Gia Lai: 15 người có uy tín tiêu biểu được biểu dương, tôn vinh toàn quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 12-12, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Bộ, ban, ngành liên quan tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2023.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Hồng Hà-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đỗ Văn Chiến-Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Tham dự hội nghị có gần 500 đại biểu đại diện cho đội ngũ người uy tín trong cả nước. Trong đó, tỉnh Gia Lai có 15 đại biểu đại diện cho 955 người uy tín toàn tỉnh tham dự.

Ông Nay Krem (thứ 7 từ trái sang) -người có uy tín thôn Plei Rbai (xã Ia Piar, huyện Phú Thiện) vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Trung Tuyến

Ông Nay Krem (thứ 7 từ trái sang) -người có uy tín thôn Plei Rbai (xã Ia Piar, huyện Phú Thiện) vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Trung Tuyến

Tại hội nghị, 30 đại biểu người uy tín nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 467 đại biểu người có uy tín nhận bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc vì có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Trong đó, Gia Lai có 1 đại biểu vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là ông Nay Krem-người có uy tín thôn Plei Rbai (xã Ia Piar, huyện Phú Thiện); 14 đại biểu nhận bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc.

Chương trình biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2023 diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 11-12 đến 13-12) tại Thủ đô Hà Nội với nhiều nội dung, gồm: Dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ-đường Bắc Sơn; vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Khu di tích Phủ Chủ tịch; đại diện đại biểu tiêu biểu gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước;...

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến là người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số của cả nước. Đồng thời tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”

Gia Lai chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số

(GLO)- Ngày 28-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn) đã diễn ra hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”. Hội nghị nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

(GLO)- Ngay sau buổi tổng duyệt đêm 27-3, không khí tại khu vực sân khấu lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dường như vẫn chưa hạ nhiệt. Dư âm của một chương trình được đầu tư quy mô, chỉn chu tiếp tục lan tỏa trong đội ngũ thực hiện và cả trong sự háo hức, mong đợi của người dân.

Tỉnh Gia Lai hoàn tất công tác chuẩn bị về hạ tầng giao thông, lưu trú và y tế tại các khu vực trung tâm như phường Pleiku và phường Quy Nhơn để sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Gia Lai sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đang cận kề, Gia Lai đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Không chỉ dừng lại ở công tác tổ chức sự kiện, tỉnh nhà đã “kích hoạt” trạng thái sẵn sàng, đồng bộ mọi phương diện, từ hạ tầng lưu trú, y tế, giao thông đến dịch vụ du lịch. 

null