Phát hiện tin vui cho người thích ăn trứng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một nghiên cứu mới đã bác bỏ quan niệm lâu nay rằng trứng có hại cho tim và tìm ra lượng trứng nên ăn mỗi ngày thực sự có thể cải thiện mức cholesterol.

Trứng là nguồn dinh dưỡng dồi dào, chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa, protein và chất béo lành mạnh. Nhưng chúng từ lâu đã bị chỉ trích vì có hàm lượng cholesterol tự nhiên cao.

Nhiều người lo ngại rằng trứng có thể làm tăng mức cholesterol trong máu và tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch - nguyên nhân hàng đầu gây tử vong. Nhưng ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy nguy cơ đó có thể không lớn như người ta từng nghĩ.

Ăn 2 quả trứng mỗi ngày thực sự có thể giúp giảm mức cholesterol xấu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Ảnh: AI
Ăn 2 quả trứng mỗi ngày thực sự có thể giúp giảm mức cholesterol xấu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Ảnh: AI

Nghiên cứu giải oan cho trứng

Tác giả chính của nghiên cứu, tiến sĩ Jon Buckley, Giáo sư tại Đại học Nam Úc (Úc), cho biết trong một tuyên bố: Trứng đúng là có hàm lượng cholesterol cao, nhưng lại ít chất béo bão hòa. Tuy nhiên, chính mức cholesterol trong trứng lại thường khiến mọi người nghi ngờ mức độ lành mạnh của nó.

Để kiểm chứng, Giáo sư Buckley và các đồng nghiệp đã xem xét tác động độc lập của cholesterol trong chế độ ăn uống và chất béo bão hòa lên cholesterol xấu có thể tích tụ trong động mạch và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Họ đã tiến hành một nghiên cứu chéo, ngẫu nhiên, có đối chứng, bao gồm 61 người ở độ tuổi trung bình là 39 tuổi, có mức cholesterol LDL ban đầu <3,5 mmol/L (mức an toàn). Những người tham gia được chỉ định 3 chế độ ăn có cùng lượng calo trong 5 tuần:

*2 quả trứng/ngày: Nhiều cholesterol, ít chất béo bão hòa.
* ăn trứng: Ít cholesterol nhưng thêm các thực phẩm giàu chất béo bão hòa.
*1 quả trứng/tuần: Thêm thực phẩm chứa nhiều cholesterol và nhiều chất béo bão hòa.

Kết quả đã phát hiện điều hết sức bất ngờ: Ăn 2 quả trứng mỗi ngày thực sự có thể giúp giảm mức cholesterol xấu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim, theo trang tin y khoa Medical Xpress.

Đồng thời, các nhà nghiên cứu cũng tìm ra thủ phạm thực sự làm tăng cholesterol trong máu chính là chất béo bão hòa. Chủ yếu từ các nguồn động vật, như thịt và các sản phẩm từ sữa, cùng với các loại dầu nhiệt đới như dừa và cọ.

Tiến sĩ Buckley nói: Có thể nói nghiên cứu đã đưa ra bằng chứng xác thực để bảo vệ cho quả trứng khiêm tốn này. Vì vậy, khi ăn sáng, bạn không cần phải lo lắng về trứng - mà điều đáng lo chính là thịt xông khói hoặc xúc xích ăn kèm, vì chúng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.

Các nhà nghiên cứu kết luận: Chính chất béo bão hòa là thủ phạm làm tăng lượng cholesterol xấu trong máu, chứ không phải cholesterol trong trứng. So với chỉ 1 quả trứng/tuần nhưng nhiều chất béo bão hòa, thì ăn 2 quả trứng mỗi ngày với ít chất béo bão hòa, thậm chí còn giúp giảm nồng độ cholesterol xấu, từ đó có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, theo Medical Xpress.

Theo Thiên Lan (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Ăn Tết thế nào để kiểm soát mỡ máu hiệu quả?

Ăn Tết thế nào để kiểm soát mỡ máu hiệu quả?

(GLO)- Tết là thời điểm chế độ ăn uống dễ mất kiểm soát với nhiều món giàu chất béo và đạm. Với người bị mỡ máu cao, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp không chỉ giúp thưởng thức trọn vẹn không khí Tết mà còn hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

(GLO)- Gân bò thường xuất hiện trong nhiều món ăn nhờ độ giòn dai đặc trưng. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn rằng, liệu gân bò có thực sự bổ dưỡng hay chỉ đơn thuần là thực phẩm tạo cảm giác ngon miệng?

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

(GLO)- Dù được coi là loại rau “giải nhiệt” nhưng mồng tơi không hề phù hợp với tất cả mọi người. Việc nhận biết nhóm đối tượng nên hạn chế ăn mồng tơi và phương pháp ăn đúng cách là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe.

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

(GLO)- Cải bẹ xanh giàu vitamin K, chất xơ, tốt cho tiêu hóa và tim mạch. Tuy nhiên, không phải ai ăn cũng có lợi. Với một số người, loại rau quen thuộc này có thể gây đầy bụng, rối loạn tiêu hóa, thậm chí làm trầm trọng thêm bệnh nền nếu dùng không đúng cách.

Dầu dừa có thể nấu ăn?

Dầu dừa có thể nấu ăn?

(GLO)- Thời gian gần đây, dầu dừa xuất hiện ngày càng nhiều trong gian bếp của các gia đình, khiến không ít người băn khoăn rằng loại dầu này có nấu ăn được không và dùng thế nào cho an toàn?

Trà xanh là một trong những loại thức uống giúp giải độc gan.

Giải độc gan từ những thức uống tự nhiên

(GLO)- Gan đóng vai trò quan trọng trong quá trình thải độc và chuyển hóa của cơ thể. Bên cạnh chế độ ăn uống lành mạnh, việc lựa chọn một số thức uống tự nhiên, dễ tìm, dễ sử dụng hằng ngày có thể hỗ trợ gan giải độc, tăng cường chức năng và giúp cơ thể khỏe khoắn hơn.

Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em vùng dân tộc thiểu số: Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em vùng dân tộc thiểu số: Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

(GLO)- Tại nhiều xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh, đến nay tình trạng suy dinh dưỡng, thấp còi ở trẻ em vẫn còn ở mức cao. Ngành Y tế cùng các địa phương đang tích cực lấy y tế cơ sở làm nòng cốt, kết hợp truyền thông thay đổi hành vi, cải thiện bữa ăn và chăm sóc trẻ ngay từ những năm đầu đời.

Những sai lầm khi uống nước chanh muối

Những sai lầm khi uống nước chanh muối

(GLO)- Nước chanh muối được nhiều người xem là thức uống “vàng” cho sức khỏe, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, nếu uống không đúng cách, sai thời điểm hay lạm dụng, loại nước này có thể gây hại cho dạ dày, răng miệng và làm rối loạn điện giải.

Những ai nên cân nhắc khi uống nước dừa?

Những ai nên cân nhắc khi uống nước dừa?

(GLO)- Nước dừa mát, giàu khoáng và được xem là “thức uống lành tính”. Thế nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng, nhất là với người bị bệnh huyết áp, thận yếu, rối loạn tiêu hóa... Thậm chí, nước dừa nếu uống không đúng cách còn có thể gây hại cho sức khỏe.

null