Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với thị trấn Đak Pơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 12-5, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với hệ thống chính trị thị trấn Đak Pơ (huyện Đak Pơ).

 Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hồng Thi
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hồng Thi

Cùng đi có đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh; việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2016-2021) và tình hình thực hiện Đề án 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đổi mới và nâng cao chất lượng chính trị xã, phường, thị trấn giai đoạn 2009-2015” trên địa bàn thị trấn.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, tình hình phát triển kinh tế-xã hội của thị trấn tương đối ổn định. Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân đạt 102,4% Nghị quyết; sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp ước đạt 5,1 tỷ đồng; hoạt động thương mại-dịch vụ được nâng cao. Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo… được quan tâm đúng mức. Quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị từng bước được kiện toàn. Tuy nhiên, nắng hạn kéo dài đã làm thiệt hại 210,88 ha cây trồng các loại, 61 giếng đào thiếu nước sinh hoạt.

Tình hình triển khai công tác bầu cử trên địa bàn thị trấn đảm bảo đúng quy định, kế hoạch, tiến độ. Đến nay, thị trấn đã công bố và niêm yết danh sách chính thức, tiểu sử tóm tắt những người tham gia ứng cử; các tổ bầu cử đang thực hiện việc trang trí các điểm bỏ phiếu và chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho công tác bầu cử; chưa có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử.

Việc thực hiện Đề án 02 của Tỉnh ủy trên địa bàn thị trấn cũng đạt được những kết quả tích cực. Theo đó, thị trấn đã từng bước đổi mới và nâng cao phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng; đổi mới tổ chức và hoạt động của HĐND, UBND; đổi mới công tác Mặt trận và các đoàn thể nhân dân; đổi mới xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thị trấn. Hiện tổng số Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn là 13 người; 8/8 chi bộ tổ dân phố, làng đều có chi ủy. Trong giai đoạn 2009-2015, Đảng bộ thị trấn đã kết nạp được 51 đảng viên mới, đạt 7% hàng năm; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 90%; chi bộ trong sạch vững mạnh bình quân đạt 80%. Tổng số đại biểu HĐND là 24 người; UBND cơ cấu có 3 thành viên. Tỷ lệ thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên vào các tổ chức đoàn thể, chính trị-xã hội đều đạt trên 50%. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng lên…

Bên cạnh ghi nhận những kết quả đạt được, đại diện các Ban Đảng Tỉnh ủy và đoàn thể đã chỉ ra một số tồn tại mà thị trấn cần khắc phục trong thời gian tới. Đại diện lãnh đạo địa phương cũng nêu lên những đề xuất, kiến nghị với đoàn công tác liên quan đến các khó khăn, vướng mắc đang gặp phải.

 

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy kết luận buổi làm việc. Ảnh: Hồng Thi
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy kết luận buổi làm việc. Ảnh: Hồng Thi

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đánh giá cao những nỗ lực mà Đảng bộ và chính quyền thị trấn Đak Pơ đã làm được trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu cả hệ thống chính trị của thị trấn cần tập trung cao độ cho công tác bầu cử, coi đây là nhiệm vụ số 1 trong thời điểm này, đảm bảo bầu đúng, đủ, đảm bảo thời gian theo quy định; công tác tập huấn sau Đại hội Đảng cũng như sau kiện toàn của các cấp, các ngành phải được thực hiện thường xuyên, liên tục; thị trấn cần quan tâm đến công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và chỉnh trang đô thị. Ngoài ra, đồng chí cũng đề nghị các thành viên trong đoàn tiếp thu và phối hợp cùng với huyện, thị trấn giải quyết những đề xuất, kiến nghị của địa phương theo thẩm quyền…

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Giúp dân giảm nghèo thiết thực

“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

(GLO)- Trong 2 ngày (24 và 25-10), Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa do Đại tá Trần Đình Mạnh-Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình toàn diện tại một số đơn vị pháo binh, bộ binh cơ giới thuộc Quân đoàn 34.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Công an tỉnh Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng. Ảnh: Q.H

Công an Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng trao đổi tình hình an ninh trật tự vùng biên giới

(GLO)- Chiều 23-10, tại khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam), Công an tỉnh Gia Lai và Công an các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng (Vương quốc Campuchia) đã có buổi làm việc trao đổi tình hình, đánh giá kết quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới, giáp ranh.

Tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân các quy định về phòng chống IUU.

Đồn Biên phòng Mỹ An tuyên truyền phòng-chống khai thác IUU

(GLO)- Từ ngày 21 đến 23-10, Đồn Biên phòng Mỹ An phối hợp với UBND xã Mỹ Đức tổ chức tuyên truyền phòng- chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đồng thời cấp, phát tờ rơi tuyên truyền cho 100 chủ phương tiện trên địa bàn 3 xã: An Lương, Phù Mỹ Đông và Phù Mỹ Bắc.

null