Mang Yang: Sơ kết quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 12-7, Thường trực HĐND Mang Yang (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Năm 2022, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang đã phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, xây dựng củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ huyện, các Nghị quyết HĐND, các quyết định, Chỉ thị và văn bản điều hành của UBND, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của huyện.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Kim Ngọc
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Kim Ngọc

Công tác phối hợp với chính quyền các cấp chăm lo đời sống Nhân dân, đặc biệt là đạt được nhiều kết quả tích cực trong xây dựng cơ sở hạ tầng: điện, đường, trường, trạm, nước sạch, hỗ trợ phát triển nông nghiệp ở các xã khó khăn, vùng dân tộc thiểu số. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thăm và tặng 95 suất quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 12/12 xã, thị trấn với tổng trị giá trên 47 triệu đồng.

Ngoài ra, ngay từ đầu năm Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã tập trung hướng dẫn cho cơ sở tổ chức cho các khu dân cư và hộ gia đình đăng ký khu dân cư và gia đình văn hóa; đến nay đã có 14.139 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” và 76 khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”...

Quá trình thực hiện công tác phối hợp đã tạo điều kiện để mỗi cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ, thống nhất cao trong hành động. Nội dung phối hợp được bàn bạc, trao đổi cụ thể, hoạt động thông tin, thông báo giữa các cơ quan được thực hiện tốt hơn, tinh thần trách nhiệm, tính hiệu quả trong công tác phối hợp được tăng cường, đảm bảo thông tin tình hình và cùng thống nhất phối hợp giải quyết các kiến nghị, xử lý những vấn đề phát sinh, giải đáp kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Thời gian tới, Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, thông qua việc thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Trong đó, trọng tâm là mở rộng và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh vận động “Ngày vì người nghèo” và chương trình “An sinh phúc lợi xã hội”, góp phần thực hiện chủ trương giảm nghèo nhanh và bền vững; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong Nhân dân và trong đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức. Phối hợp thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật; thực hiện tốt Quy chế tổ chức phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam với HĐND, UBND huyện...

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null