Phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và lâm sản”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 9-3, tại Nhà sinh hoạt cộng đồng làng Đê Bơ Tơk (xã Đak Jơ Ta, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) diễn ra phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và lâm sản. 
Quang cảnh phiên tòa giả định. Ảnh: K.P
Quang cảnh phiên tòa giả định. Ảnh: K.P

Phiên tòa do Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân nhân huyện phối hợp, Hạt Kiểm lâm huyện tổ chức.

Tình huống giả định là phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Phạm Công Dũng (SN 1997, trú thôn 2, xã Ayun, huyện Mang Yang) về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” theo điểm d khoản 2 Điều 232 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ án giả định, vào ngày 3-5-2023 tại Lô 1, khoảnh 5, Tiểu khu 438 thuộc lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang quản lý, Phạm Công Dũng đã có hành vi sử dụng cưa lốc khai thác trái phép 2 cây gỗ đứng còn sống và 9 lóng gỗ, với tổng khối lượng gỗ thiệt hại là 15,705 m3 và 0,7 ster củi, chủng loại gỗ ké, mít nài thuộc nhóm V, VI; trị giá gỗ và củi bị thiệt hại là 57.883.305 đồng; thiệt hại môi trường rừng được xác định là 157.879.420 đồng.

Qua quá trình điều tra, ngày 31-5-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mang Yang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Công Dũng về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” quy định tại khoản 2 Điều 232 Bộ luật Hình sự.

Ngày 25-11-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mang Yang truy tố bị can Phạm Công Dũng về hành vi trên.

Đông đảo người dân xã Đak Jơ Ta tham dự tại Phiên tòa giả định. Ảnh: K.P
Đông đảo người dân xã Đak Jơ Ta tham dự tại Phiên tòa giả định. Ảnh: K.P

Tại phiên tòa giả định, Kiểm sát viên và Hội đồng xét xử đã phân tích, đánh giá hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến các quy định của Nhà nước về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản được pháp luật hình sự bảo vệ. Từ đó, Viện Kiểm sát áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự đề nghị xử phạt bị cáo Phạm Công Dũng từ 3 năm đến 4 năm tù.

Kết thúc phiên tòa giả định, Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Phạm Công Dũng phạm tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”; xử phạt bị cáo 3 năm tù (thời hạn tù tính từ ngày bị bắt tạm giam là ngày 29-6-2023).

Phiên tòa giả định giúp người dân nâng cao ý thức trong công tác bảo vệ rừng là bảo vệ lá phổi của chính mình, bảo vệ rừng chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta, đây là nghĩa vụ và trách nhiệm, cũng là quyền và nghĩa vụ của tất cả mọi người. Qua phiên tòa cũng là lời cảnh tỉnh với tất cả những ai có ý định khai thác cây rừng, chặt phá rừng làm nương rẫy.

Đoàn trao quà cho các gia đình chính sách và hộ nghèo tại xã Đak Jơ Ta. Ảnh: K.P
Đoàn trao quà cho các gia đình chính sách và hộ nghèo tại xã Đak Jơ Ta. Ảnh: K.P

Dịp này, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án Nhân dân, Hạt Kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mang Yang, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và Trại giam Gia Trung trao 110 phần quà cho các gia đình chính sách và hộ nghèo tại xã Đak Jơ Ta.

Có thể bạn quan tâm

Công chức tư pháp cấp xã:Thêm công việc, tăng trách nhiệm

Công chức tư pháp cấp xã: Thêm công việc, tăng trách nhiệm

(GLO)- Nhiều nhiệm vụ trong lĩnh vực tư pháp trước đây thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện đã được chuyển giao cho UBND cấp xã. Khối lượng công việc tăng lên đòi hỏi công chức tư pháp tại cấp xã phải nỗ lực nhiều hơn, góp phần xây dựng nền hành chính cơ sở gần dân, vì dân phục vụ.

Truy tố nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng SCB Gia Lai

Truy tố nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng SCB Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-7, theo nguồn tin của P.V, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã truy tố bị can Nguyễn Văn Phương (SN 1982, trú tại phường Pleiku) - nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) SCB Gia Lai về hàng loạt tội danh.

Chủ tịch công ty trồng rừng hầu tòa vì... phá rừng

Chủ tịch công ty trồng rừng hầu tòa vì... phá rừng

(GLO)- Ngày 14-7, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hủy hoại rừng xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Nam Sông Ba. Trong số các bị cáo có chủ tịch hội đồng thành viên của một công ty chuyên về trồng rừng.

Cảnh giác với “cạm bẫy” trên không gian mạng sau sáp nhập đơn vị hành chính

Cảnh giác với “cạm bẫy” trên không gian mạng sau sáp nhập đơn vị hành chính

(GLO)- Tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động trên không gian mạng liên tục biến tướng với những phương thức, thủ đoạn tinh vi. Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và xã, các đối tượng đã lợi dụng điều này để tạo ra những “cạm bẫy” lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

null