(GLO)- Chiều 24-12, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Hà Nội đã tuyên án vụ chạy án xảy ra ở TAND cấp cao tại Đà Nẵng. Trong số bị cáo đưa ra xét xử có Nguyễn Xuân Hưng (SN 1979, trú tại phường Pleiku) - nguyên Chánh án TAND huyện Đak Đoa (cũ).
(GLO)- Liên quan đến đường dây “chạy án” xảy ra ở Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại Đà Nẵng, Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xác định có vụ án 2 kẻ giết người ở Gia Lai được giảm án sau khi hối lộ cho Phạm Việt Cường-Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng.
(GLO)- Theo nguồn tin của phóng viên, Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa đề nghị truy tố 28 bị can trong đường dây "chạy án" ở Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại Đà Nẵng. Trong số này có Nguyễn Xuân Hưng (SN 1979, trú tại phường Pleiku)-nguyên Chánh án TAND huyện Đak Đoa (cũ).
(GLO)- Ngày 11-8, theo nguồn tin của phóng viên, Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao kháng nghị tái thẩm theo hướng hủy 2 bản án của Tòa án nhân dân (TAND) 2 cấp vụ “giang hồ” Tý Cưng giết người.
(GLO)- Ngày 14-7, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hủy hoại rừng xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Nam Sông Ba. Trong số các bị cáo có chủ tịch hội đồng thành viên của một công ty chuyên về trồng rừng.
Nêu việc Tổng Bí thư Tô Lâm vừa có bài viết về tiết kiệm, chống lãng phí, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, khi sắp xếp đơn vị hành chính, nếu không có kế hoạch chủ động sử dụng ngay thì nhiều trụ sở lãng phí. "Chỗ mới thì thiếu, mà chỗ cũ thì sử dụng không hết.
Ngày 9-4, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau tuyên phạt bị cáo Lâm Hoàng Ngân (41 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
(GLO)- Ngoài đảm nhận vai trò hòa giải viên tại Tòa án nhân dân (TAND) huyện Ia Pa, từ năm 1978 đến nay, ông Ksor Nai (SN 1956, thôn Plơi Apa Ama H’lắk, xã Chư Mố, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) còn tích cực tham gia công tác hòa giải ở địa phương.
Theo Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) của Quốc hội, tỉnh Lâm Đồng còn 10 đơn vị cấp huyện, 137 đơn vị cấp xã sau sáp nhập. Tỉnh cũng sẽ giải thể Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân ở 2 huyện Đạ Tẻh và Cát Tiên.
(GLO)- Phòng Tư pháp huyện Chư Păh vừa phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Hội Luật gia huyện Chư Păh tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về phòng-chống tảo hôn tại xã Ia Nhin.
Vừa qua, Báo Gia Lai có nhận đơn của ông Trần Minh Cảnh (tổ 8, phường Yên Thế, TP. Pleiku) cho rằng: Tòa án nhân dân (TAND) TP. Pleiku không tống đạt đầy đủ các văn bản tố tụng trong vụ tranh chấp hợp đồng tín dụng; ban hành bản án không đúng pháp luật làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông. Trong đơn, ông Cảnh đề nghị TAND TP. Pleiku hủy Bản án số 01/2021/KDTM-ST ngày 7-1-2021 và yêu cầu thực hiện xét xử đúng quy trình tố tụng.
(GLO)- Thực hiện Thông tư số 04/2020/TT-TANDTC ngày 16-11-2020 của Tòa án nhân dân (TAND) tối cao hướng dẫn thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, đến nay, TAND 2 cấp của tỉnh Gia Lai đã tuyển chọn được 19 hòa giải viên.
(GLO)- Từ đầu năm đến nay, hệ thống Tòa án nhân dân (TAND) trong tỉnh đã thụ lý 3.944 vụ án các loại, tăng 95 vụ so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, TAND tỉnh thụ lý 306 vụ và TAND cấp huyện thụ lý 3.638 vụ. Đến nay, TAND các cấp trong tỉnh mới chỉ giải quyết xong 2.354 vụ (đạt gần 60% so với tổng số vụ án đã thụ lý, giảm gần 4% so với cùng kỳ năm trước).
(GLO)- Ngày 18-1, Tòa án nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đến dự có ông Nguyễn Văn Hạnh-Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; ông Rơ Lan Chung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính tỉnh.
Ngày 9-10, Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP. HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và quyết định tăng án từ 10 lên 12 năm tù đối với bị cáo Phạm Duy Đạt (32 tuổi; ngụ tỉnh Đồng Nai) về tội “Giết người“.