Phú Thiện: Trà lá ổi trở thành sản phẩm OCOP

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, ông Lê Hữu Quân (tổ 3, thị trấn Phú Thiện) đã chế biến thành công sản phẩm trà lá ổi, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình và góp phần đa dạng hóa sản phẩm đặc trưng của địa phương. Đặc biệt, trà lá ổi vừa được huyện công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

Mỗi ngày, vợ chồng ông Quân thu hoạch được 40 kg quả từ 1 ha ổi. Với giá bán sỉ 12 ngàn đồng/kg, mỗi tháng, vườn ổi mang lại cho gia đình ông hơn 10 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Ông thường xuyên cắt tỉa cành, chồi mới nhú để kích thích ổi ra quả.

Tiếc phần lá ổi non tươi bị loại bỏ, ông lên mạng tìm hiểu và biết đây là nguồn nguyên liệu có rất nhiều công dụng với sức khỏe, đặc biệt với những người bị tiểu đường, béo phì. Từ đó, ông thường hái một ít lá non về pha trà uống.

1tan-dung-nguon-nguyen-lieu-doi-dao-tu-1-ha-oi-cua-gia-dinh-ong-ong-le-huu-quan-to-dan-pho-3-thi-tran-phu-thien-huyen-phu-thien-da-san-xuat-thanh-cong-tra-la-oi-anh-vu-chi.jpg
Tận dụng nguồn nguyên liệu dồi dào từ 1 ha ổi của gia đình, ông ông Lê Hữu Quân (tổ dân phố 3, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện) đã sản xuất thành công trà lá ổi. Ảnh: Vũ Chi

Thấy trà lá ổi tốt cho sức khỏe bản thân, sẵn kinh doanh quán cà phê nhỏ, ông pha mời khách uống thử. Không ngờ, mọi người đều đánh giá cao và khuyên ông nên dùng trà lá ổi thay thế các loại trà truyền thống, vừa tốt cho sức khỏe, vừa tiết kiệm chi phí. Đầu năm 2022, ông bắt tay vào việc chế biến trà lá ổi. Đến nay, sản phẩm trà lá ổi của gia đình ông không chỉ tiêu thụ trong tỉnh mà đã có mặt ở nhiều tỉnh, thành khác như: Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế, TP. Hồ Chí Minh.

Từ kinh nghiệm của bản thân, ông Quân cho biết: 100% nguyên liệu chế biến là lá ổi non tươi, không bị nấm bệnh. Sau khi cắt tỉa cành, ông lựa những lá ổi tươi non đem rửa sạch, thái nhỏ rồi phơi khô dưới ánh nắng mặt trời. Lá ổi phơi khô thì đóng vào túi zip, riêng nguyên liệu làm trà túi lọc thì cho vào máy băm nhuyễn.

“Bình quân 5 kg lá ổi tươi cho ra 1 kg trà lá ổi thành phẩm. Hiện cơ sở đóng gói theo 2 dạng, trà lá ổi túi lọc hộp 40 gram và trà lá ổi túi zip 45 gram, 90 gram. Mỗi tháng, cơ sở cung cấp cho thị trường hơn 400-500 hộp trà thành phẩm. Với giá bán sỉ 50-80 ngàn đồng/hộp, sau khi trừ chi phí, gia đình tôi lãi trên 15 triệu đồng”-ông Quân nhẩm tính.

Cũng theo ông Quân, nguồn nguyên liệu chế biến trà lá ổi khá dồi dào. Ông ưu tiên đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm nước và chăm sóc cây ổi theo quy trình nghiêm ngặt. Thuốc bảo vệ thực vật đều là thuốc sinh học và cách ly trong 15 ngày trước khi thu hoạch lá ổi để đảm bảo nguồn nguyên liệu sạch, an toàn trước khi chế biến.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng đòi hỏi khắt khe và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, năm 2024, ông Quân đăng ký tham gia Chương trình OCOP nhằm tạo chỗ đứng vững chắc cho sản phẩm trà lá ổi trên thị trường. Sản phẩm được Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện xếp loại 3 sao.

“Do cung không đủ cầu nên tôi dự định liên kết với các hộ dân trong huyện để ổn định vùng nguyên liệu lên khoảng 10 ha nhằm mở rộng sản xuất, vừa tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động địa phương, vừa phát triển kinh tế gia đình”-ông Quân chia sẻ.

2-phu-thien-tra-la-oi-tro-thanh-san-pham-ocop-bg.jpg
Sản phẩm trà lá ổi của gia đình ông Lê Hữu Quân (tổ 3, thị trấn Phú Thiện) được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Ảnh: V.C

Ông Nguyễn Văn Thiện (tổ 3, thị trấn Phú Thiện) cho biết: “Tôi bị huyết áp cao nên thường xuyên uống trà lá ổi do cơ sở sản xuất của gia đình ông Quân chế biến. Trà có hương thơm đặc trưng, vị chát nhẹ, rất dễ uống. Tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất từ chọn nguyên liệu đến chế biến đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nên tôi rất yên tâm. Không chỉ bản thân sử dụng mà tôi thường xuyên mua làm quà biếu bạn bè già mỗi khi có dịp đi chơi xa”.

Ông Phạm Văn Quyến-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Thiện-cho hay: Năm 2024, huyện có 14 sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng OCOP. Bên cạnh một số sản phẩm truyền thống, 2 năm gần đây, người dân chú trọng sản xuất các sản phẩm dược liệu có nguồn gốc thiên nhiên gắn với xu thế phát triển xanh, bền vững như khổ qua rừng sấy khô, hoa đu đủ đực sấy khô, sâm bố chính sấy khô, trà lá ổi…

Ngoài sản phẩm thô, các chủ thể đầu tư máy móc, công nghệ đóng gói dưới dạng túi lọc đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Sau khi các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, huyện tạo điều kiện hỗ trợ các chủ thể tham gia trưng bày, giới thiệu, quảng bá tại các hội chợ, phiên chợ do địa phương tổ chức.

Có thể bạn quan tâm

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

null