Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc thăm, tặng quà Tết hộ nghèo tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 17-1, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do đồng chí Y Thông-Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà Tết Nguyên đán 2025 cho người uy tín, hộ nghèo đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại xã Lơ Ku và Krong, huyện Kbang.

Cùng tham gia đoàn có đại diện Vụ Công tác Dân tộc địa phương, đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai và lãnh đạo huyện Kbang.

y-thong.jpg
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông tặng quà Tết cho hộ nghèo đồng bào DTTS tại xã Krong, huyện Kbang. Ảnh: M.C

Tại xã Krong, đoàn công tác đến thăm tặng quà 150 hộ nghèo đồng bào DTTS, 10 gia đình người uy tín và tặng quà cho tập thể UBND xã. Còn tại xã Lơ Ku, đoàn trao tặng 50 suất quà cho hộ nghèo DTTS và 9 suất quà cho người có uy tín và tập thể UBND xã.

Trước đó, ngày 16-1, đoàn công tác cũng đến thăm và tặng quà Tết tại huyện Kông Chro. Cụ thể, tặng quà cho 130 hộ nghèo đồng bào DTTS, người uy tín và tập thể UBND xã Chư Krey; 100 hộ nghèo đồng bào DTTS, người uy tín và tập thể UBND xã Đăk Pơ Pho.

tt-ythong.jpg
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông thăm và tặng quà Tết cho người uy tín, hộ nghèo đồng bào DTTS ở xã Lơ Ku, huyện Kbang. Ảnh: M.C

Tại các nơi đến thăm, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông mong muốn thời gian tới, người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, mong muốn các hộ đồng bào DTTS nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.

Cùng với đó, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cũng đề nghị UBND huyện Kbang, Kông Chro tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách cho vùng đồng bào DTTS, nhất là các chính sách giảm nghèo để hỗ trợ sinh kế cho người dân. Đặc biệt, lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ nâng cao đời sống người dân.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Tuyên truyền phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” và phòng, chống ma túy cho sinh viên

Gia Lai: Tuyên truyền phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” và phòng, chống ma túy cho sinh viên

(GLO)- Ngày 10-9, Công an phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh-Phân hiệu Gia Lai tổ chức tuyên truyền về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” và phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy cho hơn 450 giảng viên, sinh viên.

Sai sót trong thực hiện Nghị định 178: Đâu là ranh giới giữa sai sót và cố tình trục lợi?

Thực hiện Nghị định 178: Đâu là ranh giới giữa sai sót và cố tình trục lợi?

(GLO)- Sau khi Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều sai sót trong thực hiện chính sách theo Nghị định 178, Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương, bộ, ngành tổng rà soát. Các chuyên gia cho rằng, cần phân biệt sai sót trong quá trình thực hiện với hành vi cố ý làm sai, lợi dụng chính sách để trục lợi.

Gỡ từng "nút thắt" đất đai từ cơ sở

Gỡ từng "nút thắt" đất đai từ cơ sở

(GLO)- Từ hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục, rà soát hồ sơ cũ đến chỉnh lý bản đồ, chuẩn hóa dữ liệu, nhiều địa phương ở Gia Lai đang tháo gỡ vướng mắc đất đai từ cơ sở. Cách làm này vừa bảo đảm quyền lợi người dân, vừa tạo nền tảng quản lý minh bạch, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai.

Nối dài hồi sinh sau thiên tai

Nối dài hồi sinh sau thiên tai

(GLO)- Từ Dự án “Cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025” do Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) viện trợ không hoàn lại thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, 265 hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông, An Lương đã nhận được hỗ trợ thiết thực.

Gia cố “lá chắn” bảo vệ tàu cá, ngư dân - Kỳ 1: Báo động từ những nguy cơ mất an toàn

Gia cố “lá chắn” bảo vệ tàu cá, ngư dân - Kỳ 1: Báo động từ những nguy cơ mất an toàn

(GLO)- Những vụ cháy tàu cá, tai nạn lao động trên biển thời gian qua cho thấy nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu. Nhận diện, khắc phục các “lỗ hổng” từ cảng cá, con tàu đến quy trình, ý thức và văn hóa an toàn là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ ngư dân, tài sản và mỗi chuyến vươn khơi.

null