Nông dân Gia Lai nhộn nhịp ra đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau những ngày vui Xuân đón Tết, nông dân các địa phương trong tỉnh đã ra đồng chăm sóc cây trồng, tập trung tưới nước đợt I cho cây cà phê, mong ước năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

 Nông dân xã Ia Băng (huyện Đak Đoa) chở ống nước tưới cà phê đợt I. Ảnh: N.D
Nông dân xã Ia Băng (huyện Đak Đoa) chở ống nước tưới cà phê đợt I. Ảnh: N.D

Sáng mùng 4 Tết, dọc tuyến đường từ ngã ba La Sơn (TP. Pleiku) đi vào các xã Ia Tiêm, Bờ Ngoong (huyện Chư Sê), Ia Băng và các xã của huyện Đak Đoa, không khí Xuân vẫn đang tràn ngập. Hòa với dòng người đi du Xuân, những chiếc xe công nông chở ống nước, máy bơm tất bật hướng về những rẫy cà phê để tưới nước đợt I.

Cùng vợ đưa ống nước, máy bơm lên xe công nông chở vào rẫy tưới nước cho 2 ha cà phê, anh  Phan Xuân Mai (thôn 19, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê) vui vẻ nói: Mùng 4 Tết, chúng tôi lại quay về với công việc hàng ngày của mình. Thời điểm này những năm trước, cây cà phê đã tưới được 2 đợt rồi. Năm nay mưa muộn nên không phải tưới gấp vào những ngày áp Tết. Hầu hết người trồng cà phê đón Tết vui vẻ rồi mới bắt đầu tưới nước đợt I. Còn anh Siu Mát (làng Ngól, xã Ia Tiêm) cho biết: Năm vừa rồi, cà phê bị hạn, mất mùa nhưng bù lại được giá. Năm nay, gia đình đón Tết vui vẻ. Không khí Xuân vẫn còn nhưng mình phải đi tưới nước cho 1,7 ha cà phê của gia đình. Mong sao năm mới thuận lợi để bà con nông dân yên tâm làm ăn.  

Còn ông Đinh Văn Đính (làng Kó, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah) thì sáng mùng 4 Tết đã đi chăm sóc 1.700 m2 chanh dây đang chuẩn bị thu hoạch và tưới nước đợt I cho 800 cây cà phê. Theo ông Đính, ngoài cây chanh dây và cà phê, gia đình còn trồng 1.000 trụ hồ tiêu, trong đó có 300 trụ đang trong giai đoạn kinh doanh. “Không riêng gì tôi mà các hộ trồng hồ tiêu trên vùng đất mới Chư Đăng Ya này trong dịp Tết đều phải túc trực 100% để chăm sóc và bảo vệ vườn hồ tiêu tốt nhất”-ông Đính cho biết.

 

 Nông dân bón phân cho cây lúa. Ảnh: N.D
Nông dân bón phân cho cây lúa. Ảnh: N.D

Trong khi nông dân các huyện phía Tây tỉnh tất bật tưới nước cho cà phê thì tại các huyện, thị xã phía Đông Nam tỉnh, bà con đã ra đồng thu hoạch mía. Bà Vũ Thị Lan-Giám đốc Nguyên liệu Công ty TNHH một thành viên Thành Thành Công Gia Lai, cho biết: Từ sáng mùng 4 Tết, nông dân trong vùng nguyên liệu của Công ty đã ra đồng đốn mía. Sáng mùng 5 Tết, lượng mía nhập về nhà máy khoảng 3.500 tấn phục vụ ngày ra quân đầu năm. Nhằm chia sẻ và tạo điều kiện để các hộ trồng mía chi tiêu trong dịp Tết, Công ty đã chủ động tạm ứng tiền trước cho nông dân đón Tết vui vẻ…

Riêng tại huyện Chư Pưh, từ trước Tết Nguyên đán, người dân các xã đã ra quân nạo vét kênh mương thủy lợi. “Ngày mùng 6 Tết, huyện tổ chức lễ ra quân đầu năm nạo vét kênh mương tại công trình Plei Thơ Ga, hướng dẫn nông dân chuyển đổi 20 ha lúa nước bấp bênh sang trồng rau màu để tránh hạn cuối vụ”-ông Nguyễn Văn Khanh-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, cho biết.

Một mùa xuân nữa lại về, nông dân các địa phương trong tỉnh đã trở lại với việc đồng áng. Tất cả đều hy vọng năm mới mưa thuận gió hòa, cây trồng phát triển tốt tạo nên mùa vàng bội thu, giúp nông dân nâng cao thu nhập.

Nguyễn Diệp

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.