh: V.H
Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của các xe tăng ở Lữ đoàn 273. Ảnh: V.H
Cuộc diễn tập ở Trung đoàn 48 cho thấy vai trò quan trọng của tăng-thiết giáp trong việc cơ động chiến đấu và chi viện hỏa lực cho bộ binh khi tấn công tiêu diệt địch. Hiện nay, Quân đoàn 3 được biên chế 2 đơn vị tăng-thiết giáp là Lữ đoàn 273 và Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320). Những năm qua, Quân đoàn đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác diễn tập, huấn luyện phù hợp với điều kiện địa hình tác chiến ở khu vực Tây Nguyên. Theo đó, khi bước vào mùa huấn luyện, lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã quán triệt nghiêm túc mệnh lệnh huấn luyện, chiến đấu; tiến hành hội thao mô hình, học cụ và sáng kiến cải tiến phục vụ huấn luyện. Trong thực hành lái xe, các đơn vị luôn bám sát phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc. Cùng với đó, tập trung nghiên cứu kỹ địa hình, địa bàn chiến đấu và đối tượng tác chiến để huấn luyện bộ đội bám chắc địa bàn, tăng cường huấn luyện đêm.
Nói về công tác huấn luyện tăng-thiết giáp, Đại úy Võ Sơn Duẩn-nhân viên lái xe Đại đội 7 (Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 273) chia sẻ: “Trong huấn luyện, chúng tôi luôn bám sát nội dung và phương pháp đề ra. Cùng với đó, tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện để bộ đội biết ngụy trang, phòng tránh đánh trả, phù hợp với nhiều loại địa hình, thời tiết khác nhau. Trong huấn luyện phải kết hợp với sửa chữa và đề phòng mọi tình huống xảy ra. Đối với kíp xe tăng-thiết giáp thì khi huấn luyện hay hành quân, chiến đấu đều phải phối hợp nhịp nhàng, ăn ý, đồng thời phải chấp hành mệnh lệnh và tín hiệu của người chỉ huy”.
Trao đổi với P.V, Trung tá Đặng Thành Tuyên-Chính ủy Trung đoàn 48-thông tin: Hiện nay, đơn vị có hơn 200 cán bộ, nhân viên chuyên môn ngành Tăng-Thiết giáp, 3 tiểu đoàn và 2 đại đội được biên chế xe thiết giáp và các xe chiến đấu khác. Do yêu cầu nhiệm vụ, đơn vị thường xuyên phân tán lực lượng. Tuy nhiên, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của ngành Tăng-Thiết giáp luôn được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Trong năm qua, đơn vị đã báo động, luyện tập, sẵn sàng chiến đấu hơn 70 lượt. Tất cả các đợt báo động, kiểm tra, 100% quân số và phương tiện đều đảm bảo sẵn sàng nhận nhiệm vụ.
Mới đây, Bộ Tư lệnh Tăng-Thiết giáp đã tiến hành kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của đơn vị thuộc Quân đoàn 3. Kết quả cho thấy, các nội dung kiểm tra đều đạt giỏi. Điều này cũng được minh chứng khi đầu năm 2018, tham gia diễn tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu theo phương án A3 cùng với Quân khu 5, Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn 48) đã cơ động lực lượng xe với chặng đường 60 km, vượt qua các chặng đường có giả định như: vượt ngầm, qua suối, đồi cao. Qua diễn tập, đơn vị được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Nói thêm về công tác huấn luyện các đơn vị tăng-thiết giáp, Trung tá Nguyễn Trung Hiếu-Phó Trung đoàn trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn 48-cho biết: Trước khi thực hành cơ động, đơn vị đã tập trung bồi dưỡng lực lượng lái xe nắm chắc lý thuyết. Đối với trường hợp xe vượt ngầm, lái xe phải xác định được ngầm nông, sâu, độ dốc. Khi thực hành vượt cầu phải tiến hành điều chỉnh xe đi đúng cọc lộ tiêu và hướng cờ chỉ huy. Một yêu cầu cần thiết đối với lái xe tăng-thiết giáp là cần tập trung cao độ, bình tĩnh, nhanh chóng vượt vật cản, tìm vị trí trú ẩn để tránh hỏa lực của địch”.
Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

(GLO)- Bằng những cuộc điện thoại kiên trì vận động người lầm lỡ hồi hương hay xuống tận làng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã cụ thể hóa phương châm “Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

null