Kéo nhóm đi truy sát bạn nhậu, bị đâm chết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 9-10, Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP. HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và quyết định tăng án từ 10 lên 12 năm tù đối với bị cáo Phạm Duy Đạt (32 tuổi; ngụ tỉnh Đồng Nai) về tội "Giết người".
 

Bị cáo Phạm Duy Đạt (đứng) và các đồng phạm tại phiên tòa.
Bị cáo Phạm Duy Đạt (đứng) và các đồng phạm tại phiên tòa.

Đêm 2-6-2016, Phạm Anh Tá (ngụ xã Xuân Đường, tỉnh Đồng Nai) tổ chức nhậu tại nhà và rủ thêm Đạt, Quang, Đông, Nai. Trong lúc ăn nhậu, giữa Đạt và Tá có mâu thuẫn nên Đạt bỏ về nhà.

Tá rủ những bạn nhậu này đi đánh Đạt. Sau khi chuẩn bị tuýp sắt, xà beng, cả nhóm đến nhà Đạt.  Quang ở ngoài còn Tá, Nai và Đông cùng đi vào tìm đánh bạn. Thấy yếu thế, Đạt bỏ chạy vào trong nhà và dùng dao dao đâm một nhát trúng ngực Tá khi anh này đuổi theo. Thấy Tá chết, Đạt đi đầu thú ngay sau đó.

Ngày 13-6, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phạm Duy Đạt 10 năm tù về tội "Giết người"; Lê Phi Nai (29 tuổi); Ngô Trung Đông (20 tuổi); Nguyễn Bá Hoàng Quang (18 tuổi) từ 10 đến 12 tháng tù cho hưởng án treo về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Sau bản án, bị cáo Đạt kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; đại diện phía bị hại có đơn đề nghị tăng nặng hình phạt đối với nhóm Đạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm; Đạt tấn công nạn nhân trước, đồng thời không chấp nhận tình tiết giảm nhẹ là Đạt ra đầu thú nên quyết định tăng án.

Quốc Chiến/nld

Có thể bạn quan tâm

Giữ quân số khỏe giữa nắng nóng thao trường

Giữ quân số khỏe giữa nắng nóng thao trường

(GLO)- Nắng nóng kéo dài trong mùa khô đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác huấn luyện của các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, nhờ chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, các đơn vị vẫn bảo đảm sức khỏe bộ đội, giữ vững chất lượng huấn luyện.

Gắn kết hậu phương, tiếp thêm động lực cho chiến sĩ.

Gắn kết hậu phương, tiếp thêm động lực cho chiến sĩ

(GLO)- Những ngày cuối tuần, không khí tại các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới lại rộn ràng, ấm áp hơn khi người thân tìm về thăm con em đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Những cuộc gặp gỡ giản dị đã góp phần gắn kết hậu phương - tiền tuyến, tiếp thêm động lực để chiến sĩ mới yên tâm rèn luyện.

null