Sáng nay (11.8), Nhật tái khởi động lò phản ứng hạt nhân đầu tiên theo tiêu chuẩn an toàn mới sau thảm họa Fukushima năm 2011.
Sau sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, Nhật đã dần dần đóng cửa tất cả các nhà máy điện hạt nhân của nước này để kiểm tra theo tiêu chuẩn an toàn mới nghiêm ngặt hơn.
Sau khi vượt qua các cuộc kiểm tra an toàn mới, Công ty Điện lực Kyushu đã khởi động lò phản ứng số 1 của mình tại nhà máy Sendai thuộc tỉnh Kagoshima, Tây Nam Nhật Bản. Các nhà điều hành điện lực Nhật Bản đã lên kế hoạch tái khởi động 25 lò phản ứng hạt nhân, bất chấp sự phản đối của người dân.
![]() |
An ninh đang được thắt chặt bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Sendai. |
Công ty Kyushu cho biết, lò phản ứng số 1 tại nhà máy Sendai bắt đầu hoạt động trở lại vào lúc 10h30' (giờ địa phương, tức 8h30', giờ Hà Nội). Lò phản ứng này dự kiến bắt đầu phát điện vào ngày 14.8 tới và sẽ hoạt động hết công suất vào tháng sau.
Ngày 10.8, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe thông báo, chính phủ nước này muốn đẩy mạnh kế hoạch tái khởi động các lò phản ứng hạt nhân sau khi các lò này vượt qua "cuộc kiểm tra an toàn gắt gao nhất thế giới". "Tôi muốn Công ty Điện lực Kyushu đặt yêu cầu an toàn lên trên hết và đề phòng sự cố tối đa để chuẩn bị cho việc tái khởi động (lò phản ứng số 1 của nhà máy Sendai)", ông nói.
Chính phủ Nhật cho biết, nước này cần có điện hạt nhân để cắt giảm chi phí nhập khẩu năng lượng và giảm lượng khí CO2 phát thải ngày càng tăng.
Công ty Kyushu đã chi hơn 100 triệu USD cho việc điều chỉnh hệ thống an toàn tại nhà máy Sendai phù hợp với tiêu chuẩn mới.
Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo các lò phản ứng có thể sẽ gặp trục trặc sau nhiều năm ngừng hoạt động. Hơn nữa, việc tái khởi động hàng loạt lò phản ứng đang ngừng hoạt động như vậy là trải nghiệm chưa từng có.
Cơ quan Điều hành hạt nhân Nhật Bản đã phê chuẩn hai lò phản ứng tại nhà máy Sendai theo tiêu chuẩn an toàn mới vào hồi tháng 9.2014. Lò phản ứng thứ hai dự kiến sẽ được tái khởi động vào tháng 10 tới.
Bất chấp kế hoạch của chính phủ, người dân vẫn phản đối việc mở cửa trở lại các nhà máy hạt nhân. Họ đã tụ tập biểu tình bên ngoài nhà máy Sendai vào ngày 10.8 và 11.8. Người dân địa phương cho biết, họ lo ngại về mối nguy hiểm tiềm tàng từ các núi lửa đang hoạt động trong khu vực.
Đám đông biểu tình do cựu Thủ tướng Naoto Kan dẫn đầu. Ông Kan giữ chức Thủ tướng vào thời điểm xảy ra cuộc khủng hoảng hạt nhân Fukushima. "Chúng ta không cần nhà máy điện hạt nhân" - ông Kan nói với đám đông biểu tình. Thảm họa Fukushima đã "phơi bày chuyện hoang đường về điện hạt nhân giá rẻ và an toàn, thứ hóa ra là nguy hiểm và đắt đỏ" - cựu Thủ tướng Nhật tiếp.
Tháng 3.2011, một trong những trận động đất mạnh nhất đã xảy ra ngoài khơi bờ biển Nhật Bản, gây ra sóng thần khổng lồ. Gần 16.000 người thiệt mạng và hơn 2.500 người cho đến nay vẫn mất tích.
Tuy nhiên, không có trường hợp thiệt mạng nào liên quan đến sự cố hạt nhân tại nhà máy Fukushima Daiichi dù có một vài trường hợp chết trong nỗ lực sơ tán sau đó.
Tố Uyên (Theo BBC)