Pleiku: Kiểm soát chặt chẽ người ra vào thành phố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện số 20/CĐ-UBND, từ 0 giờ ngày 28-8, TP. Pleiku áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn thành phố. Việc kiểm soát người vào thành phố được triển khai rất nghiêm ngặt; nhiều huyện lân cận đã ra thông báo yêu cầu khai báo y tế và áp dụng cách ly tập trung đối với người từ TP. Pleiku khi đi đến địa phương.

Bố trí 13 chốt kiểm soát phòng-chống dịch

Để kiểm soát người dân từ bên ngoài vào TP. Pleiku, thành phố đã bố trí 13 chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 tại các vị trí cửa ngõ, các tuyến giao thông huyết mạch kết nối với các địa phương khác. Trong đó, có 4 chốt kiểm soát chính gồm: chốt kiểm soát số 1 đặt tại ngã ba Hàm Rồng (phường Chi Lăng) kiểm soát hướng đi các huyện Đức Cơ, Chư Prông, Chư Sê…; chốt kiểm soát số 2 đặt tại cầu An Mỹ (xã An Phú) đi các huyện Đak Đoa, Mang Yang…; chốt kiểm soát số 3 đặt tại cầu Suối Voi (cầu số 10, phường Yên Thế) đi huyện Chư Păh và chốt kiểm soát số 4 đặt tại ngã ba Đồi Đá (phường Ia Kring) đi huyện Ia Grai.

Điểm chốt liên xã, phường với các huyện tại vị trí ngã ba quốc lộ 19 vào xã Gào (xã Gào, TP. Pleiku). Ảnh: Lê Hòa
Điểm chốt liên xã, phường với các huyện tại vị trí ngã ba quốc lộ 19 vào xã Gào (TP. Pleiku). Ảnh: Lê Hòa



Bên cạnh đó, UBND TP. Pleiku còn bố trí 9 chốt liên xã, phường với các huyện tại các 6 xã, phường vùng ven gồm: ngã ba La Sơn (phường Chi Lăng); ngã ba quốc lộ 19 vào xã Gào (xã Gào); hẻm 224 Phạm Hùng (tổ 2, xã Tân Sơn); đầu đường Đào Duy Từ (giáp ranh giữa xã Tân Sơn, TP. Pleiku với xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa); ngã ba Tân Sơn giáp xã Hà Bầu; ngã ba đường Hồ Chí Minh vào cầu treo Biển Hồ (phường Yên Thế); ngã ba đường Trường Sơn-Lê Chân (phường Yên Thế); đầu cầu treo Phan Đình Phùng (phường Yên Đổ) và ngã ba Phạm Ngọc Thạch-Lê Đại Hành (phường Đống Đa).

Ngay trong sáng 28-8, TP. Pleiku đã tổ chức 2 đoàn công tác đi kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 16 trên địa bàn. Theo đó, đoàn của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku Trịnh Duy Thuân cùng lãnh đạo UBND TP. Pleiku, Công an thành phố đã đến kiểm tra việc thực hiện kiểm soát người, phương tiện từ bên ngoài vào thành phố tại các chốt kiểm soát phòng-chống dịch. Tại các chốt kiểm dịch, Bí thư Thành ủy Pleiku nhấn mạnh: Tình hình dịch Covid-19 tại TP. Pleiku và trong tỉnh đang diễn biến rất phức tạp. Việc quản lý người, phương tiện vào địa bàn thành phố là một trong những biện pháp quan trọng để sớm phát hiện, truy vết nhanh những trường hợp mắc Covid-19. Bởi vậy, thành viên các chốt phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, không để một trường hợp nào vào thành phố mà chưa thực hiện khai báo y tế, chưa được sự cho phép.

Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân cùng lãnh đạo Công an TP. Pleiku kiểm tra công tác kiểm soát người từ bên ngoài vào TP. Pleiku tại Chốt Kiểm soát số 4 (hướng đi huyện Ia Grai). Ảnh: Bá Bính
Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân cùng lãnh đạo Công an thành phố kiểm tra công tác kiểm soát người từ bên ngoài vào TP. Pleiku tại chốt kiểm soát số 4 (hướng đi huyện Ia Grai). Ảnh: Bá Bính


Tại khu vực nội thành Pleiku, đoàn công tác do Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Quế đi kiểm tra. Trọng tâm là việc cung ứng hàng hóa thiết yếu và việc chấp hành quy định dừng hoạt động kinh doanh của các đối tượng không thuộc lĩnh vực cung cấp hàng hóa thiết yếu. “Cơ bản, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ không thiết yếu đều chấp hành nghiêm chỉ đạo tạm dừng hoạt động. Các siêu thị, cửa hàng kinh doanh mặt hàng thiết yếu vẫn mở cửa hoạt động và triển khai các biện pháp phòng-chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, đảm bảo cung ứng tốt mặt hàng nhu yếu phẩm, hàng hóa tiêu dùng thiết yếu cho người dân; không có tình trạng khan hàng, sốt giá”-ông Nguyễn Hữu Quế cho biết.

Về phía các huyện giáp ranh Pleiku đã có động thái quyết liệt kiểm soát người từ thành phố di chuyển đến các địa phương này. Một số huyện như: Đức Cơ, Chư Sê... đã ra thông báo bất kỳ công dân đi từ TP. Pleiku về địa phương đều phải thực hiện khai báo y tế và cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly.

Dừng hoạt động vận tải khách công cộng đi/đến Pleiku

Ngày 27-8, Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Gia Lai đã có Công văn hỏa tốc số 1924/SGTVT-KHTCVT về việc dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn TP. Pleiku trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg kể từ 0 giờ ngày 28-8 cho đến khi có thông báo mới. Theo đó, dừng tất cả hoạt động vận tải hành khách công cộng (xe tuyến cố định, xe hợp đồng, xe buýt, xe du lịch, xe taxi) có điểm đi, điểm đến xuất phát từ TP. Pleiku (trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, xe đưa đón công nhân, chuyên gia, người cách ly và các nhiệm vụ khẩn cấp khác được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền). Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng của phương tiện thuộc các tỉnh, thành phố trên cả nước có hành trình qua TP. Pleiku không được dừng, đỗ để đón, trả khách.

Dựng hàng rào kẽm gai để siết chặt người và phương tiện qua lại tại Cầu Suối Voi (hay còn gọi là Cầu số 10, phường Yên Thế, TP. Pleiku), tiếp giáp với huyện Chư Păh. Ảnh: Lê Hòa
Dựng hàng rào kẽm gai để kiểm soát người và phương tiện qua lại tại cầu Suối Voi (cầu số 10, phường Yên Thế, TP. Pleiku), tiếp giáp với huyện Chư Păh. Ảnh: Lê Hòa



Cũng tại Công văn hỏa tốc này, nhằm đảm bảo việc cung ứng lương thực, thực phẩm và hàng hóa thiết yếu, riêng với lĩnh vực vận tải hàng hóa vẫn được hoạt động thông suốt. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 theo quy định. Sở Giao thông-Vận tải giao Thanh tra Sở phối hợp với các ngành chức năng và đơn vị liên quan thực hiện  kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm; trong đó chú ý kiểm tra, xử lý,không để xảy ra việc tự phát của “xe dù” do cấm hoạt động vận tải khách công cộng.

Thực hiện chỉ đạo này, kể từ 0 giờ ngày 28-8, toàn bộ các phương tiện vận tải khách công cộng tại TP. Pleiku đã đồng loạt dừng hoạt động. Bà Trần Thị Ánh-Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Mai Linh Gia Lai-cho hay: “Toàn bộ 200 phương tiện taxi thuộc Công ty đều đã dừng hoạt động và đưa về bãi xe chờ đến khi Sở Giao thông-Vận tải có thông báo mới. Công ty cũng yêu cầu nhân viên, lái xe phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng-chống dịch bệnh tại gia đình, khu dân cư cư trú, đồng lòng cùng chính quyền và nhân dân toàn thành phố chống dịch. Hy vọng mọi người, mọi ngành cùng làm nghiêm để dịch Covid-19 sớm được kiểm soát và Pleiku sớm được trở lại trạng thái bình thường mới”.

 Lực lượng chức năng kiểm tra thân thiệt, lấy thông tin liên hệ của công dân khi đi qua các chốt kiểm soát dịch Covid-19 do thành phố bố trí. Ảnh: Lê Hòa
Lực lượng chức năng kiểm tra thân thiệt, lấy thông tin liên hệ của công dân khi đi qua các chốt kiểm soát dịch Covid-19 do thành phố bố trí. Ảnh: Lê Hòa


Theo ghi nhận của P.V Báo Gia Lai điện tử, sáng ngày 28-8 đã không còn bóng dáng xe taxi, xe chở khách chạy trên các tuyến phố. Đường phố chỉ xuất hiện xe cá nhân, mật độ thưa hơn rất nhiều so với ngày thường. Các phương tiện từ tỉnh, thành khác có lộ trình đi qua TP. Pleiku xuất hiện trên đường khá thưa thớt. Đối với các phương tiện này, ngay khi di chuyển vào địa bàn tỉnh, các chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 của tỉnh tại các tuyến cửa ngõ đã kiểm tra phương tiện, yêu cầu tài xế ký cam kết về thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch khi đi qua địa bàn tỉnh; các phương tiện không có điểm dừng đỗ, bốc dỡ hàng hóa sẽ niêm phong cánh cửa lên xuống xe…

LÊ HÒA-BÁ BÍNH

Có thể bạn quan tâm

Bộ CHQS tỉnh tổ chức ứng trực 100% quân số, chuẩn bị đầy đủ vũ khí trang bị kỹ thuật để đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Lực lượng Quân đội góp sức cho thành công của Đại hội

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Trong đó, lực lượng Quân đội đã đóng góp vào thành công chung của Đại hội bằng việc hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn trước, trong và sau Đại hội.

Lực lượng vũ trang tỉnh chủ động ứng phó với thiên tai

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chủ động ứng phó với thiên tai

(GLO)- Để nâng cao hiệu quả công tác phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đề ra phương châm “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả; lấy phòng tránh là chính”, bảo đảm sẵn sàng cơ động xử lý mọi tình huống.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

(GLO)- Ngày 20-9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng. Đây là nội dung trọng tâm trong kế hoạch huấn luyện năm 2025, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử lý các tình huống phức tạp trên địa bàn.

Sĩ quan Binh đoàn 15 thực hiện nội dung kiểm tra bắn súng K54.

Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật

(GLO)- Ngày 19-9, Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật trong chương trình huấn luyện năm 2025 đối với lực lượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các cơ quan chức năng của Binh đoàn và các đơn vị trực thuộc đóng quân trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai).

Chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

Gia Lai tích cực chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

(GLO)- Năm 2026, công tác tuyển quân được triển khai thực hiện với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Để hoàn thành nhiệm vụ, các địa phương triển khai đồng bộ từ rà soát, chốt thực lực, xét duyệt chính trị đến tuyên truyền, vận động thanh niên phát huy tinh thần tình nguyện nhập ngũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null