Nhóm thợ săn sử dụng vũ khí quân dụng lãnh án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhóm trai làng đã mua, bán và sử dụng các loại vũ khí quân dụng để đi săn đã bị đưa ra xét xử về hành vi nguy hiểm này. 
Ngày 27-9, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt các bị cáo Lyưr (SN 1981, trú tại xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) 27 tháng tù về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” và “Tàng trữ trái phép vật liệu nổ”; Đinh Oanh (SN 1985, trú tại xã Chơ Glong, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) 15 tháng tù về tội “Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”; Đinh Alơnh (SN 1987, trú tại xã Chơ Glong, huyện Kông Chro) 12 tháng tù về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”; Đinh Bơnh (SN 1978, trú tại xã Đak Kơ Ning, huyện Kông Chro) 12 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; Đinh Rơ Phum (SN 1986, trú tại xã Chơ Glong, huyện Kông Chro) 12 tháng tù về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.  
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Văn Ngọc
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Văn Ngọc
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai, trong các năm 2014, 2017 và 2018, Lyưr  nhặt được 1 đoạn dây cháy chậm; 40 cái kíp nổ; 4,487 kg thuốc nổ; 72 viên đạn các loại; 2 khẩu súng và Lyưr mua thêm 3 viên đạn mang về nhà cất giấu. Lyưr đã cắt dây cháy chậm ra thành 41 đoạn, sau đó Lyưr sử dụng 8 đoạn dây cháy chậm, 8 cái kíp nổ và 800 gam thuốc nổ để nổ mìn đào giếng; sử dụng 39 viên đạn để đi săn thú rừng; giao nộp cho lực lượng Công an 2 khẩu súng và 3 viên đạn.  
Cũng trong năm 2018, Lyưr mua một khẩu súng tự chế của một người đàn ông tại địa phương. Đến giữa năm 2018, Lyưr đổi khẩu súng tự chế trên cho Đinh Alơnh lấy khẩu súng CKC và trả thêm cho Đinh ALơnh số tiền là 4,5 triệu đồng. Đến tháng 7-2018, Lyưr bán khẩu súng trên cùng 5 viên đạn cho Đinh Oanh với giá 6 triệu đồng và Oanh đã sử dụng khẩu súng này để đi săn thú rừng. Ngày 19-2-2019, thông qua Đinh Rơ Phum, Oanh bán khẩu súng đã mua của Lyưr cho Đinh Bơnh với giá 8,5 triệu đồng, Oanh chia cho Phum 1,5 triệu đồng.
Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Dù thương tích 1%, chủ nợ vẫn bị truy tố ra tòa vì hành vi cố ý gây thương tích do con nợ chây ì, khất nợ và cự cãi.

Kỳ án chủ nợ tát con nợ thương tích 1% vẫn phải hầu tòa

(GLO)- Bực tức vì con nợ chây ì, khất nợ nhiều lần nhưng vẫn cự cãi, một chủ nợ tại Gia Lai đã dùng tay tát vào vùng mặt của con nợ. Dù chỉ có thương tích 1%, song chủ nợ vẫn bị truy tố ra tòa về hành vi “Cố ý gây thương tích” vì con nợ “không có khả năng tự vệ”.

Bị cáo Nghĩa nhận 12 năm 6 tháng tù vì dùng bê tông đánh người.

Gia Lai: Lãnh 12 năm 6 tháng tù vì dùng bê tông đánh người

(GLO)- Ngày 31-10, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Lương Ngọc Nghĩa (SN 1998, trú xã Phú Túc) 12 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”, với các tình tiết tăng nặng “có tính chất côn đồ” và “tái phạm nguy hiểm”.

null