Gia Lai: Bắt 4 nghi can chế tạo súng và mua bán vũ khí

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 17-5, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang tạm giữ 4 nghi can để điều tra hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí.
 

4 nghi can mua bán vũng khí và chế tạo súng tại cơ quan điều tra.
4 nghi can mua bán vũng khí và chế tạo súng tại cơ quan điều tra.

4 nghi can bị tạm giữ là: Nguyễn Cảnh Toàn (SN 1982, trú TP. Pleiku); Nguyễn Đăng Thuận (SN 1984); Phạm Văn Túy (SN 1987) và Nguyễn Văn Thịnh (SN 1991) cùng trú huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Trước đó, ngày 16/5, lực lượng trinh sát (Phòng Cảnh sát hình sự  - Công an tỉnh Gia Lai) theo dõi và phát hiện 4 nghi can trên có biểu hiện nghi vấn chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí nên lập tức bắt giữ.

Qua điều tra ban đầu, nghi can Phạm Văn Túy thừa nhận, từ tháng 4-2018, Túy nhiều lần tự chế tạo súng và hướng dẫn cho Nguyễn Văn Thịnh cách chế tạo.

Tiếp đó, Thịnh tự chế tạo thành công 5 khẩu súng và mang 4 khẩu súng bán cho Thuận với giá 16 triệu đồng. Sau đó, Thuận bán lại 3 khẩu súng cùng 50 viên đạn cho Toàn với giá 20 triệu đồng.

Cơ quan điều tra khám xét tại nhà Túy đã thu giữ 7 khẩu súng tự chế dạng Rulo ổ quay, 187 viên đạn kim loại chưa qua sử dụng, 2 khẩu súng săn tự chế bắn đạn chì và một số dụng cụ máy móc liên quan đến việc chế tạo súng.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Lệ Duyên/VTC

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.