Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm Trường Đào tạo nghề Preah Vihear-Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhân chuyến thăm, chúc Tết Cổ truyền Chol Chnam Thmay 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia, ngày 11-4, Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do đồng chí Hồ Văn Niên–Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà cho Trường Đào tạo nghề Preah Vihear-Gia Lai. 
Trường Đào tạo nghề Preah Vihear-Gia Lai được tỉnh Gia Lai hỗ trợ khoảng 400 ngàn USD đầu tư xây dựng vào năm 2010. Tổng diện tích của trường khoảng 20.000 m2 với cơ sở hạ tầng tương đối khang trang, gồm 1 dãy phòng học 2 tầng, 3 dãy nhà phục vụ cho việc đào tạo nghề, ký túc xá và khu hiệu bộ. Trường được đưa vào sử dụng gần 10 năm nay đã đào tạo hàng nghìn lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Preah Vihear và các địa phương lân cận, riêng trong năm 2018, trường đã đào tạo trên 500 học viên với các ngành nghề sửa chữa máy móc, mỹ nghệ, may mặc, kỹ thuật nông nghiệp...  
Đoàn công tác chụp hình lưu niệm với Ban giám hiệu nhà trường. Ảnh: Quang Tấn
Đoàn công tác chụp hình lưu niệm với Ban giám hiệu nhà trường. Ảnh: Quang Tấn
Thăm, tặng quà cho nhà trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Ngôi trường thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam-Campuchia cũng như sự gắn kết bền chặt giữa 2 tỉnh Gia Lai và Preah Vihear. Do đó, đồng chí Hồ Văn Niên mong muốn Ban giám hiệu nhà trường tiếp tục phát huy các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được đầu tư để phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, đào tạo nghề cho lao động ở địa phương. Để từ đó nâng cao hơn chất lượng nguồn nhân lực, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội tỉnh Preah Vihear ngày càng phát triển. 
Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.


Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.