(GLO)- Ngày 20-2 (theo giờ Mỹ), Tòa án tối cao Mỹ đã ra phán quyết bác bỏ các mức thuế quan do Tổng thống Donald Trump áp đặt lên hàng loạt quốc gia trên thế giới. Phán quyết được Chánh án John Roberts chấp bút phê duyệt.
Từ 1.7, Chủ tịch UBND cấp xã đảm nhận những nhiệm vụ và quyền hạn như lãnh đạo và điều hành công việc của UBND; chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ thi hành hiến pháp, pháp luật...
(GLO)- Tòa án nhân dân tỉnh vừa có Quyết định số 03/2025/HSST-QĐ trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị can Ngô Thanh Thí bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản”.
Chính phủ ban hành Nghị định 55/2025/NĐ-CP ngày 2/3/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ với cơ cấu 25 tổ chức.
(GLO)- Ngày 4-2, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo, cho ý kiến về dự thảo nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng (Bộ mới sau khi hợp nhất Bộ Xây dựng với Bộ Giao thông vận tải).
(GLO)- Sở Nông nghiệp và PTNT vừa có Công văn số 3632/SNNPTNT-TCCB đề nghị các đơn vị có liên quan cho ý kiến về tờ trình dự thảo các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các ban quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH).
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có các quyết định về việc bãi bỏ toàn bộ hoặc bãi bỏ một phần các quyết định hành chính đã ban hành về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của 5 Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.
Bị can Phạm Thị Hằng có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu, chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho Công ty sách Thanh Hóa tham gia và trúng thầu.
Do động cơ cá nhân, cán bộ địa chính xã đã cố ý không thực hiện đầy đủ quy định về pháp luật đất đai dẫn đến việc cơ quan chức năng tại tỉnh Bình Thuận cấp 2 sổ đỏ trên cùng 1 thửa đất.
Quá trình tiếp tục mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ“ xảy ra tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình và các Chi cục trực thuộc, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố thêm 4 bị can.
(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 81/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-12-2022.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã áp dụng lệnh kê biên tài sản đối với 3 bất động sản của ông Nguyễn Đức Chung để đảm bảo cho việc giải quyết vụ án gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 36 tỉ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định trong vụ án xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội và một số đơn vị liên quan, ông Nguyễn Đức Chung cùng các đồng phạm đã gây thiệt hại gần 20 tỉ đồng.
Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã “ưu ái“ đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) để Nhật Cường Software trúng gói thầu 43 tỉ khi doanh nghiệp này chưa đầy... 1 năm tuổi.
Sau lần bị hoãn vì vắng mặt một số đương sự, hôm nay (8/3) phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm liên quan dự án Ethanol Phú Thọ được mở lại.
Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng có nêu căn cứ ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác.
Theo Quy định số 211/QĐ-TW được Bộ Chính trị hành hành mới đây, thẩm quyền của Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban thường trực và Phó Trưởng Ban của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã được bổ sung tăng thẩm quyền so với quy định cũ (Quy định số 163 năm 2013).
(GLO)- Tôi không dám nói đã là cán bộ, đảng viên thì phải chịu nhiều hy sinh, thiệt thòi, dẫu rằng Đảng, Bác luôn giáo dục, rèn luyện phải làm điều đó. Nhưng nói như nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong một bài viết gần đây thì đã là cán bộ, đảng viên thì phải để lý tưởng dẫn đường, phải lấy sự cống hiến, hy sinh làm mục tiêu đời mình. Đảng, Nhà nước rất coi trọng công tác cán bộ thể hiện ở chủ trương, chính sách khuyến khích, chăm lo để cán bộ toàn tâm toàn ý thực hiện nhiệm vụ được giao. Nhưng dẫu vậy, vẫn còn không ít cán bộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn, kẽ hở pháp luật để mưu lợi cá nhân, thậm chí vi phạm pháp luật dẫn đến sa ngã, hư hỏng.