Tìm đường đưa rau Đak Pơ vào các thị trường lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau khi được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu cho sản phẩm “Rau Đak Pơ”, huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tiếp tục triển khai Dự án quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận gắn với tiêu thụ sản phẩm rau. Mục tiêu của dự án là đưa các sản phẩm rau vào hệ thống siêu thị và thị trường tiềm năng như: Đà Nẵng, Huế, Quy Nhơn, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh...

Sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 28-9-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển vùng rau, cây ăn quả theo hướng chuyên canh, gắn với ứng dụng khoa học-công nghệ, xây dựng mối liên kết theo chuỗi giá trị và phát triển đàn bò lai theo hướng công nghệ cao đến năm 2025, huyện Đak Pơ đã quy hoạch các vùng chuyên canh rau tại các xã: Tân An, Cư An, Hà Tam, Phú An và thị trấn Đak Pơ.

Đồng thời, huyện triển khai thực hiện Dự án “Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận rau Đak Pơ” và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu với vùng bảo hộ nhãn hiệu “Rau Đak Pơ” gồm 8 xã, 1 thị trấn. Cùng với đó, huyện xây dựng Dự án “Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận gắn với tiêu thụ sản phẩm rau Đak Pơ” để triển khai thực hiện từ năm 2023 đến 2024; xây dựng mô hình sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao, sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP.

Theo bà Trương Thị Thiên Lý-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Pơ: Để nâng tầm giá trị sản phẩm rau Đak Pơ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thông qua chủ trương thực hiện Dự án “Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận gắn với tiêu thụ sản phẩm rau Đak Pơ” với tổng kinh phí gần 650 triệu đồng.

Định hướng của huyện là tiếp tục mở rộng và phát triển diện tích vùng rau an toàn đến năm 2030 đạt 500 ha. Trong đó, tập trung sản xuất rau gắn với nhu cầu thị trường và các nhà máy chế biến; đồng thời, triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường, xây dựng tem truy xuất nguồn gốc, mã vạch đối với sản phẩm rau Đak Pơ nhằm đẩy mạnh việc quảng bá thương hiệu và kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Lãnh đạo huyện Đak Pơ tham quan mô hình trồng rau trong nhà lồng, cung cấp cây giống của ông Nguyễn Văn Hưng tại thôn Tân Sơn, xã Tân An. Ảnh: Minh Phương

Lãnh đạo huyện Đak Pơ tham quan mô hình trồng rau trong nhà lồng, cung cấp cây giống của ông Nguyễn Văn Hưng tại thôn Tân Sơn, xã Tân An. Ảnh: Minh Phương

Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện nhấn mạnh: Mặc dù có hơn 7.000 ha rau, sản lượng trung bình trên 141 ngàn tấn/năm nhưng Đak Pơ vẫn chưa phát triển nghề trồng rau tương xứng với tiềm năng, lợi thế sẵn có. Người dân chủ yếu canh tác tự phát, chưa tạo ra nhiều chuỗi liên kết sản xuất theo các tiêu chuẩn để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Đến nay, huyện chỉ mới triển khai Dự án trồng rau theo hướng VietGAP có quy mô 1,5 ha với 5 hộ tham gia.

Ông Phạm Thành Công (thôn Tân Phong, xã Tân An) cho biết: Với mô hình trồng rau trong nhà lồng, cung cấp cây giống cho bà con trong vùng, sau trừ chi phí, ông lãi hơn 250 triệu đồng/năm. Tuy vậy, ông Công thừa nhận: “Người dân ở đây chủ yếu vẫn còn sản xuất nhỏ lẻ, chưa có nhiều mô hình liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm. Diện tích sản xuất rau an toàn còn thấp bởi đầu ra của sản phẩm gặp khó khăn. Đây cũng là vấn đề khiến nhiều hộ trồng rau chưa mạnh dạn mở rộng diện tích”.

Khẳng định điều này, ông Nguyễn Hoàng Hiếu-Bí thư Đảng ủy xã Tân An cũng cho rằng: Xã có 650 ha sản xuất rau nhưng chủ yếu bán cho thương lái đưa đi tiêu thụ ở các vùng lân cận. “Mục tiêu của xã là xây dựng mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, thị trường hướng đến là Đà Nẵng, Huế. Đồng thời, xã xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất theo hướng VietGAP nhằm tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường”-ông Hiếu nêu định hướng.

Mô hình trồng dưa leo của gia đình anh Đinh Jram (làng Jro Ktu, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ) mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Minh Phương

Mô hình trồng dưa leo của gia đình anh Đinh Jram (làng Jro Ktu, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ) mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Minh Phương

Trao đổi với P.V, ông Huỳnh Văn Hơn-Phó Chủ tịch UBND huyện-khẳng định: Huyện tập trung rà soát, đánh giá thực trạng, quy hoạch các vùng sản xuất rau, từ đó khuyến khích người dân chuyển đổi dần diện tích kém hiệu quả; tạo điều kiện về vốn, đất cho các tổ chức xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà sơ chế, chế biến sản phẩm phục vụ cho việc phát triển vùng nguyên liệu gắn với tiêu thụ sản phẩm rau trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND huyện cho rằng: Một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới là thực hiện có hiệu quả Dự án “Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận gắn với tiêu thụ sản phẩm rau Đak Pơ”, thông qua đó sẽ quảng bá, giới thiệu, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại để đưa sản phẩm rau của huyện xâm nhập vào các thị trường tiềm năng. Mặt khác, huyện cũng tăng cường liên kết với các địa phương trong vùng, tạo mối liên kết giữa doanh nghiệp với các trang trại, hợp tác xã nhằm liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Trước mắt, huyện sẽ hỗ trợ Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Trường Phát đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến trong chế biến ớt bột để từng bước nâng cao chất lượng, giá thành sản phẩm, kéo dài thời gian bảo quản và vận chuyển xa.

“Huyện cũng tăng cường xúc tiến, kêu gọi đầu tư phát triển nông nghiệp, du lịch theo mô hình tăng trưởng xanh, bền vững. Hiện có 5 dự án đã hoàn tất thủ tục, chờ UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, cùng với nhiều dự án có nhà đầu tư đăng ký thực hiện sẽ tạo tiền đề thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống của người dân địa phương”-Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

(GLO)- Đầu vụ muối 2026, thời tiết tại xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) diễn biến thất thường. Mưa trái mùa và nguồn nước có độ mặn thấp làm gián đoạn quá trình kết tinh, khiến năng suất sụt giảm. Cùng với đó, việc muối tiêu thụ chậm cũng tạo áp lực lớn lên diêm dân ngay từ những ngày đầu vụ.

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

(GLO)- Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, vườn cà phê rộng 20 ha của gia đình ông Nguyễn Ngọc Nghĩa ở thôn 1 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn phủ một màu xanh mướt. Những hàng cây thẳng tắp được chăm sóc kỹ lưỡng nhờ hệ thống tưới tự động vận hành liên tục, đưa nguồn nước đến tận gốc.

Bấp bênh giá nông sản

Bấp bênh giá nông sản

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2025-2026, thời tiết thuận lợi giúp nhiều loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt năng suất cao. Tuy nhiên, bên cạnh các loại nông sản được giá thì vẫn còn nhiều loại rớt giá mạnh khiến người trồng khó khăn, chật vật.

Thời tiết thất thường, người trồng sầu riêng lo lắng

Thời tiết thất thường, người trồng sầu riêng lo lắng

(GLO)- Những cơn mưa trái mùa liên tiếp đúng thời điểm sầu riêng ra hoa, cùng hiện tượng sương muối vào sáng sớm khiến nhiều nhà vườn đứng ngồi không yên. Mới vừa bị ảnh hưởng trong giai đoạn xổ nhụy, nay nhà vườn lại tiếp tục đối mặt nguy cơ rụng trái non, kéo theo nỗi lo giảm năng suất cả vụ.

Nhiều áp lực khi vào vụ lúa Hè Thu

Nhiều áp lực khi vào vụ lúa Hè Thu

(GLO)- Những ngày đầu vụ lúa Hè Thu, nông dân Gia Lai khẩn trương làm đất, xuống giống theo khung thời vụ, chủ động nguồn nước để ứng phó nguy cơ nắng hạn. Tuy nhiên, trong bối cảnh thời tiết được dự báo bất lợi, giá vật tư nông nghiệp tăng cao… khiến nhà nông chịu nhiều áp lực ngay từ đầu vụ.

Chế biến để nâng cao giá trị khoai lang

Chế biến để nâng cao giá trị khoai lang

(GLO)- Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh đang lựa chọn khoai lang làm nguyên liệu chế biến các sản phẩm như bún, miến, bánh, rượu vang… Hướng đi này kỳ vọng giảm áp lực đầu ra, hạn chế tình trạng được mùa mất giá ở các vùng trồng khoai lang của tỉnh.

Các mô hình trình diễn giống cây trồng mới chịu hạn và kháng bệnh đang được Trung tâm Khuyến nông triển khai rộng khắp các xã vùng khó khăn.

Khuyến nông thúc đẩy sản xuất hiệu quả

(GLO)- Thông qua nhiều mô hình trình diễn trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai đang từng bước đưa tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, bền vững.

null