Nông dân Krông Pa thi đua sản xuất giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhưng năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” có sức lan tỏa mạnh mẽ tại huyện Krông Pa. Từ đó, nhiều hội viên nông dân đã vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu.

Những điển hình sản xuất giỏi

Ông Rơ Ô Thú (buôn Proong, xã Ia Mlah) là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế gia đình để các hội viên nông dân trong xã noi theo. Hiện nay, gia đình ông Thú đang canh tác 5 ha điều, 7 ha mì và 1 ha lúa nước. Ngoài ra, ông còn trồng thêm cỏ để bổ sung thức ăn cho hơn chục con bò. Theo ông, muốn phát triển kinh tế ổn định phải đa canh nhiều loại cây trồng và kết hợp chăn nuôi; phải biết trồng cây gì, nuôi con gì phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. “Tôi luôn chủ động học hỏi để nâng cao kiến thức áp dụng vào sản xuất, mạnh dạn mở rộng quy mô, đa dạng các loại hình sản xuất. Ngoài trồng trọt, chăn nuôi, tôi còn đầu tư gần 1 tỷ đồng mua sắm máy cày, máy gặt, máy tuốt lúa và xe ô tô tải để phục vụ gia đình kết hợp làm dịch vụ cho bà con trong buôn. Với mô hình kinh tế tổng hợp, bình quân mỗi năm, trừ chi phí đầu tư, tôi thu lợi 200-300 triệu đồng”-ông Thú chia sẻ.

 Ông Rơ Ô Thú (bìa trái) mua máy móc để phục vụ sản xuất của gia đình và làm dịch vụ cho bà con trong buôn. Ảnh: Lê Nam
Ông Rơ Ô Thú (bìa trái) mua máy móc để phục vụ sản xuất của gia đình và làm dịch vụ cho bà con trong buôn. Ảnh: Lê Nam



Tương tự, gia đình anh Kpă Chuôn (buôn Ia Prông, xã Đất Bằng) cũng có thu nhập khá cao từ mô hình trang trại kết hợp trồng trọt và chăn nuôi. Anh Chuôn cho hay: Năm 2001, anh lấy vợ và được gia đình cho ít đất, 2 con bò, 3 con dê để làm vốn. Từ khi vào Hội Nông dân xã, anh được tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi. Với hơn 3 ha mì, 20 con bò, 15 con dê, hiện gia đình anh có thu nhập khoảng 200 triệu đồng/năm. “Hiện nay, gia đình có của ăn của để, xây được nhà ở khang trang và có tiền lo cho các con học hành đầy đủ. Ngoài ra, tôi còn giúp đỡ những hộ nghèo trong buôn bằng cách cho nợ tiền công cày, chở nông sản hay cho vay tiền không tính lãi để họ có điều kiện phấn đấu vươn lên thoát nghèo”-anh Chuôn vui vẻ nói.

Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế

Qua phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, nhiều hội viên nông dân đã phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển. Từ năm 2017 đến nay, các hộ sản xuất giỏi các cấp đã giúp 567 lượt hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về vốn, cây giống, con giống, vật tư nông nghiệp, ngày công lao động, tiêu thụ sản phẩm... với trị giá trên 390 triệu đồng/năm; tạo việc làm tại chỗ cho hơn 1.712 lao động với thu nhập bình quân 4 triệu đồng/người/tháng. Ông Hà Duy Đông (thôn Sông Ba, xã Chư Rcăm) cho biết: Năm 2017, gia đình ông đầu tư trồng 4 ha điều, 5 ha cây thuốc lá vàng. Hàng năm, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận thu được khoảng 800 triệu đồng. “Để giúp đỡ những hội viên khó khăn, hàng tháng, nhà tôi tạo việc làm ổn định cho 15 lao động với thu nhập 4-5 triệu đồng/người/tháng. Đồng thời, tôi chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật tưới nhỏ giọt trên cây thuốc lá vàng cho bà con nông dân trong xã để giảm chi phí đầu tư. Ngoài ra, khi xã vận động xây dựng nông thôn mới, tôi tiên phong đóng góp 1,2 triệu đồng xây dựng nghĩa trang xã, hiến 1.200 m2 đất và hơn 20 ngày công làm đường bê tông nông thôn”-ông Đông chia sẻ.


 

Đồ họa: Minh Huệ
Đồ họa: Minh Huệ


Bên cạnh đó, để giúp hội viên nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, Hội Nông dân huyện đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia ủng hộ Quỹ Hỗ trợ nông dân được hơn 2,2 tỷ đồng; đã giải ngân 7 dự án, cho 65 hộ hội viên vay với số tiền trên 2 tỷ đồng. Hội cũng phối hợp cùng các ngân hàng hợp đồng ủy thác cho 5.400 lượt hộ hội viên, nông dân vay vốn phát triển sản xuất với tổng dư nợ trên 374 tỷ đồng; phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tổ chức tập huấn, hội thảo, hội nghị đầu bờ, tham quan học tập mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả với hơn 4.560 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham gia; mở 59 lớp đào tạo nghề cho 2.356 lượt hội viên, giải quyết việc làm cho hơn 1.200 lao động nông thôn, giới thiệu việc làm cho trên 3.800 hội viên (148 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài); phối hợp với các doanh nghiệp cung ứng 3.500 tấn vật tư, phân bón cho hội viên, nông dân đầu tư sản xuất theo hình thức trả chậm; xây dựng được 3 chi hội nghề nghiệp với 44 thành viên, 33 tổ hội nghề nghiệp với 215 thành viên; hỗ trợ giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu thông qua các phiên chợ...

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Đình Nhung-Chủ tịch Hội Nông dân huyện-cho biết: Qua các phong trào đã lôi cuốn, khích lệ hàng ngàn hộ nông dân phát huy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, góp phần quan trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, giảm tỷ lệ hộ nghèo, xây dựng nông thôn mới. Nhiều điển hình tiên tiến đã xuất hiện, là những tấm gương sáng về tinh thần không cam chịu đói nghèo, quyết chí làm giàu chính đáng cho bản thân và giúp đỡ người khác cùng vươn lên làm giàu. “Thời gian tới, Hội tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, hình thành các mô hình liên kết sản xuất lớn, các tổ hợp tác, hợp tác xã, nông hội, doanh nghiệp nông nghiệp sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị. Qua đó góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp và phát triển bền vững”-Chủ tịch Hội Nông dân huyện thông tin.


 

 LÊ NAM

 

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null