Nuôi trồng thủy sản chưa tương xứng với tiềm năng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gia Lai có gần 20 ngàn ha mặt nước, có tiềm năng để phát triển nghề nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, sự phát triển của ngành này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.

Theo thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, toàn tỉnh có khoảng 1.010 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản và diện tích khai thác thủy sản khoảng 14.568 ha. Tổng sản lượng các loại thủy sản ước đạt 8.305 tấn (sản lượng nuôi 4.825 tấn, sản lượng khai thác 3.480 tấn).

Toàn tỉnh hiện có 510 lồng bè nuôi cá trong các hồ chứa thủy lợi, thủy điện. Hoạt động nuôi trồng thủy sản tập trung chủ yếu tại các huyện: Chư Păh, Ia Grai, Đak Đoa, Phú Thiện, Kbang, Chư Prông và thị xã An Khê.

Ông Phạm Mẫn (tổ 4, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) cho biết: Ông nuôi cá lồng bè trong lòng hồ thủy lợi Ia Năng từ năm 2017. Từ 4 ô lồng ban đầu, đến nay, gia đình ông đã mở rộng lên 13 lồng để nuôi cá diêu hồng phục vụ người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

“Những năm gần đây, giá thức ăn nuôi trồng thủy sản ở mức cao nên lợi nhuận không nhiều. Năm 2023, tôi thu 5 tấn cá diêu hồng bán với giá 35-37 ngàn đồng/kg. Sau khi trừ chi phí thức ăn và công chăm sóc, lợi nhuận chỉ được khoảng 30 triệu đồng”-ông Mẫn cho hay.

nguoi-dan-thon-6xa-ia-nhin-huyen-chu-pah-nuoi-ca-long-tren-ho-tu-nhien.jpg
Người dân thôn 6 (xã Ia Nhin, huyện Chư Păh) nuôi cá lồng trên hồ tự nhiên. Ảnh: N.D

Ông Trịnh Khắc Dương-Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Đak Krong (huyện Đak Đoa) thông tin: Hợp tác xã đang duy trì nuôi 19 lồng với các loại cá như: diêu hồng, lăng nha, thát lát cườm, rô phi và cá lóc. Nguồn nước và môi trường ở đây rất thuận lợi nên cá phát triển tốt.

Tuy nhiên, thị trường tiêu thụ còn bấp bênh, đầu ra không ổn định. Đặc biệt, do trên địa bàn tỉnh không có nhà máy chế biến thức ăn nuôi trồng thủy sản nên phải nhập từ các tỉnh khác về khiến chi phí thức ăn cao hơn những nơi khác 80-100 ngàn đồng/bao.

Năm 2023, Hợp tác xã thu hoạch được khoảng 1 tấn cá lăng nha, bán với giá khoảng 100 ngàn đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận không còn được bao nhiêu.

Theo ông Trương Hoài Hùng-Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh: Những năm qua, hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển nhất định.

Tuy nhiên, người nuôi trồng thủy sản vẫn còn đối diện với một số khó khăn như: người dân muốn nuôi cá trong lòng hồ thủy điện, thủy lợi phải có giấy phép hoạt động nuôi trồng thủy sản; hạ tầng nuôi trồng thủy sản ở xa khu dân cư, nguồn thức ăn, con giống, vật tư phục vụ nuôi trồng chủ yếu nhập từ các tỉnh khác về dẫn đến chi phí đầu tư ban đầu tăng cao.

Bên cạnh đó, thị trường tiêu thụ thiếu ổn định, rủi ro về dịch bệnh trong nuôi trồng dẫn đến tâm lý e ngại trong quá trình đầu tư phát triển nuôi trồng thủy sản.

htx-nong-nghiep-va-dich-vu-dak-krong-huyen-dak-doa-nuoi-ca-long-trong-long-ho-thuy-dien.jpg
Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Đak Krong (huyện Đak Đoa) đang duy trì nuôi 19 lồng cá trong lòng hồ thủy điện. Ảnh: N.D

Ông Hùng cho biết, để nghề nuôi trồng thủy sản phát triển tương xứng với tiềm năng và lợi thế sẵn có, các địa phương cần tiếp tục triển khai kế hoạch nuôi trồng thủy sản theo Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 9-3-2022 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch phát triển chăn nuôi, thủy sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Trong đó, tập trung phát triển nuôi trồng thủy sản trong lồng bè tại một số địa phương có diện tích mặt hồ lớn; tận dụng dòng chảy, độ sâu của các con sông, suối và hồ thủy lợi, thủy điện để nuôi cá lồng bè; khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển nuôi trồng thủy sản; duy trì và nhân rộng các mô hình nuôi cá lồng hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý hồ chứa và chính quyền địa phương nuôi các loài cá có giá trị kinh tế cao...

“Ngoài ra, các địa phương cần khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân đầu tư nuôi cá nước lạnh ở những vùng có điều kiện nguồn nước, khí hậu thích hợp để tham gia thị trường xuất khẩu; ứng dụng công nghệ cao vào nuôi trồng thủy sản; thu hút các dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thức ăn nuôi trồng thủy sản vào địa bàn tỉnh để giảm chi phí nuôi trồng”-Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-chong-khai-thac-IUU

Hành động quyết liệt, đúng cách, hiệu quả thực chất

(GLO) - Chiều 11-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 21 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng-chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU). Thủ tướng yêu cầu hành động quyết liệt, đúng cách, hiệu quả thực chất.

Việt Nam xuất khẩu 7,2 triệu tấn gạo, thu về 3,7 tỷ USD trong 10 tháng năm 2025.

Xuất khẩu gạo 10 tháng đạt 3,7 tỷ USD

(GLO)- Theo số liệu mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Bộ Công Thương, 10 tháng năm 2025, Việt Nam xuất khẩu 7,2 triệu tấn gạo, thu về 3,7 tỷ USD, giảm 6,5% về số lượng và giảm gần 23,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Hồ chứa nước Ayun Hạ đang được vận hành, điều tiết liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.

Chủ động bảo vệ các công trình thủy lợi trước bão số 13

(GLO)- Trước những dự báo mưa lớn do ảnh hưởng cơn bão số 13, Công ty TNHH một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Gia Lai đang thực hiện điều tiết, vận hành các hồ chứa thủy lợi khu vực phía Tây tỉnh nhằm đảm bảo an toàn công trình cũng như cho người và tài sản vùng hạ lưu.

Ia Rsai tái cơ cấu nông nghiệp: Thích ứng biến đổi khí hậu

Ia Rsai tái cơ cấu nông nghiệp: Thích ứng biến đổi khí hậu

(GLO)- Trước thách thức biến đổi khí hậu, người dân xã Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp bằng cách chuyển đổi sang cây trồng mới, phù hợp, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ hiện đại, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao thu nhập.

Nông dân xã Ia Phí chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang trồng dưa lưới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.D

Chủ động chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

(GLO)- Những năm gần đây, giá nông sản bấp bênh cùng tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu đã khiến đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp và nông dân ở khu vực Tây Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao.

null