Ông Trương Quốc Cường liên quan những vụ mua bán thuốc giả ra sao ?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ Công an cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, để điều tra về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, theo điều 360 bộ luật Hình sự.

Ít nhất 2 lần ông Trương Quốc Cường được các cơ quan tố tụng xác định chưa đủ dấu hiệu xử lý trách nhiệm hình sự trong vụ án buôn bán, lưu hành thuốc giả liên quan đến Công ty VN Pharma. Tuy nhiên, đến hôm qua thì đã khác.

Ngày 4.11, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) - Bộ Công an cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, để điều tra về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, theo điều 360 bộ luật Hình sự. Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án hình sự “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng…”, xảy ra tại TP.HCM và Cục Quản lý dược Bộ Y tế.


 

 Ông Trương Quốc Cường, người vừa bị Cơ quan ANĐT Bộ Công an khởi tố. Ảnh: Gia Hân
Ông Trương Quốc Cường, người vừa bị Cơ quan ANĐT Bộ Công an khởi tố. Ảnh: Gia Hân


Đại án ngành Y tế

Vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada là một chuỗi hành vi phạm tội của Nguyễn Minh Hùng, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP VN Pharma (VN Pharma); Võ Mạnh Cường, nguyên Giám đốc Công ty TNHH thương mại hàng hải quốc tế H&C, và đồng phạm.

Trong giai đoạn 1, các cơ quan tố tụng đã làm rõ Nguyễn Minh Hùng, Võ Mạnh Cường và đồng phạm buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, với 9.300 hộp thuốc đặc trị ung thư H-Capita. 12 bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự từ 3 - 20 năm tù.

Trong giai đoạn 2, từ tháng 7.2019, Cơ quan ANĐT tiếp tục khởi tố vụ án “Nguyễn Minh Hùng, Võ Mạnh Cường cùng đồng phạm buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada”; đến ngày 18.9.2019, khởi tố vụ án “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Cục Quản lý dược và một số đơn vị liên quan. Đến tháng 7.2020, Cơ quan ANĐT đã gộp 2 vụ án thành 1 để xử lý theo quy định.

Vụ án này được Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, đôn đốc.

Trong hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh giai đoạn 2, cơ quan tố tụng xác định các bị can: Nguyễn Minh Hùng, Võ Mạnh Cường và đồng phạm đã mua bán 838.100 hộp, 4 loại thuốc mang nhãn mác Health 2000 Canada giả về nguồn gốc, xuất xứ trị giá hơn 54 tỉ đồng để nhập khẩu vào Việt Nam tiêu thụ.

Thiếu trách nhiệm đến đâu ?

Ông Trương Quốc Cường (60 tuổi) là Cục trưởng Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) từ năm 2007; từ 2016 đến nay là Thứ trưởng Bộ Y tế. Sai phạm của ông Cường diễn ra trong thời gian ông này giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý dược.

Trong quá trình điều tra vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh giai đoạn 1 và 2, các cơ quan tố tụng đã nhiều lần đặt trách nhiệm của Cục Quản lý dược và cá nhân ông Trương Quốc Cường, khi để doanh nghiệp nhập khẩu, lưu hành số lượng lớn thuốc giả. Cụ thể, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, trong vụ buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh liên quan thuốc điều trị ung thư H-Capita, ông Trương Quốc Cường (khi đó là Cục trưởng Cục Quản lý dược) đã duyệt, cấp phép nhập khẩu đối với thuốc H-Capita theo đơn hàng của VN Pharma, trong khi hồ sơ xin cấp phép nhập khẩu thuốc có một số điểm chưa thống nhất, có dấu hiệu thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định, cấp phép nhập khẩu. Tuy nhiên, ở hành vi này, thời điểm đó các cơ quan tố tụng cho rằng lô thuốc H-Capita được VN Pharma nhập khẩu vào Việt Nam đã bị ngăn chặn, chưa kịp tiêu thụ ra thị trường, nên không xác định được hậu quả thiệt hại trong việc thẩm định, cấp phép; không đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với các cá nhân tham gia thẩm định, cấp phép nhập khẩu loại thuốc này.

Trong giai đoạn 2, ông Trương Quốc Cường tiếp tục bị xác định có liên đới trong việc cấp, thẩm định để lưu hành nhiều loại thuốc giả mang nhãn mác Health 2000 Canada. Cụ thể, ông Cường được xác định thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định, xét duyệt, cấp số đăng ký đối với 7 loại thuốc; thiếu giám sát, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của nhóm chuyên gia thẩm định và bộ phận thường trực đăng ký thuốc, dẫn đến hồ sơ đăng ký 7 loại thuốc giả nhãn mác Công ty Health 2000 được đăng ký nhập khẩu và đã tiêu thụ tại Việt Nam với trị giá trên 151 tỉ đồng...

Cơ quan tố tụng đánh giá hành vi thiếu trách nhiệm của ông Cường gây hậu quả nghiêm trọng, khi cho phép nhập khẩu và tiêu thụ tại Việt Nam 7 loại thuốc giả, khiến nhiều người bệnh phải sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, gây bức xúc trong xã hội, làm mất lòng tin của nhân dân đối với ngành y tế và cơ quan nhà nước.

Theo Thái Sơn (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

(GLO)- Dịp lễ 30-4 và 1-5, các đơn vị quân đội chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao sức khỏe và tạo khí thế vui tươi trong toàn đơn vị.

Chiến sĩ Biên phòng Gia Lai trực tiếp xuống đồng ruộng hướng dẫn bà con dân tộc thiểu số áp dụng kỹ thuật canh tác mới để tăng năng suất cây trồng.

Bộ đội Biên phòng bám dân, dựng sinh kế vùng biên

(GLO)- Những năm qua, Bộ đội Biên phòng Gia Lai đổi mới dân vận, bám địa bàn, đồng hành cùng Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội. Từ những việc làm thiết thực, người lính quân hàm xanh ngày càng gắn bó, trở thành điểm tựa tin cậy, góp phần củng cố thế trận lòng dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Giữ quân số khỏe giữa nắng nóng thao trường

Giữ quân số khỏe giữa nắng nóng thao trường

(GLO)- Nắng nóng kéo dài trong mùa khô đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác huấn luyện của các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, nhờ chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, các đơn vị vẫn bảo đảm sức khỏe bộ đội, giữ vững chất lượng huấn luyện.

null