Nơi khách hàng gửi gắm niềm tin

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Phòng Giao dịch Cheo Reo (BIDV Phố Núi) vừa tổ chức hội nghị tri ân khách hàng với sự tham gia của gần 100 khách hàng thân thiết và đại diện chính quyền địa phương. Sự kiện quan trọng này đánh dấu quá trình phát triển của Phòng Giao dịch Cheo Reo tại địa bàn huyện Chư Sê.
Ngày 23-5-2015, Chi nhánh Phố Núi trực thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV Phố Núi) chính thức hoạt động trên cơ sở sáp nhập Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long-Chi nhánh Gia Lai (trụ sở chính tại 242 Nguyễn Tất Thành, TP. Pleiku) và mạng lưới hoạt động bao gồm 4 phòng giao dịch (PGD): PGD Hùng Vương tại TP. Pleiku, PGD Ayun Pa tại thị xã Ayun Pa, PGD Chư Prông tại huyện Chư Prông và PGD Cheo Reo tại huyện Chư Sê. Sau gần 5 năm hoạt động dưới thương hiệu BIDV Phố Núi, các chỉ tiêu kinh doanh của đơn vị không ngừng được cải thiện, tăng trưởng toàn diện về quy mô tín dụng, huy động vốn lẫn thị phần, được khách hàng tín nhiệm, lựa chọn. Chi nhánh đã được trụ sở chính công nhận là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 4 năm liên tục (2015-2018).
 Tập thể cán bộ, nhân viên BIDV Phố Núi. Ảnh: S.C
Tập thể cán bộ, nhân viên BIDV Phố Núi. Ảnh: S.C
Những năm qua, BIDV Phố Núi đã tích cực đầu tư nâng cấp hệ thống PGD nhằm đảm bảo hoạt động liên tục, thông suốt để phục vụ tốt nhất cho khách hàng. Một trong số PGD được BIDV Phố Núi đầu tư nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất trong năm 2019 là PGD Cheo Reo (796 Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê). Đây là một trong các PGD có hiệu quả kinh doanh và chất lượng hoạt động dẫn đầu Chi nhánh. Đến cuối năm 2018, tổng dư nợ của PGD Cheo Reo đạt hơn 500 tỷ đồng, bằng 239% so với thời điểm sáp nhập; huy động vốn đạt 150 tỷ đồng, bằng 203% so với thời điểm sáp nhập. Không chỉ tăng trưởng về quy mô tín dụng, chất lượng hoạt động của đơn vị cũng không ngừng được củng cố qua từng năm. Năm 2016, PGD Cheo Reo được hệ thống BIDV công nhận là PGD hạng I; năm 2017, PGD Cheo Reo vinh dự là một trong 85 PGD hạng đặc biệt theo tiêu chí xếp loại của BIDV trên tổng số 818 PGD của toàn hệ thống.
Ông Nguyễn Hữu Tâm-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Sê: “Trong thời điểm hiện nay, tôi tin tưởng rằng, PGD Cheo Reo với chức năng kinh doanh đa dạng, công nghệ hiện đại cộng với tiềm lực vốn có của hệ thống BIDV sẽ là nhân tố góp phần đáng kể về nguồn vốn và cung ứng các dịch vụ tiền tệ, thanh toán đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và các tầng lớp dân cư trên địa bàn, phục vụ đắc lực cho mục tiêu chuyển đổi cơ cấu kinh tế, các chương trình kinh tế lớn mang tính chiến lược của tỉnh và của quốc gia trên địa bàn Chư Sê”.

Song song với việc thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh, thực hiện chủ trương chung tay vì cộng đồng của BIDV nói chung và BIDV Phố Núi nói riêng, hàng năm, PGD Cheo Reo đã tổ chức và tham gia các hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa như: Trao tặng quà Tết cho đồng bào nghèo huyện Chư Sê, trao học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó nhân dịp khai giảng đầu năm học. Đặc biệt, trong tình hình kinh tế địa phương gặp khó khăn do nhiều hộ dân trồng hồ tiêu bị thiệt hại, PGD đã chủ động tạo điều kiện hỗ trợ, giúp khách hàng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh.
Trong bối cảnh hoạt động ngân hàng trên địa bàn huyện Chư Sê cạnh tranh quyết liệt bởi có sự có mặt rất nhiều chi nhánh, PGD; PGD Cheo Reo vẫn là địa chỉ đáng tin cậy để người dân gửi gắm niềm tin, lựa chọn đồng hành phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội của huyện tăng trưởng qua từng năm. Ông Nguyễn Văn Lộc-chủ Doanh nghiệp tư nhân Lộc Liên, một khách hàng truyền thống của PGD-chia sẻ: “Từ khi PGD Cheo Reo được thành lập đã đáp ứng kịp thời nguồn vốn cho bà con nông dân, các hộ sản xuất kinh doanh cũng như các tổ chức kinh tế khác. Đội ngũ cán bộ, nhân viên có phong cách giao dịch chuyên nghiệp, văn minh, lịch sự, tạo sự gần gũi giữa khách hàng với ngân hàng. Một ưu điểm nổi bật nữa là thủ tục đơn giản, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh gọn giúp khách hàng không phải đi lại nhiều lần”.
Trong những năm gần đây, Chư Sê là điểm đến của các dự án đầu tư gắn với mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra định hướng duy trì tăng trưởng kinh tế cao và bền vững; tìm kiếm, tranh thủ và huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp-xây dựng và dịch vụ, mở rộng diện tích cây công nghiệp... 
Vượt qua những khó khăn, thách thức ở giai đoạn khởi đầu, PGD Cheo Reo đã từng bước khẳng định được vị trí, tên tuổi trên địa bàn Chư Sê, được đông đảo khách hàng tin tưởng, yêu mến. Giờ đây, PGD Cheo Reo đang tiến về phía trước với một tâm thế mới trẻ trung, đoàn kết, gắn với phong cách chuyên nghiệp-chu đáo-chất lượng nhằm đem đến cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ ngân hàng tốt nhất, xứng đáng là một đơn vị của ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam do The Asian Banker-tạp chí tài chính ngân hàng hàng đầu của khu vực châu Á-bình chọn.
SƠN CA

Có thể bạn quan tâm

Năng suất và giá lúa trà sớm giảm, nông dân kém vui

Năng suất và giá lúa trà sớm giảm, nông dân kém vui

(GLO)- Hiện nay, một số vùng trọng điểm lúa nước của tỉnh Gia Lai đang thu hoạch lúa trà sớm vụ Đông Xuân 2024-2025. Tuy nhiên, một số vùng bị ảnh hưởng của thời tiết nên bước vào thu hoạch năng suất giảm. Hơn nữa, giá lúa Đông Xuân cũng giảm, nông dân thu lợi nhuận không cao so với năm trước.

Các thương hiệu cà phê của Gia Lai được trưng bày, giới thiệu tại nhiều điểm bán hàng OCOP. Ảnh: V.T

Xây dựng thương hiệu: Đòn bẩy để nông sản vươn xa

(GLO)- Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm là một bước quan trọng trong phát triển bền vững và là đòn bẩy để nông sản vươn xa. Sự thành công trong xây dựng thương hiệu không chỉ giúp tăng giá trị cho sản phẩm mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp trong tương lai.

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai có những chuyển biến tích cực khi không để xảy ra cháy rừng và xuất hiện điểm “nóng” hay những vụ việc nổi cộm.

Người dân xã Nam Yang (huyện Đak Đoa) thu hoạch hồ tiêu. Ảnh: Vũ Thảo

Niên vụ hồ tiêu 2024-2025: Niềm vui chưa trọn

(GLO)- Thời điểm này, bà con nông dân trong tỉnh Gia Lai đang khẩn trương thu hoạch hồ tiêu niên vụ 2024-2025. Dù giá hồ tiêu đang ở mức cao nhưng do ảnh hưởng bởi thời tiết, nhất là giai đoạn cây ra hoa gặp không khí lạnh kéo dài dẫn đến năng suất giảm 20-30% so với vụ trước.

Hồ nuôi cá của gia đình ông Phan Đình Đại (thôn 5, xã Ia Tô). Ảnh: N.H

Ia Grai phát triển nghề nuôi cá nước ngọt

(GLO)- Tận dụng nguồn nước mặt dồi dào từ lòng hồ thủy điện, hồ thủy lợi và sông suối, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư nuôi cá nước ngọt để tăng thêm thu nhập cho gia đình.

đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh Hà Duy

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

(GLO)- Chiều 26-3, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng; khảo sát núi Chư Nâm và thăm cán bộ cùng người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh).

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.