Nuôi cá nước ngọt kết hợp trữ nước tưới: Mô hình đa lợi ích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Xã Kông Lơng Khơng (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đang triển khai Dự án nuôi cá nước ngọt kết hợp với trữ nước phục vụ tưới cho cây trồng. Dự án được kỳ vọng sẽ giúp người dân tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững.
Đưa tay chỉ ao nước trước mặt, ông Trần Văn Thuận (làng Pờ Ngăl) cho biết: “Diện tích mặt ao khoảng 3.000 m2. Ngoài việc tưới cho 3 ha cây ăn quả và lúa, gia đình tôi còn thả nhiều loại cá như: trắm, chắp, mè”. Theo ông Thuận, ao nước này trước đây chỉ là dòng suối nhỏ, qua nhiều năm đầu tư mở rộng với mục tiêu ban đầu là tích nước phục vụ sản xuất nông nghiệp đã thành như bây giờ. Nhờ có nguồn nước tưới này, vườn cây ăn quả của gia đình luôn xanh tốt. Hiện tại, 300 cây nhãn đã ra hoa, chuẩn bị cho thu bói.
Hai năm trở lại đây, gia đình ông Thuận chuyển sang nuôi cá với số lượng lớn. Tính riêng năm 2021, với việc đầu tư 20 kg cá giống (trắm, mè, chép), cộng thêm tiền thức ăn chưa đến 7 triệu đồng, chỉ sau hơn 8 tháng nuôi, cá đạt trọng lượng từ 2,5 đến 3 kg/con. Cuối năm, ông thu được 3 tạ, lãi hơn 21 triệu đồng. Số cá chưa thu hoạch hết, ông tiếp tục nuôi và thả thêm hơn 20 kg cá giống các loại, dự kiến sẽ mang lại nguồn thu khá trong thời gian tới. Đặc biệt, khi tham gia dự án nuôi cá nước ngọt, ông Thuận dự tính nếu đầu ra ổn định thì hiệu quả mang lại sẽ rất cao bởi kinh phí đầu tư con giống, thức ăn thấp vì tận dụng nguồn rau, cỏ có sẵn trong vườn.
Nuôi cá nước ngọt kết hợp trữ nước tưới: Mô hình đa lợi ích (GLO)- Xã Kông Lơng Khơng (huyện Kbang) đang triển khai Dự án nuôi cá nước ngọt kết hợp với trữ nước phục vụ tưới cho cây trồng. Dự án được kỳ vọng sẽ giúp người dân tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững. Đưa tay chỉ ao nước trước mặt, ông Trần Văn Thuận (làng Pờ Ngăl) cho biết: “Diện tích mặt ao khoảng 3.000 m2. Ngoài việc tưới cho 3 ha cây ăn quả và lúa, gia đình tôi còn thả nhiều loại cá như: trắm, chắp, mè”. Theo ông Thuận, ao nước này trước đây chỉ là dòng suối nhỏ, qua nhiều năm đầu tư mở rộng với mục tiêu ban đầu là tích nước phục vụ sản xuất nông nghiệp đã thành như bây giờ. Nhờ có nguồn nước tưới này, vườn cây ăn quả của gia đình luôn xanh tốt. Hiện tại, 300 cây nhãn đã ra hoa, chuẩn bị cho thu bói. Hai năm trở lại đây, gia đình ông Thuận chuyển sang nuôi cá với số lượng lớn. Tính riêng năm 2021, với việc đầu tư 20 kg cá giống (trắm, mè, chép), cộng thêm tiền thức ăn chưa đến 7 triệu đồng, chỉ sau hơn 8 tháng nuôi, cá đạt trọng lượng từ 2,5 đến 3 kg/con. Cuối năm, ông thu được 3 tạ, lãi hơn 21 triệu đồng. Số cá chưa thu hoạch hết, ông tiếp tục nuôi và thả thêm hơn 20 kg cá giống các loại, dự kiến sẽ mang lại nguồn thu khá trong thời gian tới. Đặc biệt, khi tham gia dự án nuôi cá nước ngọt, ông Thuận dự tính nếu đầu ra ổn định thì hiệu quả mang lại sẽ rất cao bởi kinh phí đầu tư con giống, thức ăn thấp vì tận dụng nguồn rau, cỏ có sẵn trong vườn. Tương tự, ông Chu Văn Túc (cùng làng) cũng tận dụng 1.500 m2 ao hiện có để tham gia dự án này. Trước đây, ao phục vụ nước tưới cho 1,2 ha cây ăn quả các loại. Ông cũng tận dụng mặt nước để thả cá trắm, chép, mè, trê. Mỗi năm, ông xuất bán được vài tạ cá, thu về hơn 20 triệu đồng. Khi tham gia dự án nuôi cá nước ngọt, ông Túc dự kiến sẽ đầu tư nuôi với số lượng lớn, đồng thời cải tạo lại ao nuôi một cách bài bản hơn. Theo ông Trịnh Xuân Đồng-Chủ tịch Hội Nông dân xã Kông Lơng Khơng: Toàn xã hiện có 22,9 ha ao hồ. Nhờ tận dụng nguồn thức ăn sẵn và thời gian lao động nhàn rỗi, các hộ gia đình phát triển thêm nghề nuôi cá nước ngọt. Tuy nhiên, nhiều hộ chỉ nuôi các loài cá theo phương pháp truyền thống, ít đầu tư chăm sóc, không sử dụng thức ăn tinh nên thời gian cho thu hoạch kéo dài, sản lượng thấp. Vì vậy, việc hỗ trợ phát triển mô hình nuôi cá trên địa bàn xã sẽ giúp các hộ có vốn đầu tư theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, liên kết sản xuất theo mô hình chi hội nông dân nghề nghiệp sẽ góp phần tăng thu nhập, phát triển kinh tế hộ gia đình. Chủ tịch Hội Nông dân xã Kông Lơng Khơng cho biết thêm: Trong số 49 hộ tham gia dự án, 10 hộ được Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh cho vay 400 triệu đồng (40 triệu đồng/hộ). Dự kiến, dự án được triển khai trên diện tích khoảng 40.000 m2, trung bình 1 hộ có khoảng 4.000 m2 diện tích mặt nước, trong đó, các hộ có sẵn ao tự nhiên 37.000 m2, diện tích cần mở rộng thêm 3.000 m2. Theo tính toán, việc mở rộng diện tích ao nuôi 3.000 m2 có tổng chi phí đầu tư khoảng 30 triệu đồng, chi phí nuôi trung bình 4.000 m2/hộ khoảng 98,5 triệu đồng/năm (10 hộ là 985 triệu đồng). Sau 12 tháng nuôi (năm thứ nhất), doanh thu ước đạt hơn 2 tỷ đồng/10 hộ, trung bình mỗi hộ lãi 103,5 triệu đồng. Dự kiến doanh thu năm thứ 2 là hơn 2,1 tỷ đồng, mỗi hộ đạt lợi nhuận hơn 218 triệu đồng. “Như vậy, tổng lợi nhuận của dự án trong 2 năm thực hiện sẽ hơn 3,2 tỷ đồng/10 hộ. Trong khi đó, 10 hộ vay đầu tư sẽ thu hồi vốn và lãi 321,9 triệu đồng/hộ. Lợi nhuận thu được từ dự án các hộ này tiếp tục đầu tư và một phần sử dụng chi phí cho gia đình, giúp ổn định cuộc sống”-ông Đồng khẳng định. Trong khi đó, ông Trần Văn Nhơn-Chủ tịch UBND xã Kông Lơng Khơng thì cho rằng: Dự án sẽ mở ra hướng phát triển kinh tế mới, chuyển từ phương pháp truyền thống sang đầu tư ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần bảo vệ môi trường; tạo ra sản phẩm hàng hóa phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng trên địa bàn huyện và các địa phương lân cận; đồng thời nhân rộng, phát triển mô hình nuôi cá nước ngọt trong đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương trong thời gian đến. MINH NGUYỄN Tận dụng ao nước phục vụ tưới, ông Trần Văn Thuận (làng Pờ Ngăl, xã Kông Lơng Khơng) đầu tư thả cá, thu nhập hàng chục triệu đồng. Ảnh: Minh Nguyễn
Tận dụng ao nước phục vụ tưới, ông Trần Văn Thuận (làng Pờ Ngăl, xã Kông Lơng Khơng) đầu tư thả cá, thu nhập hàng chục triệu đồng. Ảnh: Minh Nguyễn
Tương tự, ông Chu Văn Túc (cùng làng) cũng tận dụng 1.500 m2 ao hiện có để tham gia dự án này. Trước đây, ao phục vụ nước tưới cho 1,2 ha cây ăn quả các loại. Ông cũng tận dụng mặt nước để thả cá trắm, chép, mè, trê. Mỗi năm, ông xuất bán được vài tạ cá, thu về hơn 20 triệu đồng. Khi tham gia dự án nuôi cá nước ngọt, ông Túc dự kiến sẽ đầu tư nuôi với số lượng lớn, đồng thời cải tạo lại ao nuôi một cách bài bản hơn.
Theo ông Trịnh Xuân Đồng-Chủ tịch Hội Nông dân xã Kông Lơng Khơng: Toàn xã hiện có 22,9 ha ao hồ. Nhờ tận dụng nguồn thức ăn sẵn và thời gian lao động nhàn rỗi, các hộ gia đình phát triển thêm nghề nuôi cá nước ngọt. Tuy nhiên, nhiều hộ chỉ nuôi các loài cá theo phương pháp truyền thống, ít đầu tư chăm sóc, không sử dụng thức ăn tinh nên thời gian cho thu hoạch kéo dài, sản lượng thấp. Vì vậy, việc hỗ trợ phát triển mô hình nuôi cá trên địa bàn xã sẽ giúp các hộ có vốn đầu tư theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, liên kết sản xuất theo mô hình chi hội nông dân nghề nghiệp sẽ góp phần tăng thu nhập, phát triển kinh tế hộ gia đình.
Ông Trần Văn Thuận-làng Pờ Ngăl triển khai mô hình nuôi cá kết hợp trữ nước phục vụ tưới tiêu. Ảnh: Minh Nguyễn
Ông Trần Văn Thuận (làng Pờ Ngăl, xã Kông Lơng Khơng) triển khai mô hình nuôi cá kết hợp trữ nước phục vụ tưới tiêu. Ảnh: Minh Nguyễn
Chủ tịch Hội Nông dân xã Kông Lơng Khơng cho biết thêm: Trong số 49 hộ tham gia dự án, 10 hộ được Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh cho vay 400 triệu đồng (40 triệu đồng/hộ). Dự kiến, dự án được triển khai trên diện tích khoảng 40.000 m2, trung bình 1 hộ có khoảng 4.000 m2 diện tích mặt nước, trong đó, các hộ có sẵn ao tự nhiên 37.000 m2, diện tích cần mở rộng thêm 3.000 m2. Theo tính toán, việc mở rộng diện tích ao nuôi 3.000 m2 có tổng chi phí đầu tư khoảng 30 triệu đồng, chi phí nuôi trung bình 4.000 m2/hộ khoảng 98,5 triệu đồng/năm (10 hộ là 985 triệu đồng). Sau 12 tháng nuôi (năm thứ nhất), doanh thu ước đạt hơn 2 tỷ đồng/10 hộ, trung bình mỗi hộ lãi 103,5 triệu đồng. Dự kiến doanh thu năm thứ 2 là hơn 2,1 tỷ đồng, mỗi hộ đạt lợi nhuận hơn 218 triệu đồng. “Như vậy, tổng lợi nhuận của dự án trong 2 năm thực hiện sẽ hơn 3,2 tỷ đồng/10 hộ. Trong khi đó, 10 hộ vay đầu tư sẽ thu hồi vốn và lãi 321,9 triệu đồng/hộ. Lợi nhuận thu được từ dự án các hộ này tiếp tục đầu tư và một phần sử dụng chi phí cho gia đình, giúp ổn định cuộc sống”-ông Đồng khẳng định.
Trong khi đó, ông Trần Văn Nhơn-Chủ tịch UBND xã Kông Lơng Khơng thì cho rằng: Dự án sẽ mở ra hướng phát triển kinh tế mới, chuyển từ phương pháp truyền thống sang đầu tư ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần bảo vệ môi trường; tạo ra sản phẩm hàng hóa phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng trên địa bàn huyện và các địa phương lân cận; đồng thời nhân rộng, phát triển mô hình nuôi cá nước ngọt trong đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương trong thời gian đến.
MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.