Pleiku: Ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2, phong tỏa UBND phường Tây Sơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 24-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ngành, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và UBND TP. Pleiku sau khi ghi nhận 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố.
Theo đó, trường hợp mới ghi nhận là công dân H.V.Đ. (thường trú tại tổ 1, phường Tây Sơn, TP. Pleiku). Ông Đ. làm việc tại UBND phường Tây Sơn. Ca bệnh này có liên quan đến chùm ca bệnh tại tỉnh Khánh Hòa. 
Các địa điểm liên quan dịch tễ với ca bệnh này như sau: Lúc 12 giờ ngày 17-7-2021, công dân đến quán hàng khô Trà My (đối diện Công an TP. Pleiku, đường Nguyễn Thiện Thuật) mua đồ. Khoảng 9 giờ ngày 18-7, ông Đ. lên UBND phường Tây Sơn; 10 giờ cùng ngày, về nhà. Lúc 14 giờ cùng ngày, công dân lên UBND phường Tây Sơn làm việc sau đó đi nhậu ở quán Pờ Tó (đường Phù Đổng, phường Hoa Lư), rồi đánh bi da tại quán bi da ở đường Nguyễn Du (phường Tây Sơn).
Công dân có vợ bán bún tại quán bún Bà Bốn (chân cầu vượt đường Hùng Vương), quán bún này ca bệnh N.G.T. (đường Trần Quý Cáp, làng 50, phường Yên Đổ, TP. Pleiku (bệnh nhân 36712) từng ghé ăn sáng. Ngày 21-7, sau khi phát hiện N.G.T. dương tính với SARS-CoV-2, vợ ông Đ. đã đi cách ly tập trung, 2 lần lấy mẫu xét nghiệm đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. 
Ngày 21-7, công dân có làm việc tại hội trường tổ dân phố 5, phường Tây Sơn. Cùng ngày, có đi đưa thông báo cho các hộ kinh doanh spa trên đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Lý Tự Trọng, TP. Pleiku.
Ngày 23-7, công dân được Trung tâm Y tế TP. Pleiku lấy mẫu chuyển Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để xét nghiệm chẩn đoán và sáng 24-7 có kết quả xét nghiệm mẫu dương tính với SARS-CoV-2.
Phong tỏa trụ sở HĐND-UBND phường Tây Sơn để phòng-chống dịch. Ảnh Như Nguyện
Phong tỏa trụ sở HĐND-UBND phường Tây Sơn để phòng-chống dịch. Ảnh: Như Nguyện
Ngay sau ghi nhận ca dương tính, sáng 24-7, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai họp khẩn triển khai cấp bách các biện pháp phòng-chống. Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu TP. Pleiku nhanh chóng phong tỏa UBND phường Tây Sơn và khu cụm xung quanh phường Tây Sơn. Phong tỏa quán nhậu Pờ Tó trên đường Phù Đổng, quán bi da ở  đường Nguyễn Du. Tiếp tục truy vết và khoanh vùng tạm thời đường Nguyễn Đình Chiểu và Lý Tự Trọng để rà soát, truy vết và triển khai công tác phòng-chống dịch. Đề nghị dân cư ở những điểm khoanh vùng thì nhà nào ở yên nhà đó, thực hiện khai báo y tế và tiến hành truy vết lấy mẫu khẩn cấp trong ở các điểm khoanh vùng. 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chỉ đạo tiếp tục truy vết khẩn trương các ca liên quan ca bệnh H.V.Đ. Đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai khẩn trương phối hợp với TP. Pleiku tiến hành truy vết, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng khi có kết quả sẽ tiếp tục có biện pháp phòng-chống. Thực hiện phun khử khuẩn toàn bộ các khu vực dịch tễ liên quan. Khẩn trương kích hoạt các khu cách ly để đưa các F1 về cách ly tập trung. TP. Pleiku tiếp tục truy vết, rà soát các trường hợp liên quan và xử lý nghiêm các cá nhân khai báo không trung thực làm lây lan dịch bệnh và nếu nghiêm trọng cần thiết phải khởi tố hình sự. 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm giờ giấc làm việc, chấp hành nghiêm các quy định trong phòng-chống dịch. Đối với cán bộ công chức, viên chức vi phạm thì xử lý nghiêm.
Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị ngành Y tế rà soát toàn bộ các bệnh viện được trưng dụng điều trị bệnh nhân Covid-19 sẵn sàng kích hoạt; kiểm tra vấn đề xử lý rác thải, chất thải y tế tại các khu cách ly tập trung cũng như các bệnh viện có trong kế hoạch chuyển đổi công năng điều trị bệnh nhân Covid-19. Trong ngày 24-7, lập dự toán toàn bộ trang-thiết bị, vật tư hóa chất để nhanh chóng bổ sung đáp ứng yêu cầu phòng-chống dịch.
 
NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

Một số bất thường ở cổ có thể là biểu hiện của bướu giáp, nhân giáp hay ung thư tuyến giáp. Các dấu hiệu này đôi khi khá kín đáo nên dễ bị bỏ qua, thậm chí nhầm những vấn đề sức khỏe thông thường khác.

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

(GLO)- Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang điều trị hơn 70 bệnh nhân nội trú, trong đó có trên 20 trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy. Đáng lo ngại, khoảng một nửa số bệnh nhân này dưới 25 tuổi.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

Làm mẹ không còn là hành trình đơn độc

Làm mẹ không còn là hành trình đơn độc

(GLO)- Ngày nay, cùng với sự phát triển của y học và các dịch vụ hỗ trợ, hành trình làm mẹ của chị em đã bớt đơn độc hơn khi có sự đồng hành của đội ngũ chuyên gia, bác sĩ, các lớp học tiền sản và những cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm nuôi con khoa học.

null