Ban chỉ đạo thực hiện đề án 61 huyện Ia Grai tổng kết công tác năm 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 9-1, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 61 huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã tổng kết công tác năm 2023 và đề ra chương trình công tác năm 2024.

Trong năm 2023, Ban chỉ đạo thực hiện đề án 61 huyện Ia Grai tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội Nông dân phát huy vai trò, trách nhiệm trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, nâng cao vai trò của giai cấp nông dân Việt Nam.

Các cấp Hội Nông dân huyện Ia Grai đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các công ty,doanh nghiệp tổ chức 50 buổi tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 2.675 lượt hội viên nông dân về trồng và chăm sóc cà phê, chanh dây, sầu riêng tại các 13/13 xã, thị trấn; tổ chức 19 buổi hội thảo, cung ứng phân bón cho bà con chăm sóc các loại cây trồng theo phương thức trả chậm với số lượng 1.224 tấn phân vi sinh các loại trị giá 5 tỷ đồng.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện. Ảnh: Phương Lộc

Các cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện. Ảnh: Phương Lộc

Hội Nông dân huyện phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện quản lý nguồn vốn vay trên 120,6 tỷ đồng với 3.607 thành viên vay vốn; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Grai Chi nhánh Đông Gia Lai cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất với tổng dư nợ 180,3 tỷ đồng cho 1.915 thành viên vay vốn thông qua 71 tổ vay vốn.

Các cấp Hội Nông dân còn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển các hình thức kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã và nông hội. Hiện tại, trên địa bàn huyện đang duy trì hoạt hoạt động 12 tổ hợp tác với 299 thành viên; 69 tổ hội nghề nghiệp cà phê bền vững với 1.133 thành viên; 15 nông hội với 375 thành viên trên nhiều lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Thông qua các mô hình kinh tế tập thể đã giúp nông dân xây dựng nhãn hiệu sản phẩm, xây dựng sản phẩm OCOP; tạo chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Năm 2023, Hội Nông dân huyện và các xã, thị trấn đã vận động hội viên đóng góp 440 triệu đồng, 510 ngày công để làm đường giao nông thôn; vận động 200 hội viên mua bảo hiểm y tế; phối hợp với một số đơn vị doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 căn nhà tình thương cho 2 hộ nghèo trị giá 170 triệu đồng.

Từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân từ ngân sách huyện, nguồn hỗ trợ từ trung ương và tỉnh với số tiền gần 2,2 tỷ đồng, Ban điều hành Quỹ đã hỗ trợ 38 hội viên xây dựng 6 dự án trồng và chăm sóc cây ăn trái, chăn nuôi heo; cho 42 hội viên vay phát triển sản xuất. Các mô hình vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân trên địa bàn huyện đều phát huy tốt hiệu quả, tạo động lực phát triển và nhân rộng.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện đã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 61 trong năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null