Nhiều lợi ích khi nông dân Ia Phí canh tác theo hướng hữu cơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm gần đây, với sự định hướng của chính quyền và sự năng động của nông dân, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang chuyển mình sản xuất theo hướng hữu cơ. Đây được xem là hướng đi bền vững, vừa nâng cao giá trị nông sản, vừa bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống người dân.

Những mô hình tiên phong

Cách đây hơn 10 năm, gia đình ông Nguyễn Văn Thiện (thôn 1) là một trong những hộ tiên phong áp dụng sản xuất theo hướng hữu cơ trên diện tích 2 ha cà phê xen sầu riêng. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào phân bón hóa học, ông Thiện tự ủ phân hữu cơ từ đạm cá, đậu nành và các phụ phẩm nông nghiệp, kết hợp chế phẩm vi sinh vật bản địa (IMO) để cải tạo đất.

Ông Thiện chia sẻ: “Chi phí phân bón bình quân cho 1 ha cà phê khi sử dụng phân vô cơ khoảng 60 triệu đồng/năm. Trong khi đó, nếu tự ủ phân hữu cơ thì chỉ tốn 6 - 7 triệu đồng/năm. Ngoài ra, tôi còn áp dụng phương pháp để cỏ giữ ẩm có kiểm soát nhằm bảo vệ đất”.

Nhờ sử dụng chế phẩm IMO, vườn cà phê của gia đình ông Nguyễn Văn Thiện phát triển xanh tốt, năng suất cao. Ảnh: Lê Nam
Nhờ sử dụng chế phẩm IMO, vườn cà phê của gia đình ông Nguyễn Văn Thiện phát triển xanh tốt, năng suất cao. Ảnh: Lê Nam

Trên diện tích 2 ha, ông Thiện trồng khoảng 1.600 cây cà phê xen 400 cây sầu riêng. Năm 2024, chỉ với 60 cây sầu riêng cho thu hoạch, gia đình ông đã thu được hơn 11 tấn quả; cà phê cũng đạt năng suất trung bình 20 - 25 tấn quả tươi/ha; thu lãi gần 2 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với trước. Mô hình hiệu quả này đã trở thành điểm tham quan của nhiều hộ muốn tham khảo kỹ thuật sản xuất theo hướng hữu cơ. Đặc biệt nhờ vai trò tích cực của HTX Nông nghiệp hữu cơ Ia Phí (làng Mrông Ngó 3) hướng sản xuất bền vững này đã lan tỏa rộng ở Ia Phí.

Cách đây 5 - 6 năm, ông Nguyễn Văn Dương-Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Nông nghiệp hữu cơ Ia Phí, cùng một số thành viên HTX bắt đầu thử nghiệm canh tác cà phê, hồ tiêu, sầu riêng theo hướng hữu cơ. Kết quả khả quan đã thuyết phục nhiều hộ dân tham gia. Đến nay, HTX liên kết với gần 100 hộ dân với diện tích khoảng 150 ha, tất cả đều hạn chế dùng phân bón vô cơ, tích cực sử dụng phân vi sinh, chế phẩm sinh học, đạm cá, đậu nành để cải tạo đất và chăm sóc cây trồng. “Đất khỏe thì cây sẽ khỏe, cây khỏe thì năng suất ổn định, sản phẩm an toàn”-ông Dương chia sẻ.

Hướng đến vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Theo tính toán của HTX Nông nghiệp hữu cơ Ia Phí, sản xuất hữu cơ giúp giảm đáng kể chi phí. Trước đây, 1 ha cà phê cần đầu tư khoảng 100 triệu đồng/năm. Khi chuyển sang theo hướng hữu cơ, chi phí chỉ còn 60 - 70 triệu đồng/năm. Sau 2 - 3 năm áp dụng, mức tiết kiệm đạt 30 - 40% so với canh tác kiểu cũ, trong khi năng suất vẫn duy trì 25 - 30 tấn quả tươi/ha.

Đặc biệt, cà phê sản xuất theo hướng hữu cơ thu hái tỷ lệ chín cao, chất lượng tốt có giá bán cao hơn thị trường khoảng 1.000 - 2.000 đồng/kg cà phê tươi. Không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, mô hình còn góp phần giảm ô nhiễm môi trường, hạn chế tác động xấu đến sức khỏe người lao động.

Người dân ủ trấu cà phê làm phân vi sinh bón cho cây trồng. Ảnh: Lê Nam
Người dân ủ trấu cà phê làm phân vi sinh bón cho cây trồng. Ảnh: Lê Nam

“HTX hiện đang hoàn thiện hồ sơ để đăng ký chứng nhận hữu cơ. Đây là bước đi quan trọng nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ và xây dựng thương hiệu cà phê sạch Ia Phí. Chúng tôi mong muốn sản phẩm được công nhận, có đối tác bao tiêu ổn định để bà con yên tâm đầu tư lâu dài. Khi đó, HTX sẽ không chỉ dừng ở sản xuất mà còn tiến tới chế biến sâu, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị” - ông Dương thông tin.

Cùng với nỗ lực của nông dân, xã Ia Phí đã thành lập và duy trì hoạt động của 9 HTX, nhiều tổ hợp tác và nhóm hộ liên kết sản xuất. Các HTX đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối tiêu thụ sản phẩm và hướng dẫn kỹ thuật cho bà con.

Đến nay, địa phương đã có hơn 200 ha cây công nghiệp, cây ăn quả áp dụng kỹ thuật tiên tiến; trong đó, nhiều diện tích đang chuyển dần sang hướng hữu cơ như cây cà phê, dưa lưới, nấm linh chi dưới tán rừng... Đặc biệt, Ia Phí hiện đã có 5 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao, minh chứng cho nỗ lực nâng tầm nông sản địa phương, tạo cơ sở để tiến tới xây dựng thương hiệu hữu cơ gắn với chuỗi giá trị bền vững.

Ông Nguyễn Công Sơn-Chủ tịch UBND xã Ia Phí-khẳng định: “Phát triển nông nghiệp hữu cơ là hướng đi phù hợp trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe và chất lượng nông sản. Thời gian tới, xã sẽ phối hợp với ngành chuyên môn hỗ trợ các HTX, hộ nông dân hoàn thiện chứng nhận hữu cơ, đồng thời tăng cường kết nối thị trường để bà con yên tâm sản xuất. Với sự lan tỏa mạnh mẽ từ những mô hình hiệu quả, Ia Phí hứa hẹn sẽ dần hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, mang lại giá trị kinh tế cao và phát triển bền vững cho người dân”.

Có thể bạn quan tâm

Mùa gọt mì trên núi

Mùa thu hoạch mì trên núi

(GLO)- Khi vùng cao nguyên phía Tây tỉnh Gia Lai bước vào cao điểm mùa khô cũng là lúc bà con dân tộc thiểu số lên núi thu hoạch mì xắt lát phơi khô. Tiếng cười nói hân hoan giữa núi đồi tạo nên bức tranh lao động với những sắc màu tươi mới đầu năm.

Ngư dân trúng cá ngừ đại dương sau chuyến biển xuyên Tết

Ngư dân Gia Lai trúng cá ngừ đại dương sau chuyến biển xuyên Tết

(GLO)- Kết thúc chuyến biển xuyên Tết Bính Ngọ, nhiều tàu câu cá ngừ đại dương lần lượt nối nhau cập Cảng cá Tam Quan (tỉnh Gia Lai) trong không khí rộn ràng, phấn khởi với khoang thuyền đầy ắp cá. “Lộc biển” đầu xuân đang tiếp thêm động lực để ngư dân vững vàng bám ngư trường với nhiều kỳ vọng.

Người trồng mai chuẩn bị vụ mới

Người trồng mai chuẩn bị vụ mới

(GLO)- Sau mùa hoa Tết nhiều biến động, người trồng mai ở 2 phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) lại tất bật bước vào vụ chăm sóc mới. Những công đoạn “đại phẫu” như xuống lá, tỉa cành, thay đất được thực hiện khẩn trương, gửi gắm kỳ vọng vào một mùa hoa Tết năm sau khởi sắc hơn.

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

(GLO)- “Tôi thấy sức khỏe bà con đi xuống từng ngày, hệ sinh thái bị phá vỡ. Nếu không làm gì, chúng ta sẽ còn trả giá đắt hơn” - ông Huỳnh Thành Ngọc - Nhà sáng lập, CEO Dự án “Người chiến sĩ nông dân” từng nói thẳng, như một lời tự vấn dẫn ông bước vào con đường nông nghiệp hữu cơ.

null