Khởi tố 7 cán bộ, nhân viên Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

7 cán bộ, nhân viên ở Trung tâm quan trắc TN-MT, Sở TN-MT Quảng Ninh bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Ngày 7-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc đối với 7 bị can ở Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356 Bộ luật hình sự.

3 bị can bị khởi tố bắt tạm giam gồm Trung, Tuấn và Biển (từ trái qua phải)
3 bị can bị khởi tố bắt tạm giam gồm Trung, Tuấn và Biển (từ trái qua phải)

3 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Bùi Văn Trung (SN 1982, trú tại tổ 1, khu 3, phường Hồng Hải, TP Hạ Long), Trưởng phòng quan trắc và môi trường; Trần Lê Tuấn (SN 1985, trú tại tổ 5, khu 6, phường Hồng Hà, TP Hạ Long), Phó Trưởng phòng Hành chính; Nguyễn Ngọc Biển (SN 1986, trú tại tổ 43, khu 4, phường Hồng Gai, TP Hạ Long), Trưởng phòng quản lý hệ thống quan trắc môi trường tự động.

4 đối tượng bị khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Vũ Thị Thu Hương (SN 1991, trú tại tổ 2, khu 9A, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả), nhân viên Phòng quản lý hệ thống quan trắc môi trường tự động; Nguyễn Thành Hưng (SN 1985, trú tại tổ 8, khu 4, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, viên chức Phòng quản lý hệ thống quan trắc môi trường tự động; Đoàn Hải Sơn (SN 1982, trú tại tổ 4, khu 5, phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, viên chức Phòng quản lý hệ thống quan trắc môi trường tự động và Trần Hoàng Nam (SN 1994, trú tại tổ 7, khu 2, phường Hồng Hà, TP Long, viên chức Phòng quản lý hệ thống quan trắc môi trường tự động.

4 bị can bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Hương, Hưng, Sơn và Nam
4 bị can bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Hương, Hưng, Sơn và Nam

Các lệnh, quyết định tố tụng trên đã được VKSND tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo quyết định đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh, từ năm 2018 đến năm 2023, các đối tượng Bùi Văn Trung, Trưởng phòng Quan trắc môi trường; Trần Lê Tuấn, Phó trưởng phòng Hành chính tổng hợp; Nguyễn Ngọc Biển, Trưởng phòng quản lý hệ thống quan trắc tự động; Vũ Thị Thu Hương, Nguyễn Thành Hưng, Đoàn Hải Sơn, Trần Hoàng Nam, cán bộ thuộc Phòng Quản lý hệ thống quan trắc môi trường tự động thuộc Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong công tác tuyển dụng, sử dụng người lao động, làm trái công vụ, lập khống các hợp đồng dịch vụ bảo vệ tại 19 trạm quan trắc môi trường tự động trên địa bàn tỉnh, gây thất thoát số tiền lớn cho ngân sách Nhà nước.

Bước đầu các đối tượng đã tự nguyện giao nộp số tiền 1 tỉ 686 triệu đồng cho Cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả từ hành vi sai phạm của mình.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm, triệt để các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Tr.Đức (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Ông Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị phạt từ 24-30 tháng tù

Ông Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị phạt từ 24-30 tháng tù

Bị truy tố và xét xử tội “Rửa tiền” theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự 2017, với khung hình phạt từ 10-15 năm tù, tuy nhiên Viện Kiểm sát chỉ đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Chu Lập Cơ từ 24-30 tháng tù. Đây là mức đề nghị phạt tù thấp nhất trong 34 bị cáo của vụ án giai đoạn 2.

Kiểm tra chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số tại Gia Lai

Kiểm tra chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 2-10, đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do đồng chí Y Vinh Tơr-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Gia Lai về tình hình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.