Nổi lửa thiêu tham nhũng - Đảng lấy lại lòng dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Không dừng lại ở những nghị quyết hay lời phát biểu đanh thép tại các hội nghị, buổi tiếp xúc cử tri, năm 2017, nhiều đại án được đưa ra xét xử, hàng loạt sếp lớn bị cách chức, tống giam chờ ngày ra trước vành móng ngựa.
Báo chí cũng nóng lên từng trang, từng số với những lời nhận định, bình luận sắc bén, đã cho thấy cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng đang vào hồi quyết liệt, mang lại niềm hy vọng cho nhân dân vào quyết tâm chính trị của những người lãnh đạo đất nước.
 
Quyết tâm cao độ
2017, một năm mà dẫu là người thơ ơ nhất với đời sống chính trị của đất nước cũng không thể ngồi yên trước những con số, sự kiện diễn ra hàng ngày được báo chí đưa tin, bình luận. Đặc biệt là thông tin về cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng.
Sau hơn một năm lẩn trốn, cuối cùng, Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam - PVC đã phải trở về quy án.
Từ đây, cơ quan chức năng đã khởi tố hàng loạt đối tượng ở Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) mà đỉnh điểm là khởi tố, bắt giam ông Đinh La Thăng (nguyên ủy viên Bộ Chính trị,  nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN) và Đinh Mạnh Thắng (Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Dầu khí Sông Đà), em trai ông Thăng.
Đây được xem là sự khẳng định quyết tâm cao độ của Đảng trong công tác đấu tranh tham nhũng. Rằng, sẽ không có vùng cấm nào trong cuộc chiến đầy cam go với giặc nội xâm.
Mọi tội phạm về kinh tế, mọi cái bắt tay của các nhóm lợi ích với những người có chức, có quyền nhưng thoái hóa biến chất, bán linh hồn cho quỷ dữ sẽ phải trả giá.
Một khi quyền lực bị tha hóa thì thay vì dùng quyền lực phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc, người nắm quyền lại thiếu bản lĩnh, bị vật chất tác động sẽ hành xử thiên lệch, trái chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giành những dự án tốt, dễ sinh lời, thao túng để biến tài nguyên, công sản quốc gia thành của riêng mình, phe nhóm mình...
Chỉ cần chỉ đạo DN con là PVP Land thoái vốn tại dự án Nam Đàn, Trịnh Xuân Thanh đã nhận được 14 tỷ đồng do đối tác là công ty Xuyên Thái Bình Dương lại quả. Nhóm của Thanh được lại quả 49 tỷ đồng sau vài chữ ký, nhưng đất đai của DN nhà nước đã tụt giá từ 52 triệu đồng xuống còn 34 triệu đồng/m2.
Lại quả 49 tỷ đồng, chắc chắn công ty này phải kỳ vọng thu lại gấp nhiều lần số đó. Tương tự, ông Đinh La Thăng, khi ký các quyết định liên kết để PVN đổ tiền vào Oceanbank, yêu cầu các đơn vị thành viên của tập đoàn mở tài khoản tại ngân hàng này, khiến PVN mất trắng 800 tỷ đồng, ai dám chắc những chữ ký đó không liên quan gì đến số tiền hàng trăm tỷ đồng mà Oceanbank chi lãi ngoài?
Với 5 (trong tổng số 12) dự án thua lỗ, PVN đang dẫn đầu danh sách các đại dự án làm nghèo đất nước, kéo theo 4 đời TGĐ bị khởi tố bắt giam là: Đinh La Thăng, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Quốc Khánh, Phùng Đình Thực.
Kẻ đã nhận án tử hình, người chuẩn bị ra trước vành móng ngựa cùng vài chục thuộc cấp sau khi Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố các bị can 2 tội danh cố ý làm trái và tham ô tài sản.
Cựu lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Cao su Việt Nam về hưu cũng không thoát tội. Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 5 bị can, trong đó có ông Lê Quang Thung - nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn.
Với Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), nơi có 4 dự án thua lỗ nặng, hàng loạt lãnh đạo tập đoàn đã bị kỷ luật cảnh cáo, cách mọi chức vụ. Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa cũng đã bị cách chức vì những bê bối trong kê khai tài sản, chỉ đạo cổ phần hóa DN giúp các thành viên gia đình bà hầu như thâu tóm phần lớn cổ phần của DN nơi bà công tác trước đây.
Các đại gia ngân hàng lừng lẫy một thời như Hà Văn Thắm, Phạm Công Danh, Trầm Bê… kẻ vào tù, người thì bị truy tố chờ ngày xét xử.
Phấn chấn lòng dân
Cuộc đấu tranh chống tham nhũng lãng phí, tấn công vào nhóm lợi ích, triệt hạ nhóm tư bản thân hữu đang ngày càng quyết liệt. Nói như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là “Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi cũng cháy”.
Thái độ quyết tâm của Đảng trong việc xử lý tới cùng tội phạm tham nhũng được người dân đồng tình hưởng ứng. Bởi cuộc đấu tranh ấy không chỉ nhằm trừng phạt một cá nhân hay một nhóm tội phạm nào đó, hay giúp mở ra những manh mối tham nhũng khác.
Điều quan trọng hơn là qua những vụ án này, chúng ta có thêm nhiều bài học để hoàn thiện pháp luật, khắc phục những sơ hở trong quản lý tài chính, tiền tệ, ngân hàng.... Đảng cũng có cơ hội nhìn lại mình, xây dựng và hoàn thiện hơn các nguyên tắc, qui trình đào tạo, quản lý, giám sát, lựa chọn và sử dụng cán bộ đảng viên vào các vị trí lãnh đạo trọng yếu.
Nhân dân muốn nhìn thấy việc làm cụ thể để công lý được thực thi. Và hơn thế nữa, nhân dân muốn nhìn thấy hình ảnh những người lãnh đạo đất nước phải luôn là “khuôn vàng thước ngọc” trong cuộc sống. 
Văn Thiêng (Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Chủ động, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị bầu cử

Chủ động, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị bầu cử

(GLO)- Trong không khí khẩn trương hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, toàn tỉnh Gia Lai đang tập trung cao độ để triển khai các bước chuẩn bị một cách bài bản, đồng bộ và đúng tiến độ.

Ông Phạm Huy Vũ (giữa) nhận quyết định giữ chức vụ Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, sau khi hoàn tất việc hợp nhất hai hội công chứng viên Gia Lai và Bình Định.

Ông Phạm Huy Vũ giữ chức vụ Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai sau hợp nhất

(GLO)- Sáng 30-11, Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 sau khi hoàn thành việc sáp nhập Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai và Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định trước đây theo chủ trương tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động nghề nghiệp.

Các học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Thanh Tâm

Gia Lai tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(GLO)- Sáng 27-11, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện chính sách chiến lược, chính sách công (Bộ Công Thương), UBND các xã Phú Túc, Uar, Ia Rsai, Ia Dreh tổ chức tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

(GLO)- Trong chuyến công tác tại phường Hoài Nhơn Bắc vào sáng 20-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị các ngành của tỉnh và địa phương phải đề ra các giải pháp hết sức căn cơ, tập trung xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số.

Hội LHPN tỉnh và Nghệ sĩ Lệ Thủy trao kinh phí cứu trợ cho hội viên phụ nữ bị thiệt hại bão số 13 tại tỉnh.

Hội LHPN tỉnh trao tặng kinh phí cứu trợ hội viên phụ nữ bị thiệt hại trong cơn bão số 13

(GLO)- Chiều 17-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai cùng Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy và các tổ chức, cá nhân thiện nguyện trong nước đã tổ chức chương trình trao tặng kinh phí cứu trợ cho các gia đình hội viên phụ nữ có nhà bị sập và tốc mái trong cơn bão số 13 trên địa bàn tỉnh.

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

null