“Phiên chợ Xuân-Thắm tình quân dân 2025” tại huyện Chư Pưh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ ngày 18 đến 19-1, tại xã Ia Le (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai), UBND huyện và Ban Chỉ huy quân sự huyện Chư Pưh phối hợp với Câu lạc bộ Cơm từ thiện Pleiku (thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia) tổ chức Chương trình “Phiên chợ Xuân-Thắm tình quân dân 2025”.

Theo đó, ngày 18-1 triển khai công tác chuẩn bị chương trình, gói bánh chưng, bánh tét; ngày 19-1 tổ chức Phiên chợ Tết 0 đồng mang những phần quà thiết thực đến với bà con nghèo, khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Ia Le. Tổng giá trị chương trình 300 triệu đồng do Câu lạc bộ Cơm từ thiện Pleiku vận động nhà hảo tâm, Mạnh Thường Quân đóng góp.

z6244271656358-0d95dcc69cabe50ade2eb16db6d26194.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự huyện Chư Pưh và tình nguyện viên gói bánh chưng, bánh tét tặng bà con tại Chương trình “Phiên chợ Xuân-Thắm tình quân dân 2025” tại huyện Chư Pưh. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Trong ngày 19-1, ban tổ chức đã trao tặng 100 suất quà (705.000 đồng/suất) đến các gia đình chính sách, quân dân của xã Ia Le thông qua việc mua sắm tại các gian hàng ở Phiên chợ Tết 0 đồng. Chương trình còn tổ chức 5 gian hàng 0 đồng phục vụ cho 1.200 em thiếu nhi ở xã Ia Le.

Ban tổ chức đã trao tặng 30 suất quà (mỗi suất 800.000 đồng) cho người dân nghèo, khó khăn tại làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh).

Phát biểu tại chương trình, Trung tá Nguyễn Song Toàn-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Chư Pưh thông tin: Chương trình nhằm tạo đợt hoạt động cao điểm, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tương thân, tương ái của thành viên, tình nguyện viên trong tham gia xây dựng, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, chăm lo hỗ trợ cho đoàn viên, thanh thiếu nhi, người dân có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa; góp phần thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa thành viên, tình nguyện viên với các cháu thanh thiếu niên.

z6244124629962-b74a96b901717cfab9733bbfcb6d783f.jpg
Chương trình “Phiên chợ Xuân-Thắm tình quân dân 2025” góp phần chăm lo cho đoàn viên, thanh thiếu nhi, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Bên cạnh đó, chương trình lồng ghép tuyên truyền đến thành viên, tình nguyện viên về tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hỗ trợ hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết; thông qua các hoạt động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thành viên, tình nguyện viên, thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Nghề nấu đường thủ công ở An Khê

Nghề nấu đường thủ công ở An Khê

(GLO)- Cách đây vài chục năm, bà con nông dân ở An Khê không bán mía cây như bây giờ mà tự thu hoạch mía, ép lấy nước, nấu lên thành đường thô, rồi mới bán sản phẩm này cho các cơ sở ly tâm đường. Các cơ sở ly tâm đường tiến hành tinh luyện đường thô thành đường vàng để xuất đi các tỉnh khác.

Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

(GLO)- Sáng 6-2, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai do ông Nguyễn Hoàng Phong-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng năm mới các đoàn viên, người lao động làm việc tại một số nghiệp đoàn, công ty trên địa bàn TP. Pleiku.

Khởi sắc xã vùng biên

Khởi sắc xã vùng biên Ia Khai

(GLO)- Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã vùng biên Ia Khai (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc, đời sống của người dân từng bước được nâng lên.

Ủy ban nhân dân huyện Kbang yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan và các đơn vị chủ rừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về PCCCR. Ảnh: M.P

Kbang chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng

(GLO)- Bước vào mùa khô năm nay, UBND huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đã chủ động xây dựng kế hoạch, đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn, đơn vị chủ rừng tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy rừng trên địa bàn.