Những loại trà thảo dược thanh nhiệt, giải ngán ngày Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sử dụng trà thảo dược đúng cách trong những ngày Tết không chỉ giúp "giải ngán" mà còn hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.

Những ngày Tết, chế độ ăn nhiều đạm, dầu mỡ, bia rượu khiến hệ tiêu hóa dễ quá tải. Các loại trà thảo dược như cúc hoa, bạc hà, trần bì, khổ qua... không chỉ giúp thanh nhiệt mà còn hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả.

Trà cúc hoa

Cúc hoa (Chrysanthemum morifolium hoặc Chrysanthemum indicum) là dược liệu quen thuộc trong các bài thuốc thanh nhiệt. Bộ phận dùng là hoa mới nở hoặc đang nở, được phơi hay sấy khô.

Tác dụng nổi bật của cúc hoa là thanh nhiệt, giải độc, mát gan (ảnh minh họa).
Tác dụng nổi bật của cúc hoa là thanh nhiệt, giải độc, mát gan (ảnh minh họa).

Theo Đông y, cúc hoa có vị ngọt, hơi đắng, tính mát, quy vào kinh Can và Phế. Tác dụng nổi bật của cúc hoa là thanh nhiệt, giải độc, mát gan. Khi gan được thanh nhiệt, chức năng sơ tiết được cải thiện, từ đó hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn, giảm cảm giác chán ăn, đầy trướng do nóng trong.

Y học hiện đại lý giải tác dụng này thông qua các hoạt chất như flavonoid (apigenin, luteolin), acid chlorogenic và tinh dầu. Những hợp chất này có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm, bảo vệ tế bào gan và hỗ trợ quá trình thải độc. Khi gan khỏe mạnh, quá trình sản xuất và bài tiết mật diễn ra hiệu quả, giúp tiêu hóa chất béo tốt hơn.

Ngoài ra, cúc hoa còn có tác dụng kháng khuẩn nhẹ đường ruột và an thần, góp phần cải thiện tiêu hóa ở những người bị rối loạn tiêu hóa do căng thẳng.

Trà bạc hà

Công dụng nổi bật nhất của trà bạc hà là làm dịu triệu chứng khó tiêu, đầy hơi - những vấn đề tiêu hóa dễ gặp phải trong ngày Tết.

Trà bạc hà có mùi hương the mát tự nhiên, được cho là giúp làm dịu cảm giác thèm ăn, đặc biệt là các cơn thèm đồ ngọt hay đồ nhiều dầu mỡ. Cạnh đó, trà bạc hà không chứa calo, lại hỗ trợ tiêu hóa tốt, nên thường được nhiều người lựa chọn trong thực đơn giữ dáng nhẹ nhàng mỗi ngày.

Trà khổ qua

có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tả hỏa và trừ thấp nhiệt ở tỳ vị.
Trà khổ qua có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tả hỏa và trừ thấp nhiệt ở tỳ vị. Ảnh: Internet

Khổ qua (Momordica charantia) là dược liệu có vị đắng đặc trưng, thường được dùng để thanh nhiệt. Theo Đông y, khổ qua có vị đắng, tính hàn, quy vào kinh Tâm, Can, Phế và Vị. Dược liệu này có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tả hỏa và trừ thấp nhiệt ở tỳ vị.

Vị đắng của khổ qua giúp kích thích bài tiết dịch vị và dịch tụy, từ đó hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện cảm giác thèm ăn, đặc biệt trong các trường hợp chán ăn do nhiệt tích tụ. Y học hiện đại cũng ghi nhận các hoạt chất như charantin, polypeptide-p và momordicin có tác dụng kích thích tiêu hóa, chống oxy hóa và hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Trà trần bì

Trần bì là vỏ quả cam quýt chín già được phơi khô và để lâu năm. Theo Đông y, trần bì có vị cay đắng, tính ôn, quy vào kinh Tỳ và Phế, có tác dụng lý khí, kiện tỳ, táo thấp và hóa đàm.

Trong các rối loạn tiêu hóa thường gặp ngày Tết như đầy bụng, buồn nôn, chán ăn, trần bì giúp điều hòa khí trệ ở tỳ vị, từ đó làm giảm cảm giác chướng bụng và khó tiêu. Trà dược liệu này đặc biệt phù hợp với những người ăn uống thất thường, tiêu hóa kém do thức ăn nhiều dầu mỡ.

Theo y học hiện đại, tinh dầu trong trần bì có tác dụng kích thích tiết dịch vị và tăng nhu động ruột, giúp thức ăn được tiêu hóa và vận chuyển dễ dàng hơn trong ống tiêu hóa.

Tuy nhiên, mỗi loại trà đều có tính vị và đối tượng sử dụng riêng, vì vậy cần lựa chọn phù hợp với thể trạng để đạt hiệu quả và đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Có thể bạn quan tâm

Ăn sầu riêng như thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn sầu riêng như thế nào để tốt cho sức khỏe?

(GLO)- Sầu riêng là loại trái cây được nhiều người yêu thích nhờ hương vị béo ngậy và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, ăn quá nhiều, kết hợp sai thực phẩm hoặc dùng không đúng cách có thể gây đầy bụng, tăng đường huyết, nóng trong người và ảnh hưởng sức khỏe, đặc biệt với người có bệnh nền.

Nước mía không phải lựa chọn an toàn cho mọi người trong ngày nóng

Cân nhắc khi "giải nhiệt" bằng nước mía

(GLO)- Nước mía là thức uống giải nhiệt quen thuộc trong những ngày nắng nóng nhưng không phải ai cũng phù hợp để sử dụng. Với một số trường hợp, việc uống nước mía có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hạt đác có lợi gì cho sức khỏe?

Hạt đác có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong các món giải khát, hạt đác còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa, cung cấp năng lượng và giúp thanh nhiệt. Tuy nhiên, việc sử dụng đúng cách vẫn là yếu tố quan trọng để phát huy hiệu quả của loại hạt này.

Lợi ích bất ngờ của quả dâu tằm với sức khỏe

Lợi ích bất ngờ của quả dâu tằm với sức khỏe

(GLO)- Không chỉ là loại quả dân dã, dâu tằm còn chứa nhiều vitamin và chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ tăng cường miễn dịch, cải thiện tiêu hóa đến làm đẹp da, loại quả này đang được nhiều người ưa chuộng trong chế độ dinh dưỡng hằng ngày.

Những nhóm người nên hạn chế ăn bắp cải

Những nhóm người nên hạn chế ăn bắp cải

(GLO)- Bắp cải là loại rau quen thuộc, giàu chất xơ và vitamin, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để ăn nhiều bắp cải, bởi với một số người, loại rau này có thể gây khó chịu cho hệ tiêu hóa hoặc ảnh hưởng đến tình trạng bệnh lý sẵn có.

Người mắc cúm A nên ăn gì để nhanh hồi phục?

Người mắc cúm A nên ăn gì để nhanh hồi phục?

(GLO)- Cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do vi rút gây ra, với các triệu chứng phổ biến như sốt, ho, đau họng, chảy nước mũi và mệt mỏi. Nếu không được chăm sóc và điều trị đúng cách, bệnh không chỉ dễ lây lan mà còn có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Những ai nên hạn chế ăn cá khô?

Những ai nên hạn chế ăn cá khô?

(GLO)- Cá khô là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình nhưng không phải ai cũng nên ăn thường xuyên. Với hàm lượng muối cao và một số chất có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, một số nhóm người cần hạn chế hoặc thận trọng khi sử dụng loại thực phẩm này.

null