Ông Nguyễn Đức Chung bị tuyên phạt 8 năm tù, bồi thường 25 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Toà cáo buộc cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung có sai phạm trong vụ mua chế phẩm Redoxy 3C, khiến Nhà nước thiệt hại 36 tỉ.


 

Ông Nguyễn Đức Chung (đứng đầu) cùng hai bị cáo nghe toà tuyên án. Ảnh chụp qua màn hình.
Ông Nguyễn Đức Chung (đứng đầu) cùng hai bị cáo nghe toà tuyên án. Ảnh chụp qua màn hình.



Các bị cáo phải liên đới bồi thường hơn 36 tỉ  

Chiều 13.12, sau 4 ngày xét xử, nghị án, TAND Hà Nội đã tuyên phạt ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội 8 năm tù giam về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cùng tội danh trên, toà tuyên phạt ông Võ Tiến Hùng - cựu Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội 4 năm tù; Nguyễn Trường Giang - cựu Giám đốc Công ty Arktic 4 năm 6 tháng tù.

Toà tuyên ông Nguyễn Đức Chung phải bồi thường 25 tỉ đồng, Trường Giang gần 7,2 tỉ, Tiến Hùng 4 tỉ.

Theo toà sơ thẩm, đây là vụ án có đồng phạm, giản đơn, không có phân công nhưng đều có sự tiếp nhận ý chí. Vai trò chính trong vụ án là ông Nguyễn Đức Chung.

Bị cáo Chung là người chỉ đạo mua chế phẩm Redoxy 3C trái pháp luật. Hành vi của bị cáo vi phạm quy chế thử nghiệm xử lý ô nhiễm, luật quản lý sử dụng vốn Nhà nước, Luật phòng chống tham nhũng.

Bị cáo Hùng vi phạm luật quản lý sử dụng vốn Nhà nước.

Giang là đồng phạm biết rõ nguồn gốc, động cơ mục đích của ông Chung, nhưng vì vụ lợi, bị cáo đã tham gia mua bán chế phẩm, gây thiệt hại ngân sách thành phố. Khi có nguy cơ phát hiện sai phạm, bị cáo đã khai báo lòng vòng nhằm che giấu chủ thật sự của Công ty Arktic.

Qua thẩm vấn, với tài liệu và hồ sơ cùng lời khai của những người liên quan, toà xác định, Hà Nội có kế hoạch nhiệm vụ và các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường bức xúc trên địa bàn TP.Hà Nội. Theo đó, cơ quan chức năng TP.Hà Nội đã có nhiều chương trình thử nghiệm xử lý ô nhiễm nước sông, mương, hồ.

Cuối năm 2015, Công ty Thoát nước đã có tổng kết, đề nghị các sở, ngành báo cáo UBND TP cho nhân rộng nhưng UBND thành phố không có ý kiến phản hồi.

Tháng 8.2016, ông Nguyễn Đức Chung đã kết luận và ra văn bản 308 chỉ đạo mua chế phẩm Redoxy 3C trực tiếp từ hãng Watch Water GmbH.

Tuy nhiên, ông Chung lại chỉ đạo miệng bị can Võ Tiến Hùng mua chế phẩm Redoxy 3C qua Công ty Arktic (công ty gia đình), không mua trực tiếp từ hãng Watch Water GmbH như chỉ đạo bằng văn bản.

Từ năm 2016-2019, Công ty Arktic đã nhập khẩu hơn 489.000 kg chế phẩm Redoxy-3C với chi phí hơn 115 tỉ đồng. Sau đó, Công ty Arktic bán lại cho Công ty Thoát nước Hà Nội giá hơn 151 tỉ đồng.

Việc ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo mua chế phẩm Redoxy 3C qua Công ty Arktic để Công ty Arktic được hưởng khoản lợi nhuận gộp không chính đáng số tiền hơn 36 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung giữ vai trò chính

Toà thấy, trong vụ án, chủ trương bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, bảo quản chất lượng nước là tốt. Việc học hỏi tham quan, thử nghiệm nhằm nghiên cứu chế tạo sản phẩm phù hợp cho thủ đô là đúng.

Nhằm cải thiện môi trường chỉnh trang đô thị, xử lý môi trường, từ năm 2009, UBND TP.Hà Nội đã có kế hoạch tìm các công nghệ tiên tiến xử lý ô nhiễm nước.

Ông Nguyễn Đức Chung đã tổ chức đoàn tham quan qua lại, đặt hàng công ty mua chế phẩm - sản phẩm độc quyền. Sau đó, bị cáo lại chỉ đạo bị cáo Hùng mua qua công ty Arktic do Giang làm giám đốc.

"Các bị cáo đã bỏ qua nhiều quy định của Nhà nước, với động cơ vụ lợi", toà sơ thẩm đánh giá.

Như vậy, cách thức quy trình của các bị cáo là sai, với động cơ không trong sáng, vụ lợi. Hành vi đó gây ảnh hưởng tiêu cực uy tín Quốc gia trên trường quốc tế, gây bức xúc trong dư luận, đe doạ tồn vong của chế độ.

Mặt khác, từ khi thành lập Công ty Arktic, con trai ông Chung - Nguyễn Đức Hạnh đứng tên thành viên góp vốn 40% điều lệ. Thực chất việc chuyển vốn qua lại đều do vợ chồng bị cáo Chung thực hiện.

Tại toà, Giang còn khai chuyển nhượng, cổ phần đều do bà Nguyễn Thị Chúc Chi Hoa (vợ ông Nguyễn Đức Chung) thực hiện. Giang còn khai mỗi lần nhập hàng về, hàng gì, bán cho ai ở đâu đều do ông Chung chỉ đạo.

Về thiệt hại, toà xác định, việc phát sinh thêm một khâu trung gian, mua bán lòng vòng chế phẩm Redoxy 3C trong thời gian dài đã gây thiệt hại cho ngân sách thành phố.

Theo toà, được sự hậu thuẫn, bật đèn xanh của ông Nguyễn Đức Chung, Trường Giang đã nhập chế phẩm về Việt Nam. Dưới sự chỉ đạo không trực tiếp của ông Chung, bị cáo Hùng đã mua chế phẩm qua công ty Arktic.

Tại toà, ông Chung khai không biết, không can thiệp Công ty Arktic cũng như việc mua bán chế phẩm Redoxy.

Giang khai không mua bán cổ phần tại Công ty Arktic, không bỏ ra một đồng nào vào công ty này. Công ty nhập sản phẩm gì, ở đâu đều do ông Chung giới thiệu. Lợi nhuận của công ty được rút ra để tài trợ cho các đơn vị theo chỉ đạo của ông Chung (hơn 7 tỉ đồng).

Hùng khai, không có động cơ vụ lợi, vì công ăn việc làm cho hơn 2.000 nhân viên công ty, sự sạch đẹp của Thủ đô. Đề nghị HĐXX xem xét công tâm, sai đến đâu chịu đến đó.

"Các bị cáo thực hiện hành vi kéo dài, đồng phạm vào tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn" như Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã vận dụng là đúng người, đúng tội, không oan", toà sơ thẩm nhận định.

 

https://laodong.vn/phap-luat/ong-nguyen-duc-chung-bi-tuyen-phat-8-nam-tu-boi-thuong-25-ti-dong-984145.ldo

Theo VIỆT DŨNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động phường Bình Định (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã đến dự Lễ giao, nhận quân tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông, động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

(GLO)- Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, năm nay, nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND đạt 109% so với chỉ tiêu được giao. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong 10 năm gần đây, tạo dư địa rất quan trọng cho công tác tuyển chọn chiến sĩ nghĩa vụ.

Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Gia Lai: Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân

(GLO)- Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới là nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm, từ xa. Bằng những chương trình, mô hình thiết thực, BĐBP tỉnh đã và đang bền bỉ vun đắp niềm tin, giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

(GLO)- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), sáng 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

(GLO)- Ngày 4-3, 5.697 thanh niên ưu tú của tỉnh Gia Lai sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân đã cơ bản hoàn tất, hứa hẹn ngày hội tòng quân sẽ diễn ra trang trọng, rộn ràng khí thế tuổi trẻ.

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

(GLO)- Trong thế trận mới, với cả biên giới đất liền và biển đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động thích ứng. Sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống nhân dân chính là chìa khóa giữ vững biên cương Tổ quốc.

Ấm no một dải biên cương

Ấm no một dải biên cương

(GLO)- Những công trình hạ tầng, mô hình sinh kế bền vững cùng sự đồng hành của chính quyền và lực lượng vũ trang đang giúp đời sống người dân vùng biên khu vực phía Tây tỉnh đổi thay rõ rệt.

null