Phiên chợ nông sản ở Mang Yang, cơ hội quảng bá sản phẩm địa phương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày cuối tháng 8, Hội Nông dân Mang Yang tổ chức phiên chợ nông sản lần thứ nhất tại thị trấn Kon Dơng thu hút hơn 2.000 lượt khách hàng tham quan, mua sắm. Qua đó, tạo điều kiện cho người tiêu dùng được tiếp cận với nông sản đặc trưng, đảm bảo an toàn, chất lượng của địa phương.

Ông Nguyễn Đình Hải-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mang Yang-chia sẻ: Những năm qua, huyện luôn quan tâm ưu tiên nguồn vốn phát triển sản xuất nông nghiệp và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp của địa phương còn gặp không ít khó khăn do giá cả một số mặt hàng nông sản thiếu ổn định, tác động bất lợi của biến đổi khí hậu; việc kết nối, liên kết tiêu thụ nông sản còn nhiều hạn chế. Vì vậy, phiên chợ nông sản là dịp để nông dân, các chủ thể sản phẩm đặc trưng, OCOP trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau và kết nối người sản xuất với tiêu dùng; qua đó, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Đông đảo người dân, du khách tham quan và mua sắm tại phiên chợ. Ảnh: H.P
Đông đảo người dân, du khách tham quan và mua sắm tại phiên chợ. Ảnh: H.P

Tham gia phiên chợ nông sản có 16 gian hàng của các xã, thị trấn, hộ sản xuất kinh doanh, tổ hợp tác, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện. Các gian hàng trưng bày, giới thiệu những sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, OCOP, gồm các nhóm sản phẩm: hàng tươi sống, nông sản đã qua sơ, chế biến, giống cây trồng, vật nuôi, trang trí, gia dụng với đa dạng mặt hàng đặc sản địa phương như: trái cây, trà, khổ qua rừng, măng tươi, ổi, đậu xanh, đậu đỏ, mật ong... Ngoài ra, phiên chợ có gian hàng của Hội Nông dân huyện Kbang và Hội Nông dân thị xã An Khê.

Bà Văn Thị Hồng Linh-Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Kon Dơng-cho biết: Gian hàng của chúng tôi trưng bày và giới thiệu sản phẩm nông sản sạch do hội viên, nông dân sản xuất như: các loại rau, củ quả sạch, an toàn, các sản phẩm qua sơ chế, các mặt hàng thủ công mỹ nghệ và một số loại giống cây trồng. Đặc biệt, có các sản phẩm đạt chuẩn OCOP như: chanh dây, na rừng sấy khô, măng le, hoa đu đủ đực sấy khô. Phiên chợ là cơ hội để chúng tôi giới thiệu các sản phẩm truyền thống cũng như sản phẩm mới của địa phương đến với người tiêu dùng.

Những sản phẩm của người dân tộc thiểu số ở địa phương được quảng bá tại phiên chợ. Ảnh: H.P
Những sản phẩm của người dân tộc thiểu số ở địa phương được quảng bá tại phiên chợ. Ảnh: H.P

Còn ông Nguyễn Văn Bình-Chủ cơ sở sản xuất mướp đắng, măng le sấy khô xã Kon Chiêng thì cho hay: “Qua phiên chợ, nông dân chúng tôi có cơ hội được quảng bá, giới thiệu sản phẩm của mình làm ra. Sau 2 ngày tham gia phiên chợ, tôi bán được 26 kg măng khô với giá 300 ngàn đồng/kg và 32 kg mướp đắng sấy khô với giá 250 ngàn đồng/kg. Mong rằng, thời gian tới, Hội Nông dân tiếp tục tổ chức thêm nhiều phiên chợ như thế này để chúng tôi có dịp giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất cũng như quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm”.

Từ Bình Định lên thăm người thân tại thị trấn Kon Dơng, chị Đặng Thị Thùy Trang đến tham quan phiên chợ và mua 2 kg mướp đắng sấy khô để gia đình dùng. “Tôi đã nghe nhiều người nói đến sản phẩm này vì có tác dụng hạ đường huyết, giảm mỡ máu, giảm xơ gan nhưng không biết mua ở đâu. May là ở phiên chợ có sản phẩm này nên tôi mua về sử dụng. Ở đây còn có nhiều sản phẩm mới, đảm bảo chất lượng mà ở Bình Định không có”-chị Trang cho hay.

Phiên chợ nông sản giúp nông dân có cơ hội quảng bá sản phẩm của địa phương. Ảnh: H.P
Phiên chợ nông sản giúp nông dân có cơ hội quảng bá sản phẩm của địa phương. Ảnh: H.P

Trong 2 ngày diễn ra, phiên chợ nông sản đã thu hút hơn 2.000 lượt khách hàng trong và ngoài huyện tham quan, mua sắm. Qua đó, tạo điều kiện cho người tiêu dùng được tiếp cận với nguồn nông sản an toàn, chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bà Nguyễn Thị Thanh Nga-Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang-cho biết: Những năm qua, địa phương đặc biệt quan tâm triển khai các mô hình trồng trọt hiệu quả, dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, tổng diện tích cây trồng trên địa bàn huyện đạt 24.542 ha; có 1 sản phẩm OCOP đạt 4 sao, 16 sản phẩm OCOP đạt 3 sao; huyện đã được cấp 14 mã vùng trồng cây ăn quả, trong đó có 3 mã vùng trồng được chứng nhận sang thị trường Hoa Kỳ.

HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai hướng dẫn lịch trồng trọt vụ Đông Xuân 2025-2026

Gia Lai hướng dẫn lịch trồng trọt vụ Đông Xuân 2025-2026

(GLO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã ban hành lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2025-2026 trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo kế hoạch sản xuất phù hợp với điều kiện khí hậu, nguồn nước và diễn biến thời tiết trong thời gian tới.

Người trồng mai ở Gia Lai và nỗi lo "mất Tết".

Người trồng mai ở Gia Lai canh cánh nỗi lo "mất Tết"

(GLO)- Liên tiếp những cơn bão rồi mưa lũ quét qua khiến cho vùng trồng mai ở phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) chịu thiệt hại nghiêm trọng. Nhiều nhà vườn mất trắng, người dân kiệt quệ vì 3 năm liên tiếp thất thu, không còn vốn tái đầu tư. Nỗi lo "mất Tết" vì thế càng thường trực.

Chi hội trưởng nông dân Nguyễn Văn Lâm: Gương mẫu, làm kinh tế giỏi

Chi hội trưởng nông dân Nguyễn Văn Lâm: Làm kinh tế giỏi, tận tâm với công tác Hội

(GLO)- Nhiều năm qua, ông Nguyễn Văn Lâm (66 tuổi)-Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Nghĩa Hưng 2 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) luôn được hội viên và người dân tin tưởng, quý mến. Không chỉ tận tụy với công tác Hội, ông còn tiên phong phát triển kinh tế, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Gạo chất lượng cao của các hợp tác xã khu vực phía Tây tỉnh hướng đến mục tiêu xây dựng thương hiệu đặc trưng và mở rộng thị trường.

Gia Lai xây dựng thương hiệu gạo đặc trưng để mở rộng thị trường tiêu thụ

(GLO)- Không chỉ đầu tư nâng cao năng suất, nhiều hợp tác xã (HTX), hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn hướng đến mục tiêu xây dựng thương hiệu gạo đặc trưng của địa phương. Ðây được xem là hướng đi bền vững nhằm nâng cao giá trị hạt gạo, mở rộng thị trường tiêu thụ.

null