Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch: Tiếp xã giao đoàn công tác Sở Lễ nghi-Tôn giáo và Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ratanakiri

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 1-7, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã tiếp xã giao đoàn công tác của Sở Lễ nghi-Tôn giáo và Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) do ông Tep Na Ra-Giám đốc Sở Lễ nghi-Tôn giáo, Phó Chủ tịch Mặt trận Xây dựng dân tộc Campuchia tỉnh Ratanakiri làm trưởng đoàn. Cùng tiếp đoàn có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ.

Quang cảnh buổi tiếp xã giao Đoàn công tác tại UBND tỉnh. Ảnh: Anh Huy
Quang cảnh buổi tiếp xã giao đoàn công tác công tác của Sở Lễ nghi-Tôn giáo và Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ratanakiri tại UBND tỉnh. Ảnh: Anh Huy


Phát biểu tại buổi tiếp xã giao, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp đoàn công tác. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho hay, trên địa bàn tỉnh hiện có 5 tôn giáo chính và cộng đồng các dân tộc, các tôn giáo trong tỉnh luôn đoàn kết, chung sức xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng giàu mạnh. Gia Lai cũng tự hào với nhiều công trình kiến trúc phật giáo đẹp, trở thành điểm đến của nhiều du khách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng gửi lời cảm ơn đến đoàn công tác, đặc biệt là cộng đồng phật tử tỉnh Ratanakiri thời gian qua đã hỗ trợ rất lớn cho tỉnh Gia Lai trong công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia về nước. Đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới, thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa-tôn giáo, Phật giáo 2 tỉnh ngày càng hiểu nhau và thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị; cộng đồng phật tử của tỉnh Ratanakiri sẽ tiếp tục cung cấp nhiều thông tin hữu ích giúp Gia Lai trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cũng như hỗ trợ các nghi lễ tôn giáo khi đưa hài cốt liệt sĩ về Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch tặng quà lưu niệm cho Đoàn Công tác. Ảnh: Anh Huy
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác của Sở Lễ nghi-Tôn giáo và Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ratanakiri. Ảnh: Anh Huy


Về phía đoàn công tác, Thượng tọa Kim Sô Chiết-Chủ tịch Phật giáo tỉnh Ratanakiri, trụ trì chùa Oyadav cũng thể hiện niềm vinh dự khi được sang thăm, chào xã giao với lãnh đạo UBND tỉnh và có nhiều hoạt động giao lưu phật giáo ý nghĩa. Chủ tịch Phật giáo tỉnh Ratanakiri thông tin: Phật giáo là quốc đạo của Vương quốc Campuchia vì có gần 80% dân số của cả nước theo phật giáo. Trên địa bàn tỉnh Ratanakiri có 36 ngôi chùa và 302 vị sư.

Thay mặt đoàn công tác, ông Tep Na Ra đã gửi lời cảm ơn trước sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo UBND tỉnh. Ông Tep Na Ra cho biết, chuyến thăm xã giao của đoàn công tác nhân kỷ niệm 55 năm Ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia và 45 năm Thủ tướng Hun Sen sang Việt Nam tìm kiếm sự giúp đỡ để đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot; do đó đoàn mong muốn sẽ có thật nhiều hoạt động giao lưu, kết nghĩa nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị.

 

ANH HUY
 

 

Có thể bạn quan tâm

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null