Nông dân Kdang thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “Toàn xã chỉ còn 6 hộ nghèo trong tổng số 1.323 hộ hội viên nông dân; 400 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp và năm 2021 có 800 hộ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu này”-thông tin từ Phó Chủ tịch UBND xã Kdang (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) Nguyễn Thanh Phú khiến chúng tôi không khỏi tò mò.

Trực tiếp dẫn chúng tôi đến tham quan các mô hình sản xuất kinh doanh điển hình trong xã, ông Nguyễn Thanh Phú thông tin thêm: “Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã chỉ đạo các chi hội hướng dẫn hội viên đăng ký phấn đấu sản xuất kinh doanh giỏi. Trong các buổi sinh hoạt, hội viên sản xuất giỏi được nêu gương và chia sẻ kinh nghiệm của mình đến mọi người. Nhờ đó, hội viên sản xuất giỏi trên địa bàn ngày một tăng, số hộ nghèo giảm dần”.

Anh Xuin (làng Ktăng) là hộ nông dân duy nhất của xã đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Ảnh: Anh Huy
Anh Xuin (làng Ktăng) là hộ nông dân duy nhất của xã Kdang (huyện Đak Đoa) đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Ảnh: Anh Huy


Cùng với đó, Hội tập trung tuyên truyền, vận động hội viên mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật, cung ứng các dịch vụ hậu cần phục vụ sản xuất. Bên cạnh đó, Hội đã triển khai cho hội viên đăng ký mua 10.000 cây cà phê giống phục vụ tái canh với giá ưu đãi từ Công ty TNHH Nestle Việt Nam. Tính đến hết tháng 6-2021, Hội nhận ủy thác từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện số tiền 6 tỷ đồng cho 242 hộ vay; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện quản lý số tiền trên 19 tỷ đồng cho 256 thành viên thuộc 8 tổ nông dân ở 12 thôn, làng vay đầu tư chăm sóc các loại cây trồng, vật nuôi.

Là hội viên sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, anh Xuin (làng Ktăng) cho biết: “Nhà mình trồng cà phê từ năm 1996. Lúc đó, vợ chồng mình được bố mẹ cho 300 cây cà phê. Sau khi nhận vườn, mình tích cực tham gia các lớp tập huấn và học hỏi những người xung quanh rồi làm theo từ cách bón phân, tỉa cành, ép xanh, tưới nước… Nhờ đó, năng suất, chất lượng vườn cây được cải thiện rõ rệt”. Hiện tại, gia đình anh có 5 ha cà phê, trong đó có 3,5 ha cà phê kinh doanh. Năm 2020, anh thu về hơn 300 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Ngoài ra, anh Xuin còn nuôi thêm 5 con bò, canh tác 5 sào lúa nước và dự định sẽ trồng thêm 1 sào cây ăn quả. Mặt khác, anh còn tích cực hướng dẫn các hội viên về kỹ thuật chăm sóc các loại cây trồng, vật nuôi.

Ông Mai Văn Ở (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa) bên vườn dâu tây. Ảnh: Anh Huy
Ông Mai Văn Ở (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa) bên vườn dâu tây. Ảnh: Anh Huy


Một điển hình cho sự thành công khác là ông Mai Văn Ở (thôn Hà Lòng 2). Trước khi chuyển sang trồng dâu tây, phúc bồn tử và một số loại cây khác, gia đình ông sở hữu hơn 4 ha cao su, cà phê, hồ tiêu. Song vì giá cả các loại cây trồng này bấp bênh, cộng với dịch bệnh hoành hành nên ông quyết định chuyển đổi cây trồng. Chia sẻ về điều này, ông Ở cho hay: “Trước đây, tôi được người quen cho 2 chậu dâu tây. Khi đó, tôi chưa mấy quan tâm đến loại cây trồng này. Tuy nhiên, thấy cây dâu tây không cần chăm sóc nhiều mà vẫn phát triển xanh tốt nên tôi liền nhân giống trồng để lấy quả ăn”. Năm 2019, khi giá cao su, cà phê tiếp tục rớt thảm, hồ tiêu bị dịch bệnh chết hết, ông quyết định trồng thử nghiệm 2 sào dâu tây. “Giống dâu tây Mỹ Đá có khả năng kháng bệnh cao và cho quả to đều. Sau khi thu hoạch, tôi gửi đi Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ với giá 60-150 ngàn đồng/kg và được thị trường đón nhận. Vì vậy, tôi mở rộng diện tích lên 6 sào, mỗi sào trồng khoảng 3.000-4.000 cây”-ông cho biết. Mỗi ngày, gia đình ông thu hoạch trên 1,2 tạ dâu tây. Ông đang làm đất mở rộng diện tích trồng khoảng 100.000 chậu. Mặt khác, ông còn trồng 1 ha khoai lang tím và đang thử nghiệm hơn 2 sào cây phúc bồn tử, nho xanh. Thời gian qua, ông đã giải quyết việc làm thường xuyên cho 8 lao động địa phương.  

Xã Kdang hiện có 3.446,9 ha cà phê, hơn 271 ha hồ tiêu và gần 84 ha cao su tiểu điền. Ngoài trồng trọt, bà con nông dân còn chăn nuôi gần 9.000 con gia súc và hơn 9.700 con gia cầm. “Năm 2021, chúng tôi phấn đấu có thêm 3 hộ hội viên nông dân thoát nghèo. Đồng thời, sẽ ra mắt 1 tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi dê và thành lập Câu lạc bộ “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” để hỗ trợ nhau trong sản xuất, hướng tới không còn hội viên nghèo”-Phó Chủ tịch UBND xã cho biết.

 

 ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng

Thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng

(GLO)- Theo Nghị quyết số 55/2026/NQ-HĐND ngày 29-5-2026 về kiện toàn mạng lưới thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thú y cấp xã sẽ được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 293/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

An Toàn cũng có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng.

An Toàn phát huy lợi thế phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Được thiên nhiên ưu đãi với diện tích rừng tự nhiên rộng lớn, khí hậu mát mẻ quanh năm cùng hệ sinh thái đa dạng, xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) đang từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân và hướng đến giảm nghèo bền vững.

Gia Lai tăng cường quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu nông sản

Gia Lai tăng cường quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu nông sản

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Công văn số 7255/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tăng cường quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản trên địa bàn tỉnh.

Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng.

Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng

(GLO)- Trong bối cảnh áp lực phát triển kinh tế, nhu cầu đất sản xuất gia tăng cùng địa bàn quản lý rộng lớn, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại các địa phương trong tỉnh Gia Lai vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Gia Lai hướng tới “thủ phủ chăn nuôi”

Gia Lai hướng tới “thủ phủ chăn nuôi”

(GLO)- Sở hữu hơn 1,9 triệu ha đất nông nghiệp, khí hậu thuận lợi và nguồn lao động dồi dào, với nhiều dư địa, tiềm năng lợi thế, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, hướng tới trở thành “thủ phủ chăn nuôi” vào năm 2030.

Kết nối cung cầu đưa nông sản vào chuỗi cung ứng hiện đại

Kết nối cung cầu đưa nông sản vào chuỗi cung ứng hiện đại

(GLO)- Nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường, Gia Lai đang đẩy mạnh chuẩn hóa vùng trồng, phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, an toàn. Đồng thời, tỉnh tăng cường xúc tiến thương mại nhằm đưa nông sản tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng hiện đại và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Ngành nuôi trồng thủy sản phục hồi tích cực

Ngành nuôi trồng thủy sản phục hồi tích cực

(GLO)- Sau các đợt mưa bão cuối năm 2025, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền, ngành chức năng và các tổ chức tín dụng, nhiều hộ nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh đã khắc phục khó khăn để tái sản xuất và bắt đầu có thu hoạch.

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

(GLO)- Đầu vụ muối 2026, thời tiết tại xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) diễn biến thất thường. Mưa trái mùa và nguồn nước có độ mặn thấp làm gián đoạn quá trình kết tinh, khiến năng suất sụt giảm. Cùng với đó, việc muối tiêu thụ chậm cũng tạo áp lực lớn lên diêm dân ngay từ những ngày đầu vụ.

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

(GLO)- Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, vườn cà phê rộng 20 ha của gia đình ông Nguyễn Ngọc Nghĩa ở thôn 1 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn phủ một màu xanh mướt. Những hàng cây thẳng tắp được chăm sóc kỹ lưỡng nhờ hệ thống tưới tự động vận hành liên tục, đưa nguồn nước đến tận gốc.

Bấp bênh giá nông sản

Bấp bênh giá nông sản

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2025-2026, thời tiết thuận lợi giúp nhiều loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt năng suất cao. Tuy nhiên, bên cạnh các loại nông sản được giá thì vẫn còn nhiều loại rớt giá mạnh khiến người trồng khó khăn, chật vật.

null