Xã Ia Hrung tiếp tục khai thác dư địa để thu hút đầu tư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tiếp tục khai thác dư địa để thu hút đầu tư, nhanh chóng tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án đang triển khai trên địa bàn xã là một trong những chỉ đạo quan trọng của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang tại buổi làm việc với Đảng uỷ, chính quyền xã Ia Hrung vào chiều 11-7.

Xã Ia Hrung được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã Ia Yok, Ia Sao, Ia Dêr và Ia Hrung với tổng diện tích 169,15 km2. Toàn xã có 41 thôn, làng (trong đó, có 23 làng đồng bào dân tộc thiểu số); dân số toàn xã là trên 37.200 người, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 49,12%. Toàn xã có 8.503 hộ, trong đó, có 387 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 4,55%) và 669 hộ cận nghèo (chiếm 7,87%).

Xã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh xác định là một trong những xã động lực để phát triển kinh tế-xã hội, có nhiều tiềm năng, lợi thế về thu hút các dự án đầu tư trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, năng lượng tái tạo… Hiện trên địa bàn có 5 dự án đầu tư trọng điểm là sân gofl, khu nghỉ dưỡng, cụm công nghiệp, khu du lịch sinh thái văn hóa, khu nghỉ dưỡng đồi thông.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-lam-hai-giang-phat-bieu-chi-dao-tai-buoi-lam-viec-voi-xa-ia-hrung-anh-ha-duy.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với xã Ia Hrung. Ảnh: Hà Duy

Tại buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo UBND xã báo cáo tình hình vận hành tổ chức bộ máy, công tác phân công, bố trí cán bộ, công chức, viên chức sau sáp nhập; hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, những khó khăn, vướng mắc sau khi sáp nhập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã biểu dương, đánh giá cao xã Ia Hrung trong công tác chuẩn bị cũng như thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong điều kiện nhiệm vụ nhiều, khối lượng công việc lớn, thời gian rất gấp rút.

dong-chi-tong-thoi-moc-bi-thu-dang-uy-chu-tich-hdnd-xa-ia-hrung-bao-cao-tai-buoi-lam-viec-anh-ha-duy.jpg
Đồng chí Tổng Thới Mốc-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Hrung báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đề nghị thời gian tới: Xã Ia Hrung tiếp tục khai thác dư địa về thu hút đầu tư, nhanh chóng tháo gỡ những vướng mắc cho các dự án đang triển khai trên địa bàn xã, nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Xã Ia Hrung đang có ưu thế phát triển nông nghiệp, nhất là cây công nghiệp dài ngày. Theo đó, tỉnh sẽ có hướng hỗ trợ để nông nghiệp phát triển ổn định, bền vững cả về sản xuất, tiêu thụ.

Xã Ia Hrung cũng cần rà soát lại tất cả các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của xã để có giải pháp hoàn thành trong những tháng cuối năm, tiếp tục đề ra các giải pháp giảm nghèo, làm tốt công tác dân vận, đảm bảo an ninh-trật tự trên địa bàn xã. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện các nội dung, xây dựng các chỉ tiêu kinh tế-xã hội để đưa vào văn kiện phục vụ cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 sắp tới.

img-0392.jpg
Đồng chí Lâm Hải Giang đã tặng phần quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho UBND và các đơn vị của xã Ia Hrung. Ảnh: Hà Duy

Dịp này, đồng chí Lâm Hải Giang đã tặng phần quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho UBND và các đơn vị của xã Ia Hrung.

Có thể bạn quan tâm

Trách nhiệm mới là điều ở lại lâu dài…

Trách nhiệm mới là điều ở lại lâu dài…

(GLO)- Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, khi yêu cầu tăng trưởng ngày càng gắn chặt với chuẩn mực phát triển bền vững của doanh nghiệp, trách nhiệm người đứng đầu doanh nghiệp được nhìn nhận như một thước đo dài hạn.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

(GLO)- Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi hoạt động sản xuất, kinh doanh tạm lắng, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt lại tăng đột biến, Phòng Điều độ Công ty Điện lực Gia Lai vẫn duy trì trực vận hành 24/24 giờ, chia 3 ca liên tục, không nghỉ Tết.

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai kiểm tra tình hình đảm bảo nguồn cung hàng hóa Tết Bính Ngọ

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai kiểm tra tình hình đảm bảo nguồn cung hàng hóa Tết Bính Ngọ

(GLO)- Ngày 12-2, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai thành lập các đoàn kiểm tra thực tế tại một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, hệ thống phân phối, siêu thị, chợ, đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn phía Đông nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa phục vụ nhân dân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Gia Lai: Dự án Điện gió Ia Pech và Ia Pech 2 chính thức vận hành thương mại toàn phần

Gia Lai: Dự án Điện gió Ia Pech và Ia Pech 2 chính thức vận hành thương mại toàn phần

(GLO)- Sáng 30-1, tại xã Gào (tỉnh Gia Lai), Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng Xanh Gia Lai (Tập đoàn SPIC) tổ chức Lễ công bố và chúc mừng vận hành thương mại toàn phần (COD) Dự án Điện gió Ia Pech và Ia Pech 2, đánh dấu việc dự án chính thức hòa lưới điện quốc gia với toàn bộ công suất.

Tạo xung lực cho kinh tế tư nhân phát triển

Tạo xung lực cho kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Từ việc nhận diện, đánh giá đúng thực trạng, tỉnh Gia Lai đã định hướng và tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ mang tính đột phá, tạo xung lực mạnh mẽ giúp khu vực kinh tế tư nhân phát triển, trở thành động lực của nền kinh tế.

null