Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng tiếp tục bị khởi tố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cùng với việc bị khởi tố, bắt tạm giam do vi phạm các quy định về quản lý đất đai tại 2 dự án trên núi Chín Khúc, ông Nguyễn Chiến Thắng còn bị khởi tố trong vụ giao "đất vàng" Trường chính trị Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Chiến Thắng khi còn là Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa-Ảnh: Phan Lê
Ông Nguyễn Chiến Thắng khi còn là Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa-Ảnh: Phan Lê


Sáng nay, 9.6, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Chiến Thắng (66 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2011 - 2016) để điều tra về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai, xảy ra tại số 1 đường Trần Hưng Đạo, TP.Nha Trang (Trường chính trị tỉnh Khánh Hòa cũ).

Trước đó, ngày 8.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo quy định tại Điều 229, bộ luật Hình sự, xảy ra tại dự án (DA) sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và DA biệt thự sông núi Vĩnh Trung (thuộc khu vực núi Chín Khúc).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét chỗ ở và bắt bị can để tạm giam đối với 2 nguyên Chủ tịch UBND Khánh Hòa, là ông Nguyễn Chiến Thắng (66 tuổi, nhiệm kỳ 2011 - 2016), ông Lê Đức Vinh (56 tuổi, nhiệm kỳ 2016 - 2021); và ông Lê Mộng Điệp (66 tuổi, nguyên Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Khánh Hòa). Cả 3 bị can này cùng bị khởi tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

 

 Lực lượng chức năng khám xét nhà ông Nguyễn Chiến Thắng chiều tối 8.6 -Ảnh: Phan Lê
Lực lượng chức năng khám xét nhà ông Nguyễn Chiến Thắng chiều tối 8.6 -Ảnh: Phan Lê


Như vậy, đến nay ông Thắng đã phải nhận 2 quyết định khởi tố bị can cùng tội danh trong hai vụ án.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, vụ án hình sự vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại số 1 đường Trần Hưng Đạo, TP.Nha Trang (khu đất của Trường chính trị tỉnh Khánh Hòa cũ) được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố hôm 30.3.

Ngày 20.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đào Công Thiên (nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) và ông Võ Tấn Thái (nguyên Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Khánh Hòa), để điều tra trong vụ án hình sự vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại số 1 đường Trần Hưng Đạo.

Đất 'vàng' nhà nước về tay tư nhân

Theo hồ sơ, năm 2014, ông Nguyễn Chiến Thắng khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã ký văn bản cho Công ty CP Thanh Yến thực hiện dự án BT xây dựng Trường chính trị Khánh Hòa ở ngoại thành Nha Trang, với tổng mức đầu tư 149 tỉ đồng và được hoàn vốn bằng quỹ đất của Trường chính trị cũ tại số 1 Trần Hưng Đạo (TP.Nha Trang) rộng 7.388 m2.

 

Khu đất “vàng” số 1 Trần Hưng Đạo (TP.Nha Trang) nay thành cao ốc, trung tâm thương mại của tư nhân - Ảnh: Hiền Lương
Khu đất “vàng” số 1 Trần Hưng Đạo (TP.Nha Trang) nay thành cao ốc, trung tâm thương mại của tư nhân - Ảnh: Hiền Lương


Năm 2016, ông Đào Công Thiên, khi đó là Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ký quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất tại số 1 Trần Hưng Đạo, giao cho Công ty CP Thanh Yến làm dự án mà không qua đấu giá đất. Trong diện tích tại dự án này, có 4.440 m2 đất ở đô thị được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, gần 2.949m2 còn lại là đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần; thời hạn giao và cho thuê đất đến ngày 30.6.2065.

Đến tháng 7.2016, ông Thiên ký quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt giá khu đất 'vàng' hoàn vốn cho Công ty CP Thanh Yến. Theo đó, khung giá đất ở gần 22,5 triệu đồng/m2; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có giá hơn 7,8 triệu đồng/m2, trong khi giá đất thị trường tại khu vực lân cận cao hơn cả chục lần.

Theo Phan Lê - Hiền Lương (TNO)

 

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động phường Bình Định (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã đến dự Lễ giao, nhận quân tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông, động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

(GLO)- Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, năm nay, nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND đạt 109% so với chỉ tiêu được giao. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong 10 năm gần đây, tạo dư địa rất quan trọng cho công tác tuyển chọn chiến sĩ nghĩa vụ.

Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Gia Lai: Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân

(GLO)- Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới là nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm, từ xa. Bằng những chương trình, mô hình thiết thực, BĐBP tỉnh đã và đang bền bỉ vun đắp niềm tin, giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

(GLO)- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), sáng 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

(GLO)- Ngày 4-3, 5.697 thanh niên ưu tú của tỉnh Gia Lai sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân đã cơ bản hoàn tất, hứa hẹn ngày hội tòng quân sẽ diễn ra trang trọng, rộn ràng khí thế tuổi trẻ.

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

(GLO)- Trong thế trận mới, với cả biên giới đất liền và biển đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động thích ứng. Sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống nhân dân chính là chìa khóa giữ vững biên cương Tổ quốc.

Ấm no một dải biên cương

Ấm no một dải biên cương

(GLO)- Những công trình hạ tầng, mô hình sinh kế bền vững cùng sự đồng hành của chính quyền và lực lượng vũ trang đang giúp đời sống người dân vùng biên khu vực phía Tây tỉnh đổi thay rõ rệt.

null