Thủ khoa trường huyện ước mơ trở thành lập trình viên giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

GLO- “Cơ hội ở đâu cũng có, quan trọng là chúng ta biết cách nắm bắt nó hay không”-tân thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tỉnh Gia Lai Dương Hồ Nam (cựu học sinh lớp 12A1, Trường THPT Nguyễn Du, huyện Krông Pa) đã chia sẻ như thế khi nói về hành trình vươn tới ước mơ của mình. Và những thành tích ấn tượng mà em gặt hái được trong học tập đã minh chứng rõ nét cho niềm tin mãnh liệt ấy.

Những ngày qua, ngôi nhà nhỏ của gia đình ông Dương Thanh Việt tại buôn Nu (xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa) lúc nào cũng rộn vui bởi cậu con trai Dương Hồ Nam vừa xuất sắc trở thành tân thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT của tỉnh với điểm số 36,55.

Không giấu được sự xúc động, ông Việt bày tỏ: “Khi biết kết quả thi của Nam sau bao ngày chờ đợi, cả nhà đã vỡ òa trong niềm vui sướng và tự hào. Nam có tinh thần tự học từ bé và nỗ lực bền bỉ của con cuối cùng đã thu về "trái ngọt". Chúng tôi cũng rất biết ơn các thầy-cô giáo đã quan tâm dìu dắt, hỗ trợ cho Nam trong quá trình học tập để con đạt kết quả như bây giờ”.

Em Dương Hồ Nam-Tân thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của tỉnh Gia Lai. Ảnh: NVCC
Em Dương Hồ Nam-Tân thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của tỉnh Gia Lai. Ảnh: NVCC

Vợ chồng ông Việt đều là giáo viên. Gia đình ông có 2 đứa con trai, trong đó, Nam là con đầu lòng. Từ nhỏ, cậu bé Nam đã rất ham học hỏi, đặc biệt, em có niềm đam mê bất tận với môn Toán. Mỗi con số, ký hiệu, phép tính… đều có sức hấp dẫn với Nam. Năm lớp 4, lần đầu tiên Nam tham gia cuộc thi Violympic Toán (giải Toán qua mạng) và xuất sắc đạt huy chương bạc cấp tỉnh.

Thành tích bước đầu này đã tạo động lực để em tiếp tục chinh phục thêm nhiều giải thưởng khác ở bộ môn này trong những năm sau đó như: huy chương bạc cấp quốc gia Violympic lớp 5; giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9; giải khuyến khích học sinh giỏi cấp tỉnh bảng B lớp 10; giải khuyến khích học sinh giỏi cấp tỉnh bảng A lớp 11; giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh bảng B lớp 12 (không có giải nhất).

Không dừng lại ở môn Toán, Dương Hồ Nam còn thử sức với 2 môn Tiếng Anh, Hóa học và cũng gặt hái được những thành công nhất định, gồm: Huy chương đồng cấp quốc gia cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet năm học lớp 5; giải khuyến khích học sinh giỏi cấp tỉnh bảng B môn Hóa học, giải khuyến khích cuộc thi “Tài năng tiếng Anh” trong học sinh phổ thông do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức và đạt chứng chỉ IELTS 7.0 năm lớp 11.

Đặc biệt, 12 năm liền, Nam đều giữ vững danh hiệu học sinh giỏi toàn diện và nằm trong tốp đầu của lớp. Năm 2023, tại cuộc thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức, Nam đạt 1.053/1.200 điểm và xuất sắc lọt top 17 thí sinh sở hữu số điểm trên 1.000 trong tổng số 88.052 thí sinh dự thi.

“Dù điều kiện học tập còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng với em, đó không phải là rào cản để vươn tới tương lai. Em luôn tin rằng, cơ hội ở đâu cũng có, quan trọng là chúng ta biết cách nắm bắt nó hay không. Và trên hành trình ấy, bố Việt chính là người cha, người thầy, người truyền cảm hứng giúp em nỗ lực học tốt mỗi ngày”-Nam bộc bạch.

Nam luôn có sự đồng hành của bố mẹ trong quá trình học tập. Ảnh: Ngô Thu
Nam luôn có sự đồng hành của bố mẹ trong quá trình học tập. Ảnh: Ngô Thu

Để chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp quan trọng, Nam đã xây dựng cho mình một thời gian biểu khoa học để có thể vừa nắm vững kiến thức vừa đảm bảo sức khỏe. Theo đó, sau giờ học ở trường, em thường dành từ 2-3 tiếng để tự học tại nhà. Đặc biệt, em tạo thói quen thức dậy sớm để ôn bài vào buổi sáng và không thức quá khuya vào buổi tối.

Hoàn thành kỳ thi, Nam khá tự tin về kết quả làm bài của mình. Thế nhưng, em lại rất đỗi bất ngờ khi biết bản thân là người sở hữu số điểm tốt nghiệp cao nhất và trở thành tân thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay của tỉnh. Tổng điểm mà Nam đạt được tại kỳ thi là 36,55; trong đó, bài thi môn Toán đạt 9 điểm, Ngữ văn 8,75 điểm, Tiếng Anh 9,8 điểm và Tổ hợp Khoa học Tự nhiên 9 điểm (Vật lý 9 điểm, Hóa học 9,75 điểm, Sinh học 8,25 điểm). “Đây thật sự là niềm vui lớn đối với em và gia đình, là động lực để em tiếp tục nỗ lực hơn nữa trên hành trình chinh phục ước mơ trong tương lai”-Nam phấn khởi nói.

Chia sẻ về phương pháp học tập cũng như bí quyết đạt điểm cao trong kỳ thi vừa qua, Nam cho hay, bản thân em luôn cố gắng nắm bắt kiến thức thầy, cô giáo giảng trên lớp, sau đó vận dụng vào thực tế giải bài tập. Việc tự học và luyện đề cũng được em chú trọng vì có thể khám phá thêm kiến thức mới cũng như giải quyết nhiều câu hỏi khó. Khi làm bài thi, Nam bình tĩnh làm từng câu trong đề rồi cẩn thận kiểm tra lại trước khi chuyển sang câu tiếp theo. Nếu gặp câu chưa giải được, em sẽ bỏ qua và quay lại làm sau. Hoàn thành xong bài, em kiểm tra lại lần cuối để chắc chắn không bỏ lỡ điểm số.

Ngoài sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể, Dương Hồ Nam còn là một Bí thư Chi đoàn lớp và Phó Bí thư Đoàn trường năng nổ, nhiệt tình trong mọi hoạt động phong trào; được bạn bè và thầy-cô tin yêu, quý mến. Em cũng là cầu thủ bóng chuyền của lớp và “họa sĩ nghiệp dư” mỗi lúc rãnh rỗi.

Thầy Trần Đình Pháp-giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1-nhận xét: “Là người theo sát Nam nhiều năm, tôi thấy em là một học sinh có tính tự lập rất cao, luôn tìm tòi, nghiên cứu trong học tập. Thành tích của Nam là trái ngọt được đúc kết từ nhiều năm từ bậc tiểu học, THCS lên đến THPT và khẳng định lại trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua. Hy vọng trong tương lai Nam sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa”.

Những thành tích học tập của Nam là tấm gương sáng để em trai noi theo. Ảnh: Ngô Thu
Những thành tích học tập của Nam là tấm gương sáng để em trai noi theo. Ảnh: Ngô Thu

Với thế mạnh về Toán và tiếng Anh, cộng với ước mơ trở thành một lập trình viên giỏi trong tương lai, Nam vừa đăng ký nguyện vọng 1 tại Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), chuyên ngành Khoa học máy tính. Nam hy vọng mình sẽ trúng tuyển vào trường để có thể hiện thực hóa ước mơ của bản thân; là tấm gương sáng cho em trai; đồng thời, tiếp tục đưa khát vọng của thầy và trò ở ngôi trường vùng khó của tỉnh Gia Lai bay cao, bay xa hơn nữa.

Thầy Võ Thành Vinh-Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du: Dương Hồ Nam là học sinh đầu tiên của trường đạt thành tích thủ khoa tại kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đây không chỉ là niềm tự hào của em và gia đình mà còn là của tập thể sư phạm nhà trường; đồng thời cũng là động lực để các thế hệ học sinh khóa sau tiếp tục phấn đấu. Thành tích mà Nam đạt được đã khẳng định rằng, điều kiện kinh tế hay môi trường học tập không hẳn là yếu tố quyết định sự thành công mà cốt lõi phải xuất phát từ sự chủ động, quyết tâm của bản thân. Học sinh vùng khó như Nam vẫn có thể làm được những điều mà học sinh vùng thuận lợi đạt được.

Có thể bạn quan tâm

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phụ huynh khẩn trương hoàn tất thủ tục đến hết ngày 25-8

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phụ huynh khẩn trương hoàn tất thủ tục đến hết ngày 25-8

(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa có thông báo về tình hình tiếp nhận trẻ em, học sinh là con của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của tỉnh Gia Lai (trước sáp nhập) về học tập tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn các phường ở Quy Nhơn.

Học sinh toàn tỉnh Gia Lai sẽ tựu trường vào ngày 29-8

Học sinh toàn tỉnh Gia Lai sẽ tựu trường vào ngày 29-8

(GLO)- Ngày 20-8, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 1501/QĐ-UBND về kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Theo đó, học sinh toàn tỉnh sẽ tựu trường vào ngày 29-8.

Lớp học đặc biệt ở làng Lung Prông

Lớp học đặc biệt ở làng Lung Prông

(GLO)- Ở tuổi “con bồng cháu bế”, nhiều người dân tộc thiểu số (DTTS) tại làng Lung Prông (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) vẫn miệt mài đến lớp học chữ. Không chỉ tiếp cận với ánh sáng tri thức, lớp học xóa mù chữ còn giúp họ mở mang tầm mắt, vượt qua mặc cảm và sự tự ti đã đeo bám bấy lâu.

Cán bộ cấp xã làm công tác giáo dục: Nhiều thách thức trước yêu cầu, nhiệm vụ mới

Cán bộ cấp xã làm công tác giáo dục: Nhiều thách thức trước yêu cầu, nhiệm vụ mới

(GLO)- Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND cấp xã “gánh vác” nhiều trách nhiệm mới, trong đó có quản lý nhà nước về giáo dục. Dù còn nhiều thách thức nhưng cán bộ được phân công phụ trách giáo dục cấp xã tại Gia Lai đang từng bước nỗ lực bắt nhịp với yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Nâng cao kỹ năng và giá trị sống cho trẻ

Nâng cao kỹ năng và giá trị sống cho trẻ

(GLO)- Mới đây, chương trình “Vì con cần có mẹ” do Trung tâm Kỹ năng sống SDEE (trụ sở ở phường Quy Nhơn Nam) tổ chức đã mang đến trải nghiệm ý nghĩa cho nhiều phụ huynh và học sinh khối Tiểu học và THCS.

Sắp xếp mạng lưới trường lớp: Đồng bộ, hiệu quả, bền vững

Sắp xếp mạng lưới trường lớp: Đồng bộ, hiệu quả, bền vững

(GLO)-Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, các địa phương ở Gia Lai đã chủ động rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp theo hướng tinh gọn, khoa học. Việc đổi tên các cơ sở giáo dục được triển khai đồng bộ, kết hợp nâng cấp cơ sở vật chất, phân bổ giáo viên… nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Hội Khuyến học tỉnh thông báo chương trình Học bổng DGV 2025

Hội Khuyến học tỉnh thông báo chương trình Học bổng DGV 2025

(GLO)- Hội Khuyến học tỉnh vừa thông tin về chương trình Học bổng DGV 2025 dành cho sinh viên có hộ khẩu thường trú tại các xã Phù Cát, Xuân An, Ngô Mây, Cát Tiến, Đề Gi, Hòa Hội và Hội Sơn. Đối tượng xét tuyển là sinh viên đang theo học tại các trường ĐH, CĐ, trung cấp trong và ngoài nước.

2 nhóm nhà giáo sẽ được hưởng phụ cấp 150% lương từ năm 2026

2 nhóm nhà giáo sẽ được hưởng phụ cấp 150% lương từ năm 2026

(GLO)- Bộ GD-ĐT đang triển khai xây dựng, hoàn thiện dự thảo nghị định quy định chính sách tiền lương, phụ cấp, chế độ hỗ trợ, thu hút đối với nhà giáo để đảm bảo đồng bộ khi Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1-1-2026. Theo đề xuất tại dự thảo, có 2 nhóm nhà giáo sẽ được hưởng phụ cấp 150% lương.

null