Nữ sinh điểm 10 môn lịch sử thủ khoa khối C00

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Nguyễn Hoàng Diễm Huyền, học sinh Trường THPT Cao Bá Quát, là thí sinh duy nhất của H.Núi Thành (Quảng Nam) đạt điểm 10 tuyệt đối môn lịch sử, và là thủ khoa khối C00 của tỉnh với 29 điểm, trong đó ngữ văn 9,5 điểm; địa lý 9,5; lịch sử 10.

Nhà Huyền ở thôn Nam Định, xã Tam Anh Nam, H.Núi Thành. Huyền là chị cả, em gái đang học lớp 11. Là một học sinh chăm ngoan học giỏi, rèn luyện tốt nên trong suốt 12 năm học, Huyền liên tục giữ vững danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc toàn diện.

Em Nguyễn Hoàng Diễm Huyền.
Em Nguyễn Hoàng Diễm Huyền.

Nữ sinh này cho biết: "Khi tra điểm trên hệ thống và biết mình được điểm 10 môn lịch sử, em cảm thấy khá bất ngờ và vui sướng. Nhưng càng hạnh phúc hơn là được gia đình, thầy cô và bạn bè chúc mừng".

Rồi Huyền cũng nhận được khá nhiều câu hỏi về bí quyết học tốt môn lịch sử. "Với em thì bất cứ bộ môn nào, trước tiên phải có sự yêu thích nó mới tìm thấy được niềm vui trong học tập và giá trị của bộ môn đó mang lại. Đối với riêng môn sử, cần phải nắm chắc kiến thức cơ bản, sau đó luyện thật nhiều đề theo bài, theo chuyên đề, lúc đó ta sẽ có được tư duy logic môn sử", nữ sinh chia sẻ.

Mồ côi mẹ rất sớm (từ lúc hơn 2 tuổi), hai chị em Huyền sống với người cha yêu thương luôn động viên các con cố gắng không ngừng.

Huyền cho biết rất may mắn và hạnh phúc khi luôn gặp được những thầy cô truyền cảm hứng học sử. Trong đó cô Nguyễn Thị Tám đã giúp em hiểu sâu rộng hơn vấn đề khó và qua những câu chuyện cô kể đã phần nào tiếp thêm tình yêu to lớn trong em dành cho môn sử.

Nhận xét về Diễm Huyền, cô Nguyễn Thị Tám, giáo viên bộ môn sử, cho biết: "Huyền là một học sinh chăm ngoan học giỏi, có niềm đam mê đặc biệt với môn sử, luôn tập trung lắng nghe giảng bài. Mặc dù được chọn trong đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi môn văn, nhưng em rất yêu thích và ham học môn sử. Những giờ học sử trên lớp, em thường xung phong trả lời câu hỏi khó, tình huống khó em đều tham gia thảo luận và đưa ra lời nhận xét. Là người trực tiếp giảng dạy, tôi vô cùng vui mừng, phấn khởi khi em đạt điểm 10 môn sử trong kỳ thi tốt nghiệp".

Nguyện vọng trước mắt của Huyền là theo học ngành truyền thông quốc tế của Học viện Ngoại giao Hà Nội. Em cũng đã học và thi lấy chứng chỉ HSK tiếng Trung.

Có thể bạn quan tâm

Điểm chuẩn của Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai từ 17-25,5

Điểm chuẩn của Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai từ 17-25,5

(GLO)- Chiều 11-8, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh công bố điểm trúng tuyển các ngành đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2026. Trong đó, Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai có 5 mã ngành với điểm chuẩn trúng tuyển dao động trong khoảng 17-25,5.

Đủ điểm chuẩn nhưng chưa thấy báo trúng tuyển: Thí sinh cần làm gì?

Infographic Đủ điểm chuẩn nhưng chưa thấy báo trúng tuyển: Thí sinh cần làm gì?

(GLO)- Nhiều thí sinh có điểm bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn theo công bố của trường đại học nhưng chưa thấy thông báo trúng tuyển. Trong trường hợp này, thí sinh cần kiểm tra kết quả trên các kênh chính thức, rà soát điểm xét tuyển, thứ tự nguyện vọng và liên hệ trường nếu phát hiện bất thường.

Các trường khối kinh tế bắt đầu công bố điểm chuẩn đại học năm 2026, Học viện Ngân hàng tiên phong

Các trường khối kinh tế bắt đầu công bố điểm chuẩn đại học năm 2026, Học viện Ngân hàng tiên phong

(GLO)- Ngay sau khi kết thúc 6 vòng lọc ảo của Bộ GD&ĐT, sáng 9-8, một số trường đại học đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2026. Học viện Ngân hàng (BAV) là trường khối kinh tế đầu tiên công bố điểm chuẩn, với mức từ 20,2-26,61 điểm cho 45 chương trình đào tạo.

Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

(GLO)- Thông tư số 52/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ ngày 15-8-2026 quy định rõ, không yêu cầu người học liên thông học lại các nội dung đã được công nhận, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác và để đảm bảo khối lượng học tập tối thiểu tại cơ sở cấp bằng.

null