Ninh Thuận: Khám phá nét đẹp chợ quê làng biển bên Đầm Nại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Với phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp ven biển Đầm Nại, chợ Nại - chợ quê làng biển điển hình, có nhiều mặt hàng hải sản phong phú là điểm đến thu hút nhiều du khách khi đến với Ninh Thuận.
Tàu thuyền của ngư dân cập Đầm Nại để đưa hải sản lên chợ Nại bán buôn. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)
Tàu thuyền của ngư dân cập Đầm Nại để đưa hải sản lên chợ Nại bán buôn. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Nằm bên Đầm Nại thơ mộng, chợ Nại (còn gọi là chợ Khánh Hải, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải) là chợ hải sản vẫn giữ nét chợ quê làng biển điển hình ở Ninh Thuận.

Ngoài khung cảnh tuyệt đẹp, chợ Nại nổi tiếng với các loại hải sản tươi ngon được ngư dân khai thác về bán ngay trong ngày. Nơi đây đang là điểm dừng chân lý tưởng để tham quan, mua sắm của nhiều du khách khi đến Ninh Thuận.

Cứ 8 giờ hằng ngày, anh Vũ Đình Thuân (xã Tri Hải, huyện Ninh Hải) dùng thuyền chở hơn 3 tạ hàu đưa lên bờ kịp bán cho thương lái và khách du lịch đến chợ Nại.

Anh Thuân chia sẻ nhờ điều kiện môi trường nước thuận lợi, giống hàu Thái Bình Dương nuôi ở Đầm Nại lớn nhanh, tỷ lệ thịt nhiều, giàu dinh dưỡng, chất lượng thơm ngon, rất được thị trường ưa chuộng.

Mỗi ngày, ngoài bán ở chợ Nại, anh Thuân còn gom từ 2-3 tấn hàu đóng thùng đưa đi khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước và xuất sang Campuchia, Lào.

Chợ Nại họp cả ngày nhưng đông khách nhất vào khung giờ buổi sáng từ 9-11 giờ, buổi chiều từ 15-17 giờ. Ngoài khung cảnh tuyệt đẹp, chợ Nại đặc biệt nổi tiếng với các loại hải sản tươi ngon như tôm, cua, ốc, ghẹ, hàu, cá biển…

Ngư dân vận chuyển hải sản sau khai thác đưa lên bờ bán ở chợ Nại. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngư dân vận chuyển hải sản sau khai thác đưa lên bờ bán ở chợ Nại. (Ảnh: TTXVN phát)

Chị Vũ Thị Huyền, du khách đến từ tỉnh Lâm Đồng, vui vẻ cho biết người dân bán ở chợ Nại rất thân thiện, hải sản rất tươi ngon, phong phú. Chị rất thích cách người dân bảo quản, đóng thùng hải sản cho khách hàng đảm bảo sản phẩm khi mang về nhà luôn tươi ngon.

Du khách ghé thăm Đầm Nại đều bị cuốn hút bởi không khí trong lành, phong cảnh hữu tình và sự gần gũi, thân thiện của người dân nơi đây, anh Nguyễn Thanh Minh ở Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, mỗi chuyến đi công tác Ninh Thuận anh đều ghé chợ Nại để mua hải sản.

Anh Minh chia sẻ anh đã đi nhiều miền biển trong cả nước. Vùng Đầm Nại rất đẹp, phong cảnh hữu tình, một bên là núi một bên là biển trong xanh. Ngư dân mang hải sản tươi từ thuyền vào chợ bán trực tiếp cho khách du lịch, giá rất phải chăng.

Du khách lựa chọn mua các loại hải sản bán ở chợ Nại. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Du khách lựa chọn mua các loại hải sản bán ở chợ Nại. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Chợ Nại nằm bên Đầm Nại rộng 1.200ha nối với biển thông qua lạch Ninh Chữ. Bao năm qua, người dân sống ven đầm nhờ khai thác, nuôi trồng thủy hải sản. Đây cũng là nơi tập trung nhiều tàu cá của Ninh Thuận và các tỉnh, thành phố về bán hải sản và tránh trú mỗi khi có mưa bão. C

Cùng với các mặt hàng hải sản tươi ngon, chợ Nại còn có hàng trăm mặt hàng hải sản khô hấp dẫn, các loại gia vị đặc trưng của vùng đất khô nóng Ninh Thuận như hành, tỏi Phan Rang, trái cây đặc sản (nho, táo) và nhiều món ngon chế biến từ hải sản được du khách trông chờ thưởng thức, mua đem về làm quà.

Ông Hồ Đăng Bửu, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Quản lý chợ Nại, cho biết từ chợ cá nhỏ ban đầu là nơi để ngư dân địa phương tiêu thụ sản phẩm khai thác ven bờ Đầm Nại, đến nay, chợ có hơn 600 tiểu thương hoạt động buôn bán.

Ước tính, mỗi ngày, ngư dân đưa về chợ vài tấn hải sản các loại. Nhờ hải sản tươi ngon, chợ rất đắt khách, đặt biệt vào dịp cuối tuần và các ngày lễ, Tết. Mặc dù chỉ là khu chợ nhỏ, chợ Nại luôn là cái tên được nhiều du khách nhắc tới và là niềm tự hào của bà con nơi đây.

Mực tươi được bán tại chợ Nại. (Ảnh: TTXVN phát)
Mực tươi được bán tại chợ Nại. (Ảnh: TTXVN phát)

Chợ Nại có vị trí rất đặc biệt, người dân, du khách từ các nơi tìm đến đây không chỉ vì muốn mua mớ cá, tôm tươi mà còn bởi mong muốn được trải nghiệm không khí của một khu chợ quê miền biển đặc thù và bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp ven biển Đầm Nại.

Hiện nay, Ninh Thuận đang tập trung khôi phục hệ sinh thái gắn với quy hoạch vùng nuôi hải sản Đầm Nại theo hướng bền vững, xây dựng khu đô thị Đầm Nại, phát triển các loại hình du lịch sinh thái mới đặc sắc để tạo điểm nhấn thu hút du khách.

Địa phương đang có kế hoạch phát triển chợ Nại thành chợ cá truyền thống gắn với du lịch, đồng thời thực hiện xã hội hóa xây dựng thêm chợ thị trấn để các hộ kinh doanh có nơi buôn bán rộng rãi.

Cùng với đó, ngành chức năng tăng cường công tác quản lý an ninh, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường để nâng cao chất lượng sản phẩm và phục vụ lượng du khách đến chợ Nại./.

Có thể bạn quan tâm

Giữ nghề để tạo dựng làng du lịch

Giữ nghề để tạo dựng làng du lịch

(GLO)- Hình thành những làng nghề truyền thống để tạo sinh kế bền vững, góp phần giữ rừng, làm du lịch là mục tiêu của Dự án đào tạo nghề đan lát, làm cung nỏ cho người Bahnar ở 3 ngôi làng Kon Jôt, Kon Nak, Kon Pơdram thuộc vùng đệm Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh.

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Khách quốc tế tới Việt Nam tăng mạnh

Khách quốc tế tới Việt Nam tăng mạnh

Trong 4 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 7,7 triệu lượt người, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Người châu Á đến Việt Nam du lịch nhiều nhất, đạt gần 6 triệu lượt người nhờ chính sách thị thực thuận lợi và tổ chức các ngày lễ lớn của dân tộc.