Nguy cơ dịch cúm gia cầm bùng phát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dịch cúm gia cầm có nguy cơ phát sinh, lây lan. Để phòng chống dịch, người dân cần tiêm phòng dịch, kiểm soát, giám sát các nguồn gia súc, gia cầm.
 

Dịch cúm gia cầm có nguy cơ phát sinh, lây lan… để phòng chống dịch, người dân cần tiêm phòng dịch, kiểm soát, giám sát các nguồn gia súc, gia cầm… Ảnh minh họa.
Dịch cúm gia cầm có nguy cơ phát sinh, lây lan. Để phòng chống dịch, người dân cần tiêm phòng dịch, kiểm soát, giám sát các nguồn gia súc, gia cầm… Ảnh minh họa.

Theo số liệu thống kê mới nhất của Cục Thú Y (ngày 27-10), hiện nay, cả nước có 5 ổ dịch lở mồm long móng (LMLM), cụ thể: 2 ổ dịch xảy ra tại xã Jang Re'h và Ea Trul của huyện Krông Bông (típ A); 1 ổ dịch xảy ra tại xã Cư Mlan của huyện Ea Súp (chưa xác định được típ gây bệnh); 2 ổ dịch xảy ra tại xã EaWer (típ O) và xã Krong Na của huyện Buôn Đôn, tỉnh Đak Lak.

Do diễn biến phức tạp của thời tiết, dịch cúm gia cầm có nguy cơ phát sinh và lây lan trong thời gian tới. Để chủ động trong công tác phòng chống dịch, Cục Thú Y (Bộ NN&PTNT) đã cảnh báo người dân và các cơ quan chức năng chủ động tăng cường kiểm soát, xử lý các nguồn gia cầm nhập lậu, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý ổ dịch. Đặc biệt là cúm gia cầm độc lực cao H5N1, H5N6 và một số chủng virus cúm có thể lây lan sang người.

Đối với dịch lở mồm long móng, địa phương thuộc khu vực có nguy cơ cao, nơi có ổ dịch cũ, có đàn gia súc chưa được tiêm phòng triệt để, đặc biệt các địa phương có dự án cung ứng con giống gia súc, xóa đói giảm nghèo… người dân cần tăng cường giám sát, phát hiện sớm ổ dịch, tổ chức tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng. Các địa phương cần kiểm soát chặt việc vận chuyển gia súc, quản lý giết mổ gia súc để giảm thiểu nguy cơ phát sinh, lây lan dịch.

Đối với dịch lợn tai xanh, hiện virus vẫn có thể còn tồn tại trong môi trường chăn nuôi cộng thêm tình hình phức tạp của thời tiết, trong thời gian tới, có thể tiếp tục xuất hiện các ổ dịch nhỏ lẻ trên địa bàn có ổ dịch cũ và khu vực có nguy cơ cao.

Cần tăng cường giám sát dịch bệnh trên đàn lợn, phát hiện sớm ổ dịch, thực hiện nghiêm các qui định về kiểm dịch vận chuyển lợn và các sản phẩm của lợn, tăng cường kiểm soát giết mổ lợn, chủ động ngăn chặn dịch phát sinh và lây lan.

Để tổ chức mua đúng loại vắc xin phòng chống dịch bệnh, người dân cần căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, thông báo của Cục Thú y về lưu hành vi rút cúm gia cầm, lở mồm long móng, tai xanh và hướng dẫn sử dụng vắc xin năm 2016 (văn bản số 2151/TY-DT ngày 24-10-2016).

Theo VietQ.vn

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm

(GLO)- Ngày 8-7, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ phát động Phong trào thi đua cao điểm “Phất cao cờ hồng tháng Tám, Thi đua giành 3 nhất" và Phong trào thi đua "Bộ đội Biên phòng tỉnh thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số” và “Bình dân học vụ số”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Quân chính toàn quân

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Quân chính toàn quân

Chiều 2/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2025. Hội nghị do Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho 6 tháng cuối năm.

Các chiến sĩ Lữ đoàn Pháo phòng không 234 trong giờ đọc báo. Ảnh: đơn vị cung cấp.

Lữ đoàn Pháo phòng không 234 chú trọng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

(GLO)- Những năm gần đây, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Lữ đoàn Pháo phòng không 234 (Quân đoàn 34) đã có bước chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội trong cán bộ, chiến sĩ.

null