Phát động cuộc thi viết về chủ đề "Pleiku-Đất và người" năm 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 3-12, sau thành công của cuộc thi viết với chủ đề “Du lịch Phố núi Pleiku” năm 2021, UBND TP. Pleiku phối hợp với Báo Gia Lai tiếp tục phát động cuộc thi viết về chủ đề “Pleiku-Đất và người” năm 2022 trên các ấn phẩm của Báo Gia Lai.

Theo đó, tác phẩm dự thi sẽ xoay quanh những nội dung như: tuyên truyền, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch của TP. Pleiku; công tác bảo tồn, phát huy giá trị của các di tích lịch sử-văn hóa, không gian văn hóa cồng chiêng; nét đẹp phong tục, tập quán, đời sống văn hóa, ẩm thực, các lễ hội, trò chơi dân gian... trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố; phát hiện, biểu dương nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo của các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân trong công tác: quy hoạch, định hướng phát triển du lịch, nguồn lực đầu tư, nâng cấp và phát triển cơ sở hạ tầng, sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương; quảng bá, phát triển các loại hình du lịch cộng đồng, du lịch kết hợp văn hóa tâm linh, sinh thái-nghỉ dưỡng.

Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Sung phát động Cuộc thi viết về chủ đề “Pleiku-Đất và Người” năm 2022. Ảnh: Đức Thụy
Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Sung phát động cuộc thi viết về chủ đề “Pleiku-Đất và người” năm 2022. Ảnh: Đức Thụy


Ngoài ra, bài dự thi có thể phân tích, kiến giải, đề xuất các giải pháp phát triển du lịch; chính sách ưu đãi thu hút các nhà đầu tư chiến lược phát triển các dự án du lịch, dịch vụ quy mô lớn trên địa bàn; bài học kinh nghiệm từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đến năm 2030 đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng của thành phố. Bàn giải pháp xây dựng thương hiệu du lịch cho thành phố (đô thị thông minh, thành phố “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”); phân tích thế mạnh, chiến lược đầu tư phát triển các khu, điểm đến; kết cấu hạ tầng giao thông du lịch; những kinh nghiệm, sáng kiến góp phần phát triển du lịch TP. Pleiku...

Tác phẩm dự thi phải có nội dung bảo đảm tính trung thực, người thật, việc thật, không hư cấu và không vi phạm các quy định của pháp luật. Tác giả dự thi phải bảo đảm và chịu trách nhiệm về tính chân thực, chính xác, tính pháp lý của tác phẩm. Mỗi tác phẩm báo in không quá 2.000 từ (tác phẩm dài kỳ không quá 5 kỳ, mỗi kỳ không quá 1.800 từ) và phải gửi kèm theo ít nhất 2 ảnh minh họa. Mỗi tác phẩm truyền hình internet dài không quá 5 phút; kỹ thuật hình ảnh, âm thanh, phải đạt yêu cầu chất lượng, hấp dẫn. Tác phẩm có chất lượng được đăng trên các ấn phẩm của Báo Gia Lai (báo giấy, báo điện tử, Gia Lai Online TV) và tác giả được hưởng nhuận bút theo quy định hiện hành.

Tác phẩm dự thi phải được đánh máy trên 1 mặt giấy hoặc gửi qua email về địa chỉ: Tòa soạn Báo Gia Lai (số 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai); email: phongcheban@baogialai.com.vn hoặc glo@baogialai.com.vn. Tiêu đề cần ghi rõ: Bài dự thi viết về chủ đề “Pleiku-Đất và người”; trên đầu đề bài viết ghi rõ họ tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, email của tác giả. Đối với tác phẩm truyền hình gửi bằng mail, USB hoặc DVD.

Tất cả các nhà báo, phóng viên chuyên nghiệp; cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong, ngoài tỉnh Gia Lai; kiều bào ở nước ngoài... đều được gửi tác phẩm dự thi với số lượng không hạn chế (trừ thành viên Ban tổ chức và Ban giám khảo).

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ tháng 1 đến ngày 20-11-2022. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đô thị Pleiku (3/12/1929 - 3/12/2022). Giải thưởng dự kiến sẽ trao cho 2 thể loại báo in và truyền hình internet; mỗi thể loại gồm: 1 giải nhất (10 triệu đồng), 4 giải nhì (5 triệu đồng/giải), 6 giải ba (3 triệu đồng/giải) và các giải khuyến khích (2 triệu đồng/giải).

 

MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.

Hội LHPN xã Ia Mơ Nông tặng hội viên thùng rác để bỏ rác sinh hoạt, bảo vệ môi trường. Ảnh: G.H

Ia Mơ Nông chung tay bảo vệ môi trường nông thôn

(GLO)- Nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh) đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và triển khai nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả, góp phần làm cho cảnh quan môi trường nông thôn của xã ngày càng xanh-sạch-đẹp. 

Diện mạo nông thôn xã Chư Mố ngày càng khang trang. Ảnh: R.H

Chuyện về những ngôi làng bên sông Ba

(GLO)- Đến xã Chư Mố (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), chúng ta nhận thấy tên gọi 5 làng ở đây đều gắn liền với dòng sông Ba và những người lập làng đầu tiên. Đó là các làng: Plơi Apa Ama Đă, Plơi Apa Ama H’Lăk, Plơi Apa Ama Lim, Plơi Apa Ơi H’Trông và Plơi Apa Ơi H’Briu.

Hàng cây ngô đồng rực sắc trên đường về miền biên giới Ia Mơ. Ảnh: V.T.T

Về miền biên giới Ia Mơ

(GLO)- Khi ngồi viết những dòng chữ này, tôi vẫn còn vấn vương trước vẻ đẹp của hàng cây ngô đồng điểm tô sắc đỏ chấm phá trên nền trời xanh biếc dọc miền biên giới Ia Mơ.

Nhờ chăm chỉ làm lụng, gia đình anh Rơ Lan Hle (ở giữa) đã xây dựng được ngôi nhà khang trang, bề thế. Ảnh: T.D

Sức sống mới ở làng Ó

(GLO)- Xa rồi những ngày khốn khó với nỗi lo thiếu đói lúc giáp hạt luôn ám ảnh trong tâm trí người dân làng Ó, xã Ia Krái, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Giờ đây, làng Ó đã khoác lên mình chiếc áo mới bởi màu tươi sáng của những ngôi nhà xây to đẹp và các khu vườn mướt xanh, trĩu quả.