Pleiku: Hỗ trợ xây mới, sửa chữa 4 nhà “Nghĩa tình đồng đội”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 11-5, ông Nguyễn Kỳ Ngộ-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết, thực hiện công tác chăm lo, hỗ trợ nhà ở cho hội viên khó khăn, từ đầu năm đến nay, Hội đã khảo sát hỗ trợ xây mới 1 nhà và sửa chữa 3 nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho 4 CCB.
Ông Nguyễn Văn Thông (thứ nhất từ trái qua)-Chủ tịch Hội CCB phường Chi Lăng khảo sát hỗ trợ xây mới nhà ở cho hội viên Blum, làng Châm Nẻh, phường Chi Lăng. Ảnh: Đinh Yến

Ông Nguyễn Văn Thông (thứ nhất từ trái qua)-Chủ tịch Hội CCB phường Chi Lăng khảo sát hỗ trợ xây mới nhà ở cho hội viên Blum, làng Châm Nẻh, phường Chi Lăng. Ảnh: Đinh Yến

Theo đó, 4 CCB được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà gồm: Blum (làng Châm Nẻh, Phường Chi Lăng), Kpuih Lai (làng B), Võ Thanh Tòng (Thôn 5) đều ở xã Gào và Lê Phước Tiết (Tiên Sơn 1, xã Tân Sơn) với tổng kinh phí hỗ trợ 132 triệu đồng. Trong đó, Hội CCB TP. Pleiku trích Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” hỗ trợ 70 triệu đồng, Hội CCB xã, phường vận động các Mạnh Thường Quân hỗ trợ 19 triệu đồng, Câu lạc bộ sản xuất kinh doanh giỏi TP. Pleiku hỗ trợ 3 triệu đồng; UBND Phường Chi Lăng hỗ trợ 40 triệu đồng.

Thông qua việc hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà “Nghĩa tình đồng đội” đã thắt chặt thêm tình đồng chí, đồng đội giữa các CCB ở TP. Pleiku. Những mái ấm nghĩa tình cũng trở thành động lực giúp những CCB khó khăn về nhà ở vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Chung tay giúp làng Chuk vươn lên

Chung tay giúp làng Chuk vươn lên

(GLO)- Mặc dù không có tên trong danh sách 20 sở, ngành được phân công kết nghĩa theo Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nhưng Cục Quản lý thị trường tỉnh đã chủ động kết nghĩa với làng Chuk, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang.
Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

(GLO)- Bao thế hệ người Bahnar ở làng Châu (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn gắn bó với cồng chiêng bởi đó là nguồn cội, là bản sắc văn hóa của dân tộc. Chính sự tiếp nối, trao truyền giữa các thế hệ đã đưa thanh âm cồng chiêng của ngôi làng này vang vọng mãi.
Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

(GLO)- Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, xã Kông Htok (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) có nhiều tiêu chí bị “rớt hạng”. Để không bị thu hồi quyết định, xã đang tập trung mọi nguồn lực để củng cố, nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí.