Từ khóa: người uy tín

Trưởng thôn Siu An hết lòng vì việc chung của làng

Trưởng thôn Siu An hết lòng vì việc chung của làng

(GLO)- Nói và làm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và luôn hết lòng vì việc chung của làng là một trong những yếu tố giúp ông Siu An được người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) tin tưởng bầu làm trưởng thôn, người tuy tín.

Những già làng hết mình vì cộng đồng

Những già làng hết mình vì cộng đồng

(GLO)-Nhiều già làng trên địa bàn tỉnh đã phát huy tốt vai trò trong việc đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
Những cánh chim không mỏi

Những cánh chim không mỏi

Thời trẻ, họ là những người năng động, tiên phong trong mọi lĩnh vực. Về già, họ trở thành những người uy tín đầy quyền uy trong lòng của người dân. Đó là câu chuyện của những nữ “thủ lĩnh” như Y Hlạng và Y Pan, họ là những tấm gương sáng được người dân kính trọng, thế hệ trẻ noi theo.
Chuyện dân vận miền đại ngàn nắng gió…

Chuyện dân vận miền đại ngàn nắng gió…

Trên mảnh đất Tây Nguyên nắng gió, từ xa xưa những buôn làng ẩn khuất của bà con đồng bào dân tộc thiểu số được hình thành nhờ kinh nghiệm sống chung với thiên nhiên và những bước chân thăng trầm dày dặn sương gió của các già làng, người uy tín. 
Ia Mlah phát huy vai trò già làng, người uy tín

Ia Mlah phát huy vai trò già làng, người uy tín

(GLO)- Bằng kinh nghiệm và uy tín của mình, những già làng, người có uy tín ở xã Ia Mlah (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với người dân, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Thường trực Huyện ủy Đak Pơ đối thoại trực tiếp với 122 trưởng thôn, già làng, người uy tín

Thường trực Huyện ủy Đak Pơ đối thoại trực tiếp với 122 trưởng thôn, già làng, người uy tín

(GLO)- Sáng 26-7, Thường trực Huyện ủy Đak Pơ chủ trì hội nghị đối thoại với 122 trưởng thôn, già làng, người có uy tín trên địa bàn huyện để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, có các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của người dân tại làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).
Già làng Siu Bốk nói đi đôi với làm

Già làng Siu Bốk nói đi đôi với làm

(GLO)- “Với gần 10 năm làm trưởng thôn, ông luôn nhiệt tình, trách nhiệm với công việc chung. Ông là người chuẩn mực, xây dựng gia đình thuận hòa, kinh tế ổn định lại tận tình giúp đỡ những người xung quanh”-Trưởng thôn Rơ Lan Tợi chia sẻ về lý do dân làng La (xã Ia Drăng, huyện Chư Prông) tín nhiệm bầu ông Siu Bốk làm già làng, người uy tín từ năm 2018 đến nay.
Người uy tín xây dựng khối đại đoàn kết

Người uy tín xây dựng khối đại đoàn kết

(GLO)- Bằng sự hiểu biết và tiếng nói của mình đối với cộng đồng, đội ngũ người có uy tín ở xã Gào (TP. Pleiku) đã phát huy vai trò tiền phong gương mẫu trong phát triển kinh tế, vận động người dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết ngày càng vững mạnh.