Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh": Hiệu quả và lan tỏa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Được triển khai từ năm 2016 đến nay, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn lẫn đô thị.

Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã vận động toàn dân thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nhờ đó, đời sống của người dân từng bước được nâng cao, khối đại đoàn kết ngày càng được củng cố, tăng cường. Toàn tỉnh có hàng ngàn hộ dân tự nguyện hiến đất, hỗ trợ ngày công, tiền của để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, trường học, làm đường giao thông nông thôn. Giai đoạn 2016-2020, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã huy động trên 40 tỷ đồng xây dựng và sửa chữa 964 căn nhà; hỗ trợ vốn vay, khám-chữa bệnh, tặng quà cho hàng trăm hộ nghèo.

 Thị trấn Kon Dơng (huyện Mang Yang) ngày càng khởi sắc. Ảnh: Thanh Nhật
Thị trấn Kon Dơng (huyện Mang Yang) ngày càng khởi sắc. Ảnh: Thanh Nhật


Chia sẻ việc vận động người dân tham gia thực hiện các nội dung của cuộc vận động gắn với xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số, ông Kpă Phinh-Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Blôm (xã Kim Tân, huyện Ia Pa) cho biết: Ban đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, người dân tham gia dọn vệ sinh môi trường, trồng cây xanh trong vườn nhà… Dân làng đã tự nguyện hiến 2 ha đất và đóng góp 125 triệu đồng để xây dựng nông thôn mới. Người dân cũng chủ động tháo dỡ và di dời hơn 100 ngôi nhà về vị trí mới. “Chúng tôi đang tiếp tục tuyên truyền, vận động dân làng làm nhà vệ sinh để thuận tiện trong sinh hoạt; đóng góp tiền, ngày công để làm đường giao thông và lắp đặt bóng điện chiếu sáng tại khu vực nhà mồ”-ông Phinh nói.

Sau khi triển khai thực hiện các nội dung của cuộc vận động, ý thức xây dựng và bảo vệ cảnh quan môi trường của người dân xã Glar (huyện Đak Đoa) đã chuyển biến tích cực. Một số làng mượn đất chung để trồng cà phê gây quỹ làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nhà sinh hoạt cộng đồng… Ông Wut-Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Dơk Rơng (xã Glar, huyện Đak Đoa) phấn khởi nói: “Đến nay, tất cả các tuyến đường nội làng đã được nhựa hóa, bê tông hóa và trồng hoa”.

Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện, cuộc vận động đã góp phần quan trọng thay đổi diện mạo nông thôn, đô thị. Ảnh: Anh Huy
Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện, cuộc vận động đã góp phần không nhỏ trong thay đổi diện mạo nông thôn, đô thị. Ảnh: Anh Huy


Xuất phát từ nhu cầu thực tế, người dân thị trấn Kon Dơng (huyện Mang Yang) cũng tích cực đóng góp kinh phí để xây dựng các công trình dân sinh và tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp. Bà Đỗ Thị Hương-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Kon Dơng-cho hay: Người dân ở một số thôn đã tự nguyện đóng góp tiền để lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng ở những đoạn đường dân sinh. Dân làng Đê Ktu và Đê Kôp Đoa đã góp hơn 200 triệu đồng làm 2 cây cầu dân sinh bắc qua suối để đến khu vực đất sản xuất. “Tất cả các nội dung của cuộc vận động đều được người dân tích cực tham gia và mang lại những kết quả rõ rệt. Chuồng trại nuôi nhốt gia súc được di dời ra xa nơi ở, khuôn viên nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, tất cả tuyến đường đều trồng hoa. Các tiêu chí đã được người dân thực hiện, song chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để ngày càng đạt kết quả tốt hơn nữa. Bà con đã làm chuồng trại nuôi nhốt gia súc rồi thì phải hướng tới chuồng trại sạch sẽ, khử khuẩn thường xuyên, phân bón cũng được xử lý sao cho đảm bảo”-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Kon Dơng thông tin.

Bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh-cho biết: Để đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức phối hợp giữa MTTQ với các tổ chức thành viên; thường xuyên củng cố và nâng cao chất lượng ban công tác mặt trận ở các khu dân cư. Đồng thời, tiếp tục cụ thể hóa các nội dung của cuộc vận động gắn với các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới và gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

 

 ANH HUY
 

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

null