Phá rừng làm sân golf: chuyển hồ sơ sang Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Thanh tra Chính phủ chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ phá rừng ở Phú Yên sang Ủy ban Kiểm tra Trung ương để tiếp tục xem xét, xử lý.
Liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ tại tỉnh Phú Yên, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp về việc kiểm điểm trách nhiệm một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên do có sai phạm liên quan.
Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng đã giao Thanh tra Chính phủ chuyển toàn bộ hồ sợ vụ việc mà cơ quan này đã thanh tra đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Đồng thời, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét trách nhiệm một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo địa phương này do có vi phạm trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án có liên quan đến rừng và đất rừng.
Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng đề nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên xem xét trách nhiệm một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Cây tại rừng phòng hộ ở Phú Yên bị "đốn hạ" để làm sân gofl - Ảnh: Lê Phong
Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang mục đích khác tại tỉnh Phú Yên. Qua kiểm tra 20 dự án, Thanh tra Chính phủ phát hiện có nhiều sai phạm, nghiêm trọng nhất là dự án New City.
Theo Thanh tra Chính phủ, một số dự án như: Khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam, dự án khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng phục vụ thi công hầm Đèo Cả, dự án đường nối Quốc lộ 1A đi Bãi Xép, mặc dù chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất nhưng đã triển khai thực hiện.
Mặc dù chưa được Thủ tướng cho phép chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, đặc dụng, trong đó có dự án New City, tại xã An Phú, TP Tuy Hòa, nhưng tháng 3-2015, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên lại kết luận rằng các bộ, ngành trung ương đã thống nhất về nguyên tắc việc chuyển mục đích đất rừng phòng hộ 122 ha thuộc dự án New City.
Sau đó, tháng 5-2015, khi chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất nhưng tỉnh Phú Yên đã cho phép chủ đầu tư san lấp khoảng 5 ha tại xã An Phú, (TP Tuy Hòa) để tổ chức lễ động thổ dự án New City. Chủ đầu tư đã chặt phá tổng cộng 5 héc ta rừng phi lao phòng hộ ven biển, đây là hành vi khai thác rừng trái phép.
Tỉnh Phú Yên cũng đã giao cho Công ty cổ phần Hải Thạch khai thác 2 ha rừng đặc dụng khi dự án này chưa có quyết định thu hồi, giao đất. Mặc dù chưa có quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng, tỉnh vẫn cấp phép cho công ty Hải Thạch khai thác khoáng sản trên 16 ha rừng đặc dụng đèo Cả thuộc khu vực cấm hoạt động khoáng sản. Hậu quả là 15 ha rừng đặc dụng bị chặt phá, khai thác mà không có giấy phép, không có quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng, chưa thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế.
Minh Chiến (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

(GLO)- Bằng những cuộc điện thoại kiên trì vận động người lầm lỡ hồi hương hay xuống tận làng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã cụ thể hóa phương châm “Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

null